Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chứng khoán chốt tuần tăng nhẹ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chứng khoán chốt tuần tăng nhẹ

Thanh Thương

Chứng khoán mất 7,73 điểm trong tuần qua.

(TBKTSG Online) – Với 3 phiên giảm và 2 phiên tăng điểm, thị trường chứng khoán khép lại tuần đầu tiên của tháng 3 với mức giảm nhẹ 7,73 điểm (1,65%). Riêng trong phiên giao dịch cuối tuần, ngày hôm nay 4-3, chỉ số VN-Index đã có mức tăng mạnh nhất trong tuần với 1,52%.

Cụ thể, sau khi về gần mức 450 điểm vào sáng qua, thì trong phiên giao dịch hôm nay, lực cầu tăng mạnh do giá nhiều cổ phiếu đã đi xuống trong thời gian qua, đã giúp cho VN-Index chấm dứt chuỗi trượt dài. Kết phiên, chỉ số  này tăng 6,89 điểm (1,52%) lên 459,23 điểm.

Trên sàn TPHCM, tính đến thời điểm này đã có hơn 50% mã cổ phiếu rơi khỏi mức giá 20.000 đồng. Tính riêng cổ phiếu xuống dưới mệnh giá thì đã có 64 mã.

Giao dịch của sàn TPHCM đạt hơn 32,8 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị 739 tỉ đồng, tăng nhẹ so với phiên liền trước.

Theo nhận định của hầu hết công ty chứng khoán thì với việc ban hành Thông tư 02 quy định lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại, có thể thấy Ngân hàng Nhà nước đang từng bước thực hiện đúng chủ trương của Thủ tướng Chính phủ “đưa lãi suất về mức doanh nghiệp chấp nhận được”. Các công ty cho rằng với việc ấn định lãi suất huy động ở mức 14%, lãi suất cho vay sẽ dao động trong khoảng 17% – 18%. Như vậy, tình hình sản xuất của doanh nghiệp sẽ bớt khó khăn. Đây là một thông tin khá tích cực cho thị trường chứng khoán trong bối cảnh các thông tin vĩ mô đều theo hướng bất lợi cho thị trường.

Tuy vậy, các nhận định cũng cho rằng thị trường cần có thêm tín hiệu để hỗ trợ thêm để có động lực đi lên. Vì vậy, trong giai đoạn này các nhà đầu tư đang nắm giữ tiền mặt có thể sẽ tiếp tục đứng ngoài quan sát, nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu có thể giảm tỷ trọng.

Bên sàn Hà Nội, HNX-Index chốt phiên tăng 0,81 điểm, tương đương 0,9%, lên mức 90,93 điểm. Giao dịch đạt hơn 24,69 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị 368 tỉ đồng, giảm 24,17% so với phiên liền trước. Cổ phiếu  KLS vẫn tiếp tục đi xuống sau thông tin ngưng kinh doanh các dịch vụ chứng khoán. KLS đóng cửa ở mức giá sàn 10.700 đồng/cổ phiếu với dư bán sàn còn hơn 6,3 triệu cổ phiếu.

Hiện trên sàn Hà Nội đã có 260 trong số hơn 380 mã niêm yết tại sàn này có giá dưới 20.000 đồng/cổ phiếu, trong đó có 158 mã đã về dưới 10.000 đồng/cổ phiếu.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới