Chứng khoán SBS chỉ còn trông chờ vào Sacombank
Thanh Thương
![]() |
Cổ đông có mặt tại đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình. Ảnh: Thanh Thương |
(TBKTSG Online) - Nếu Sacombank không chấp nhận chuyển đổi trái phiếu, nếu các cơ quan quản lý không thông qua đề án tái cấu trúc, Công ty chứng khoán Sacombank-SBS sẽ đứng trước bờ vực phá sản.
>> SBS muốn giảm vốn chủ sở hữu để tồn tại
>> SBS bị kiểm soát đặc biệt trong 6 tháng
>> Cổ đông không đồng ý cho SBS giảm vốn điều lệ
>> Công ty lỗ nặng, cổ phiếu SBS bị kiểm soát
Đó là thông tin chính từ phía Hội đồng quản trị SBS tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của SBS tổ chức ngày 26-2.
Có mặt tại đại hội, đại diện của Sacombank là ông Nguyễn Miên Tuấn, thành viên Hội đồng quản trị cho biết Hội đồng quản trị Sacombank đã chấp nhận chuyển đổi 500 tỉ đồng trái phiếu thành cổ phiếu nhằm giúp SBS tồn tại.
Ông Tuấn cho biết trong bối cảnh khó thu hồi khoản nợ 800 tỉ đồng bằng trái phiếu, Sacombank đã đồng ý chuyển đổi 500 tỉ đồng trái phiếu thành vốn góp và SBS sẽ phải chuyển trả 300 tỉ đồng và lãi phát sinh trong thời gian qua cho Sacombank.
Ông Tuấn cũng thông tin thêm theo kết luận của thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ngày 16-1, việc Sacombank mua lần đầu 800 tỉ đồng trái phiếu chuyển đổi của Sacombank với thủ tục lắt léo, thông qua Công ty cổ phần Đầu tư Giá trị mới là vi phạm nghiêm trọng các quy định của NHNN khi chưa xin phép NHNN thực hiện việc mua này.
Việc lách luật này là do Sacombank không được phép mua trái phiếu phát hành lần đầu trên thị trường sơ cấp.Thanh tra cũng yêu cầu Sacombank áp dụng mọi biện pháp để thu hồi đầy đủ vốn gốc và lãi của 800 tỉ đồng trái phiếu chuyển đổi.
Tuy nhiên, quyết định cho phép chuyển đổi cổ phiếu của Sacombank phụ thuộc vào Đại hội đồng cổ đông thường niên Sacombank và sự cho phép của Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán. Ông Tuấn cho biết Sacombank đã gửi đề nghị cho các cơ quan trên vào đầu tuần. Nếu chuyển đổi, Sacombank sẽ nắm khoảng 30% vốn của SBS, còn lại là cổ đông cá nhân.
Theo ông Võ Duy Đạo, Tổng giám đốc SBS, từ khoản góp cổ phần này của Sacombank, cộng với khoản tiền dự kiến thu hồi được do giải thể SBS Campuchia khoảng 43,4 tỉ đồng, SBS sẽ cơ cấu lại nguồn vốn tự có như đã nêu trong đề án tái cấu trúc công ty.
Theo đó, vốn điều lệ sẽ tăng lên 1.766 tỉ đồng, thay vì 1.266 tỉ đồng như hiện tại cộng với thặng dư vốn cổ phần và các quỹ khoảng 250 tỉ đồng. Hai khoản trên cộng lại sẽ cao hơn mức lỗ kũy kế 1.767 tỉ đồng, SBS sẽ không còn bị âm vốn chủ sở hữu, mà ngược lại, vốn tự có sẽ còn khoảng 250 tỉ đồng.
Trong đề án, công ty cũng có nguyện vọng gom cổ phiếu để giảm vốn điều lệ từ mức 1.766 tỉ đồng, xuống còn 252 tỉ đồng bằng việc chuyển đổi cổ phiếu tỷ lệ 7 cổ phiếu cũ lấy một cổ phiếu mới. Sau đó sẽ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1.5, để tăng vốn lên 630,9 tỉ đồng và khi đó.tỷ lệ an toàn vốn sẽ đạt trên 180%, đúng yêu cầu pháp lý đối với công ty chứng khoán.
Ông Kiều Hữu Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị SBS cho biết các cổ đông lớn đã cho biết nếu đề án được thông qua thì sẽ tiếp tục mua vào cổ phiếu công ty.
Tuy vậy, để thực hiện được các bước trên, SBS đang chờ sự cho phép của Ủy ban Chứng khoán. Ông Dũng cho biết nếu không được thông qua đề án tái cơ cấu, SBS sẽ phải làm thủ tục phá sản trong bối cảnh vốn chủ sở hữu đã âm đến gần 250 tỉ đồng.
Nhiều cổ đông có mặt tại đại hội đã hỏi về việc SBS sẽ bị hủy niêm yết sau ngày 22-3, ông Dũng cho biết Ủy
Theo cổ đông Chu Xuân Lượng, ông nắm giữ cổ phiếu SBS từ khi cổ phiếu này lên sàn, năm 2010, giá mua vào khoảng 28.000 đồng/cổ phiếu, hiện tại, giá cổ phiếu này còn 2.600 đồng/cổ phiếu khi hết phiên giao dịch ngày 26-2, tức giảm khoảng hơn 10 lần. Ông Lượng cho biết do giá cổ phiếu đã giảm quá nhiều nên ông cũng không muốn bán ra. “Thôi thì cứ mong rằng việc tái cấu trúc thành công, vì thực tế nếu không biểu quyết thông qua đề án, cổ đông cũng đâu còn con đường nào khác”, ông Lượng nói. |
ban Chứng khoán có thể sẽ vẫn hủy niêm yết cổ phiếu do SBS không hội đủ các điều kiện của cổ phiếu niêm yết. Hội đồng quản trị sẽ cố gắng vực dậy công ty và làm ăn có lãi trong 2 năm để xin niêm yết trở lại.
Đại hội đồng cổ đông cũng đã tiến hành bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị. Theo đó 4 thành viên được đề cử đã trúng cử vào Hội đồng quản trị SBS bao gồm ông Nguyễn Ngọc Giang, bà Nguyễn Thị Thúy Liên, ông Trần Văn Lân, ông Nguyễn Văn Nhơn.
Đại hội đã thông qua tờ trình giải thể Công ty Chứng khoán Sacombank-SBS Campuchia do thị trường này chưa phát triển nên khoản đầu tư vào công ty này không hiệu quả. Số vốn thực góp của SBS khoảng 77 tỉ đồng, lỗ lũy kế khoảng 46 tỉ đồng. Và thông qua tờ trình chính sách, chi phí, khen thưởng đối với công tác xử lý nợ, như hoa hồng cho đơn vị xử lý nợ, khen thưởng cán bộ công nhân viên thu nợ tốt.
Hiện khoản phải thu 1.100 tỉ đồng, trong đó có 500 tỉ đồng là có khả năng thu hồi, nợ chủ yếu đến từ việc cấp đòn bẩy tài chính trong thời gian trước. Đồng thời các tờ trình về sửa đổi, bổ sung điều lệ, phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cổ đông hiện hữu cũng đã được thông qua.