Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chứng khoán tăng mạnh tuần cuối năm  

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chứng khoán tăng mạnh tuần cuối năm  

Thị trường “xanh”, thu hút nhà đầu tư quay lại sàn – Ảnh: Lê Toàn

(TBKTSG Online)-Một lần nữa, thị trường chứng khoán lại đi ngược dự báo. Cuối tuần trước nhiều chuyên gia nhận định trong ngắn hạn trước Tết, thị trường khó mà phục hồi mạnh. Thế nhưng, qua mấp phiên liên tiếp, VN-Index đã bật lên, chạm mức 843,1 điểm vào sáng nay (30-1) sau khi tăng mạnh đến 31,49 điểm.  

Sau khi chạm mức được xem là đáy của đợt điều chỉnh mới nhất là 764,13 điểm vào ngày thứ Năm tuần trước (24-1), chỉ số VN-Index quay đầu tăng nhẹ trong hai phiên thứ Sáu (25-1) và thứ Hai tuần này (28-1). Tuy nhiên, đến ngày thứ Ba (29-1), không hẹn mà gặp, các nhà đầu tư cá nhân dồn dập đặt lệnh khiến VN-Index tăng mạnh 26,54 điểm và tiếp tục tăng đến 3,87%, lên 843,1 điểm trong ngày thứ Tư nói trên.  

Nếu trong phiên thứ Ba có đến 72 mã chứng khoán tăng kịch trần trên tổng số 138 mã tăng giá thì phiên ngày thứ Tư thị trường ghi nhận 136 mã tăng kịch trần trong số 143 mã tăng giá; chỉ ba mã giảm giá. Đợt khớp lệnh cuối cùng, lệnh mua ATC (mua tại giá đóng cửa) được tung ra tới tấp trong khi bên cột bán gần như bỏ trống. Hầu hết các cổ phiếu blue-chip đều tăng giá, riêng VNM giảm sàn.  

Giao dịch cũng tăng mạnh mẽ trong hai phiên thứ Ba và thứ Tư. Khối lượng giao dịch phiên sáng nay (30-1) đạt gần 12,2 triệu đơn vị chứng khoán với giá trị hơn một ngàn tỉ đồng.  

Các nguyên nhân được xem là đòn bẩy của thị trường trong những ngày cuối năm là giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài được duy trì ở mức cao đều đặn, kết quả kinh doanh 2007 của các doanh nghiệp khả quan…

Cũng như sàn TPHCM, chỉ số HASTC của sàn Hà Nội tăng mạnh mẽ 16,07 điểm (tương đương với 6,49%) trong ngày thứ Tư (30-1) đạt 296,67 điểm. Khối lượng giao dịch qua sàn cũng vọt lên gần 6,5 triệu cổ phiếu, đạt giá trị 522 tỉ đồng.  

Sau ba ngày dao động nhẹ quanh mức 270 điểm, chỉ số HASTC bắt đầu tăng mạnh 6,84 điểm (2,5%) trong ngày thứ Ba (29-1) lên mức 278,6 điểm; có tới 110/127 mã tăng giá, với các cổ phiếu lớn như ACB, PAN, PVS đều tăng điểm. Khối lượng giao dịch báo giá trong ngày 29-1 cũng tăng mạnh lên 4,5 triệu cổ phiếu, đạt giá trị 334 tỉ đồng.  

Cổ phiếu mã NLC của Công ty cổ phần Thủy điện Nà Lơi là cổ phiếu nóng nhất trên sàn Hà Nội trong những ngày qua. Sau khi công ty công bố kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007, với lợi nhuận đột biến trong quý 4 khiến lợi nhuận cả năm 2007 tăng vọt lên 19,3 tỉ đồng, giá cổ phiếu này đã liên tục tăng kịch trần kể từ phiên giao dịch ngày 25-1, từ mức giá 20.900 đồng lên mức 27.600 đồng trong ngày 29-1 và 30.300 đồng trong phiên hôm 30-1.  

THỦY TRIỀU – CHI ANH

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới