Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chương trình giải trí cuối tuần từ ngày 1-7 đến 3-7

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chương trình giải trí cuối tuần từ ngày 1-7 đến 3-7

Thu Hà – Minh Nguyệt

(TBKTSG Online) – Tại Hà Nội, chương trình giải trí cuối tuần được chờ đón là đêm chung kết cuộc thi “Bước nhảy hoàn vũ” 2011, diễn ra vào tối 3-7 tại Cung thể thao Quần Ngựa. Trong khi đó, tại TPHCM, cuối tuần này diễn ra một loạt các sự kiện giải trí nổi bật như ra mắt chương trình MTV Việt Nam, Lễ hội sao của người Nhật, Á quân Vietnam Idol 2010 – Văn Mai Hương giới thiệu single đầu tay cùng ca sĩ khách mời Đinh Mạnh Ninh tại phòng trà WE, Ánh Tuyết-Quỳnh Lan làm liveshow nhạc Trịnh tại phòng trà ATB…

>>> Chương trình giải trí cuối tuần từ 24-6 đến 26-6

>>> Chương trình giải trí cuối tuần từ 17-6 đến 19-6

Thu Minh và bạn nhảy, một trong ba thí sinh có mặt trong đêm chung kết cuộc thi “Bước nhảy hoàn vũ 2011” – ảnh tư liệu.

Hà Nội

Đêm chung kết “Bước nhảy hoàn vũ”

Đêm chung kết “Bước nhảy hoàn vũ” 2011 sẽ diễn ra vào ngày 3-7 lúc 21 giờ tại Cung thể thao Quần Ngựa và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3. Ba thí sinh Thủy Tiên, Thu Minh và Nguyên Vũ sẽ tranh tài để giành ngôi nam vương/nữ hoàng dance sport 2011.

Quán quân “Bước nhảy hoàn vũ” năm ngoái thuộc về ca sĩ diễn viên Ngô Thanh Vân.

Đi bộ xuyên Việt từ thiện

1.000 tình nguyện viên sẽ tham gia hành trình đi bộ xuyên Việt từ ngày 2-7 đến 12-8 với tên gọi “Từ làng Sen đến bến Nhà Rồng” nhân kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6), 50 năm ngày thảm họa da cam/dioxin ở Việt Nam (10-8), và hưởng ứng thập kỷ an toàn giao thông của Liên hợp quốc.

Xuất phát từ Hà Nội, đến Nghệ An, qua 16 tỉnh, thành và kết thúc tại TPHCM. Chặng đường các tình nguyện viên phải vượt qua là hơn 1.500 km.

Hoa hậu Lưu Thị Diễm Hương tham dự với tư cách đại sứ thiện chí. Ngoài ra còn có các đại sứ như nhạc sĩ Nguyễn Cường, các hoa hậu Mai Phương Thúy, Trương Chi Trúc Diễm, Ngọc Hân, diễn viên Quyền Linh, Xuân Bắc, Tự Long, MC Thanh Bạch.

Tại các tỉnh thành, đoàn sẽ tổ chức đi bộ đồng hành vì môi trường, đạp xe diễu hành vì an toàn giao thông, tổ chức các đêm văn nghệ từ thiện vì nạn nhân chất độc dioxin, vận động một triệu tin nhắn tin và chữ ký ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó…

Đây là hoạt động do Viện nghiên cứu Văn hóa phương Đông phối hợp với tổ chức hoạt động xã hội Hành trình xanh tổ chức.

Xiếc “Huyền thoại xứ Ai Cập”

Chương trình kịch xiếc là câu chuyện cổ tích về nàng công chúa xứ Ai Cập đã vượt qua vô vàn thử thách để cứu vua cha thoát khỏi tay Vua bóng tối độc ác. Đặc biệt, trong chương trình kịch xiếc lần này, sẽ có nhiều tiết mục xiếc đặc sắc, đã từng đoạt huy chương trong các kỳ liên hoan trong và ngoài nước như nhào lộn trong mạng nhện, tung hứng, giữ thăng bằng trên dây…

Poster đêm nhạc Punk rock của TUAN đến từ Thái Lan – ảnh: Hanoi Rock City cung cấp.

Suất diễn: 20 giờ các ngày 1 và 2-7; 9 giờ và 20 giờ ngày 3-7

Địa điểm: Rạp xiếc Trung ương, 67-69 Trần Nhân Tông, Hà Nội.

Giá vé: 80.000 đồng (ban ngày) và 120.000-150.000 đồng (buổi tối)

Đêm punk rock của ban nhạc TUAN

Ban nhạc Punk, Alternative industrial metal đến từ Thái Lan sẽ có buổi diễn tại Hà Nội Rock City (27/52 Tô Ngọc Vân, quận Tây Hồ) vào ngày 2-7 lúc 21 giờ.Ban nhạc gồm bốn thành viên được đặt tên theo tên trưởng nhóm Tuan (giọng hát chính, chơi guitar đồng thời là nhà sản xuất).

Tài năng của Tuan được thể hiện qua nhiều ban nhạc alterntive/punk – anh đã từng tham gia như Day Tripper, Futon và Goo (Goo từng tham gia sự kiện Liên hoan nhạc rock CAMA tại Hà Nội năm 2009). Tuan từng chơi mở màn cho nhóm Linkin Park trong chuyến lưu diễn tại Bangkok năm 2008 và thành lập ban nhạc Goo với tay trống kỳ cựu Simon Gilbert của ban nhạc Suede.

Giá vé cho đêm diễn duy nhất tại Hà Nội là 100.000 đồng.

Từ ngày 1-7 sẽ phát sóng chương trình MTV Việt Nam, phiên bản của kênh MTV nổi tiếng thế giới – ảnh: megafun.vn.

TPHCM

Ra mắt chương trình MTV Việt Nam

Chương trình MTV Việt Nam sẽ chính thức có mặt trên các kênh truyền hình HTVC, VCTV, VNPT, VTC và K+ từ ngày 1-7 lúc 20 giờ. Hướng đến đối tượng khán giả ở độ tuổi từ 15 đến 34, MTV Việt Nam sẽ phát sóng một số chương trình nổi tiếng của kênh MTV thế giới.

Ngoài ra, MTV Việt Nam sẽ sản xuất thêm các chương trình mang màu sắc văn hoá và âm nhạc thuần Việt, tổ chức các sự kiện âm nhạc lớn, các cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình hiện đại phù hợp với giới trẻ Việt Nam. Đại diện giữ bản quyền MTV tại Việt Nam là công ty UTV, trực thuộc công ty BHD.

Hội chợ sách hè giảm giá 2011

Hội chợ sách hè thường niên 2011 do công ty Fahasa tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 10-7 từ 8 giờ đến 22 giờ tại Nhà triển lãm thành phố (92 Lê Thánh Tôn, quận 1, TPHCM).

Tại hội chợ, sẽ có hơn 60.000 đầu sách quốc văn và ngoại văn với nhiều thể loại được trưng bày và bán giảm giá từ 10-80%. Ngoài ra, các mặt hàng văn hóa khác như tập chất lượng cao của Fahasa, các loại băng đĩa cũng được trưng bày trong đợt này.

Thực tập khiêu vũ vũ điệu La tinh

Trung tâm DanCenter tại TPHCM mời vũ sư Leyla Zahar từ trung tâm khiêu vũ Middle Eastern của Puerto Rico đến thỉnh giảng hai buổi thực tập khiêu vũ vào ngày 2 và 3-7 từ 14 giờ 30 đến 16 giờ 30 tại 46/2 Nguyễn Cửu Vân, quận Bình Thạnh.

Trong buổi thực tập ngày 2-7, vũ sư sẽ hướng dẫn vũ điệu Samba và Brazillian Carnival Dance. Và ngày 3-7 sẽ dành cho điệu nhảy Latino Belly Dance.

Phí tham dự: 20 đô la Mỹ (~400.000 đồng).

Lễ hội sao của người Nhật bản

Các nhóm Wasapi, DJ Samurai, DJ Katsu và Ala Mezon sẽ biểu diễn chương trình đặc biệt trong lễ hội sao của người Nhật Bản trong đêm 2-7 lúc 21 giờ tại Ala Mezon (10 Chu Mạnh Trinh, quận 1).

Lễ hội sao của người Nhật Bản được tổ chức để ăn mừng sự kiện gặp nhau của Orihime (Vega) và Hikoboshi (Altair). Dựa theo truyền thuyết, Dải Ngân Hà, một con sông sao băng ngang bầu trời, chia cách hai người đang yêu, và họ chỉ được phép gặp nhau một lần trong một năm vào ngày 7 của rằm tháng bảy âm lịch.

Lễ hội được tổ chức vào ban đêm. Ở nước Nhật ngày nay, mọi người thường tổ chức ngày này bằng cách viết các các điều ước, đôi khi làm bài thơ lên tanzaku, một tờ giấy nhỏ, và treo chúng lên cây tre, đôi khi với thiết kế khác như Cây Ước Nguyện. Cây tre và những vật trang trí khác thường được thả trôi sông hoặc đốt cháy sau lễ hội lúc khuya hay ngày hôm sau.

Thí sinh Lê Văn Cu (Huế) đoạt giải nhất cuộc thi tuyển chọn giọng hát hay hàng tuần, đợt 2 năm 2011 – ảnh tư liệu.

Tại Ala Mezon, ban tổ chức sẽ chuẩn bị giấy ước nguyện cho mọi người để viết điều ước và treo chúng lên cây tre, sau đó chúng sẽ được đốt lúc nửa đêm. Ngoài ra, ban tổ chức cũng khuyến khích mọi người tham dự trong trang phục kimono mùa hè, truyền thống và yukata.

Thông tin chi tiết và đặt chỗ, gọi số 6291 0447.

Cuộc thi tuyển chọn giọng hát hay

Cuộc thi tuyển chọn giọng hát hay hàng tuần đợt III-2011 do Đài tiếng nói nhân dân TPHCM tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 3-7 lúc 8 giờ tại hội trường của Đài (số 3 Nguyễn Đình Chiểu, quận 1). Đây là chương trình dành cho những người yêu thích âm nhạc tuổi từ 16 đến 30 ở mọi miền đất nước.

Đăng ký tham gia cuộc thi tại Đài tiếng nói nhân dân TPHCM hoặc qua e-mail: gionghathayvoh@yahoo.com.

Hội thi giọng ca cải lương

Vòng bán kết hội thi giọng ca cải lương “Bông lúa vàng” lần thứ 9 do Đài tiếng nói nhân dân TPHCM tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 2-7 đến 22-10. Chương trình sẽ được truyền thanh trực tiếp vào lúc 14 giờ thứ Bảy và phát lại lúc 13 giờ thứ Năm hàng tuần trên sóng AM 610 Khz.

Khán giả cũng có thể nghe trực tuyến chương trình tại trang web: www.voh.com.vn.

Ánh Tuyết – Quỳnh Lan làm show tại phòng trà ATB

Vừa thực hiện live show nhạc Trịnh “Có một ngày như thế” vào cuối tháng 4 vừa qua trên toàn quốc và cũng vừa làm chương trình “Con đường âm nhạc: Hát như cuộc đời”, Ánh Tuyết và Quỳnh Lan lại dành hai ngày cuối tuần cho nhạc Trịnh, 2 và 3-7 để tổ chức show diễn cùng Quỳnh Lan tại phòng trà ATB của mình.

Ánh Tuyết cho biết: Quỳnh Lan và tôi sẽ hát những ca khúc mà khán giả yêu thích. Ngoài ra, biểu diễn ở phòng trà còn tùy thuộc vào không khí của khán giả mà sẽ có những bản nhạc ngoài dự kiến và cả những bản nhạc mà khán giả yêu cầu.

Single đầu tay của Á quân Vietnam Idol 2010, Văn Mai Hương sẽ phát hành từ ngày 1-7 (ảnh tư liệu).

Trong chương trình này, đặc biệt Ánh Tuyết và Quỳnh Lan sẽ song ca nhiều ca khúc: Tóc mây, Ướt mi, Còn tuổi nào cho em, Nắng thủy tinh… và giới thiệu album “Ánh Tuyết hát nhạc Trịnh Công Sơn” vừa mới phát hành.

Văn Mai Hương giới thiệu single “Nếu như anh đến” tại phòng trà WE

Á quân của Vietnam Idol 2010, Văn Mai Hương vừa cho ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay mang tên “Nếu như anh đến” với sự giúp đỡ của nhạc sĩ Huy Tuấn. Single được thực hiện theo phong cách nhạc dance và R&B do nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường sáng tác dành riêng cho cô.

Single gồm 3 ca khúc: Nếu như anh đến, Trôi trong gương Đừng ngồi yên trong góc tối được phát hành từ ngày 1-7. Album đầu tay của Văn Mai Hương cũng đang được thực hiện để ra mắt khán giả vào trung tuần tháng 9 gồm các sáng tác của: Nguyễn Đức Cường, Minh Vương, Lưu Thiên Hương, Huy Tuấn.

Chia sẻ về single này, Văn Mai Hương nói: “Tôi muốn hát nhiều thể loại khác nhau để tìm kiếm được phong cách mà khán giả yêu thích nhất”. Tối 2-7, Văn Mai Hương sẽ có đêm diễn cùng Đinh Mạnh Ninh để giới thiệu sản phẩm đầu tay này tại phòng trà WE (số 8 Lê Quý Đôn, quận 3, TPHCM).

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới