Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chương trình giải trí cuối tuần từ ngày 16 đến 18-12

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chương trình giải trí cuối tuần từ ngày 16 đến 18-12

Thu Hà – Thoa Nguyễn – Mỹ Hà – Minh Nguyệt

(TBKTSG Online) – Mười bảy chương trình giải trí sẽ diễn ra vào cuối tuần này, bao gồm các live show ca nhạc, các liên hoan phim Việt Nam và liên hoan truyền hình toàn quốc, chương trình cà phê đối thoại văn hóa, trình chiếu phim, các cuộc triển lãm và tiệc Giáng sinh sớm… diễn ra ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.

>> Chương trình giải trí cuối tuần từ ngày 9 đến 11-12

>> Chương trình giải trí cuối tuần từ ngày 2 đến 4-12

Chương trình giải trí cuối tuần từ ngày 16 đến 18-12
Ca sĩ Quang Dũng sẽ có đêm biểu diễn tại phòng trà ca nhạc M&Tôi vào tối 17-12.

TPHCM

Phòng trà ca nhạc M&Tôi tái xuất

Một trong những phòng trà ca nhạc có thâm niên ở TPHCM, M&Tôi – sau một thời gian ngưng hoạt động sẽ tái xuất tại địa chỉ mới: 176 Điện Biên Phủ, Q.3 và hoạt động liên tục 7 tối/tuần.

Phòng trà ca nhạc M&Tôi vẫn giữ phong cách từ trước với những đêm nhạc theo chủ đề. Tối 16-12 là đêm nhạc mang tên “Tác giả – tác phẩm của nhạc sĩ Việt Anh”; tối 17-12 là “Ngày nữa để yêu thương” của Quang Dũng; tối 18-12 là đêm nhạc Mỹ Tâm với tên gọi “Cho một tình yêu”.

Sau đó lần lượt là các đêm nhạc “Vũ hội Giáng sinh” với sự góp giọng của nhiều ca sĩ trẻ (19-12); Uyên Linh, Lân Nhã trở lại với “Em và Tôi” (20-12); Đàm Vĩnh Hưng với “Dạ khúc cho tình nhân” (21-12); Phương Dung, Quang Hà với “Khúc hát ân tình” (22-12); Elvis Phương và Giao Linh trong “Giáng sinh kỷ niệm” (23-12)…

Đêm nhạc Phương Dung

“Còn mãi những khúc tình ca” là chủ đề đêm nhạc của ca sĩ Phương Dung sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 17-12 tại phòng trà WE.

Trong đêm nhạc này, ca sĩ Phương Dung sẽ hát lại những ca khúc đã gắn liền với tên tuổi của mình như “Nỗi buồn gác trọ”, “Hai lối mộng”, “Về đâu mái tóc người thương”, “Hình ảnh người em không đợi”…

Café đối thoại “Con rồng – Biểu tượng trong mỹ thuật truyền thống”

Vào lúc 9 giờ sáng ngày 17-12-2011, tại salon Văn hóa của quán Cà phê Thứ bảy số 37 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, TPHCM sẽ diễn ra buổi Café gặp gỡ và đối thoại chủ đề “Con rồng – Biểu tượng trong mỹ thuật truyền thống”. Chương trình do nhà nghiên cứu văn hóa và sưu tầm cổ vật Trần Đình Sơn làm diễn giả cùng sự chủ trì của nhạc sĩ Dương Thụ.

Nhà nghiên cứu văn hóa Trần Đình Sơn (ngoài cùng, bên phải) và gia đình bên tủ sách của mình.

Trần Đình Sơn sinh năm 1950, tại Thừa Thiên-Huế. Năm 1972, ông tốt nghiệp Học viện Hành chính quốc gia. Từ năm 1975 đến năm 2011, ông chuyên nghiên cứu về văn học và mỹ thuật cổ Việt Nam. Ông có sáu công trình nghiên cứu có giá trị và đã xuất bản gồm: “Thập mục ngưu đồ tụng luận giải”; “Tản mạn Phú Xuân” 1 và 2; “Những nét đan thanh”;  “Đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn’; “Đồ sứ ký kiểu thời Lê, Trịnh”.

Beats Saigon kỷ niệm năm năm thành lập

Nghệ sĩ electronic của Nhật Bản – Goth Trad và DJ Heru của Low End Theory sẽ chơi nhạc nhân dịp sinh nhật năm năm của The Beats Saigon tại quán bar Vasco’s (74/7D Hai Bà Trưng, quận 1, TPHCM) vào ngày 17-12 lúc 21 giờ.

* Ngoài ra, cuối tuần này cũng có đêm nhạc từ biệt khán giả và các nghệ sĩ tham gia live show xuyên Việt của ca sĩ Thanh Tuyền tại Cung văn hóa Việt-Tiệp, TP Hải Phòng (16-12) và tại phòng trà Tiếng Xưa (17 và 18-12). Live show “15 năm con sóng yêu thương” kỷ niệm 15 năm sự nghiệp ca hát của ca sĩ Đan Trường tại sân vận động Quân khu 7, TPHCM, tối 17-12; cùng ngày là live show Nhiệt” của ban nhạc Bức Tường ở Trung tâm Triển lãm Giảng Võ, Hà Nội và chương trình Rock Storm 2011 “Bão cảm xúc” diễn ra ở Cần Thơ. Trước đó, tối 16-12, là live show của nhóm 365 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TPHCM. Bên cạnh đó là cuộc triển lãm ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà văn hóa Thanh Niên, số 4 Phạm Ngọc Thạch từ nay đến hết ngày 23-12; Liên hoan truyền hình toàn quốc tại Đà Nẵng, khai mạc tối 18-12 và kéo dài đến 21-12. Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17 ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên từ nay tới 17-12.

Hà Nội

Bức thư của người đàn bà không quen

Buổi chiếu phim “Người đàn bà không quen biết” (tựa gốc: Letter from Unknown Woman) và tìm hiểu về cuốn sách cùng tên sẽ diễn ra vào ngày 17-12 từ 14 giờ tại trung tâm TPD (22A Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Bộ phim được chuyển thể từ cuốn sách cùng tên và ra đời vào năm 1948, là công sức của nhiều cá nhân xuất sắc: biên kịch Howard Koch (từng đoạt giải Oscar cho kịch bản phim Casablanca), diễn viên Joan Fontaine, đạo diễn Max Ophuls.

Bộ phim, dù có thêm bớt một vài chi tiết so với truyện, nhưng vẫn giữ trọn vẹn tính chất bi kịch của mối tình khác biệt. Và ở khả năng này, Letter from Unknown Woman như một mẫu mực của thể loại phim tình cảm, nhất là cách sử dụng góc quay và tập trung khai thác kết cấu vòng tròn.

Bộ phim nằm trong danh sách 100 phim hay nhất mọi thời đại do khán giả bình chọn trên trang mạng fimsite.org.

Sau khi xem xong bộ phim, khán giả sẽ được giao lưu với dịch giả Dương Tường và nhà văn Nguyễn Trương Quí về cuốn truyện của nhà văn Áo, Stefan Zweig (1881-1942) vào lúc 16 giờ.

Bức thư của người đàn bà không quen (1922) là ví dụ điển hình của Zweig về tài nghệ miêu tả tâm lí, mổ xẻ những diễn biến số phận éo le, cung cấp những tình huống nội tâm đa dạng…để người đọc có cơ hội được trải nghiệm sâu sắc với cuộc đời nhân vật.

Mặt khác, ở truyện vừa này, mô hình bức thư – truyện lồng trong truyện, cũng được xử lí một cách khéo léo, dường như càng khơi gợi những bí mật quá khứ, những nỗi niềm sâu kín mà chúng chỉ có thể được trải ra tận cùng khi tự mình cầm bút

Buổi chiếu phim tại Cinematheque

Lúc 20 giờ ngày 16-12,  tại Cinematheque (22A Hai Bà Trưng, Hà Nội) sẽ diễn ra buổi chiếu phim chính thức lần hai cho bộ phim mới của Sigur Rós mang tên “INNI”.

Được quay tại London vào năm 2008, bộ phim ghi lại hai buổi diễn cuối cùng của nhóm Sigur Rós sau một chuyến biểu diễn dài. Bộ phim do Vincent Morisset đạo diễn đã có cái nhìn sâu sắc về ban nhạc trong các buổi biểu diễn, thường chỉ cách xa vài feet. Phần lớn bộ phim là phim đen trắng.

Âm nhạc của họ là thứ âm nhạc mà khi nghe, người ta có cảm tưởng để chơi được loại âm nhạc đó thật dễ dàng. Thế nhưng “INNI” đã cho người xem thấy phải khó khăn thế nào để họ có thể chơi được những bản nhạc đó.

Vé hiện có bán với giá 70.000 đồng tại: Hanoi Rock City (27 / 52 Tô Ngọc Vân – Tây Hồ), Muse Cafe : 289 Kim Mã (104A5 Giảng Võ) – Ba Đình.

Những gam màu cuộc sống

Cảnh trong "Trái tim bé bỏng" sẽ được trình chiếu trong "Những gam màu cuộc sống".

Lúc 19 giờ ngày 17 và 18-12, Viện Goethe Hà Nội (56-58 Nguyễn Thái Học) hợp tác cùng Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới, gia đình-phụ nữ và vị thành niên (CSAGA) Việt Nam sẽ giới thiệu hai tác phẩm với chủ đề “Những gam màu cuộc sống”.

Tại phần đầu của chương trình những gam màu cuộc sống, ban tổ chức sẽ giới thiệu cuốn sách mới về đồng tính nữ “Thuận tay trái” và trình chiếu bộ phim “Trái tim bé bỏng”. Phần thứ hai diễn ra với việc trình chiếu bộ phim “Vị trí giữa những ngôi sao”.

Quyền được yêu là phần đáng giá nhất của quyền sống. Hạnh phúc trong tình yêu là niềm hạnh phúc chân thực nhất của con người. Thế nhưng, có rất nhiều người trong xã hội đã bị tước đoạt, bị giập vùi cái quyền sống đáng giá nhất đó. Họ không được yêu, không được xã hội chấp nhận, thậm chí luôn bị coi là những kẻ “thích chơi trội” hay “mắc bệnh về thần kinh”. Tất cả những câu hỏi về thế giới những người đồng tính nữ sẽ được giải đáp trong cuốn sách “Thuận tay trái”.

Nằm giữa những triền cát mênh mông, nóng bỏng của tỉnh Quảng Bình là một gia đình đông con và quanh năm nghèo đói. Trong gia đình ấy, có thể bắt gặp hình ảnh của một bà mẹ trẻ đau khổ, muốn tìm sự lãng quên trong rượu và thuốc lá, hình ảnh ông bố vũ phu, lười nhác, chỉ biết hành hạ vợ con, nhất là hình ảnh nheo nhóc đáng thương của những đứa trẻ tội nghiệp.

“Trái tim bé bỏng” đã chuyển tải một cách chân thực, sâu sắc những vấn đề xã hội nổi cộm; khắc họa chân dung nhân vật sống động gây xúc động mạnh cho người xem và đoạt nhiều giải thưởng tại các kỳ liên hoan phim trong và ngoài nước. Phim sản xuất năm 2008 với độ dài 83 phút.

Poster đêm nhạc của Hanoi Rock City.

“Vị trí giữa những ngôi sao” của đạo diễn Leonhard Retel Helmken, Hà Lan – kể về một gia đình người Indonesia trong cuộc đấu tranh hằng ngày cho sự sinh tồn của họ. Tari sống cùng gia đình trong một khu phố nghèo của Jakarta. Mẹ Tari mở quán ăn, còn bố thì bận rộn với mấy con cá chọi. Bà của Tari đặt hết hi vọng và dành dụm tất cả cho cô, để cô có thể vào được đại học. Liệu cô bé có thực hiện được những kỳ vọng này và giúp gia đình có được một tương lai tốt đẹp hơn?

“Vị trí giữa những ngôi sao“ giành giải phim hay nhất trong Liên hoan phim tài liệu Sundance có tiếng, tại Mỹ năm 2011.

HRC kỷ niệm một năm

Hanoi Rock City (HRC) sẽ kỷ niệm sinh nhật tròn một năm tuổi với sự góp mặt của các ban nhạc và nghệ sĩ nổi tiếng từng gắn bó với HRC trong suốt 12 tiếng vào ngày 17-12 bắt đầu lúc 14 giờ tại 27/52 Tô Ngọc Vân (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tham gia sự kiện gồm có ban nhạc reggae/dub nổi tiếng The Sticky Rice đến từ Thái Lan và hơn 15 ban nhạc, nghệ sĩ như: The Sticky Rice, Gỗ Lim, Machete.Sex.Mix, Always, Trí Minh, Van Der Beard, Zippy, Zamina, Bread & Circus, Vũ Nhật Tân, Cyber Snake, DJ Vibra, Dr. Gosh, Slo-Lo, Đào Anh Khánh, Dirty Fingrz, VJ St.Tus (visuals), Gabby Miller (visuals), Cache, Nu Voltage… với nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật, nhiếp ảnh, thời trang, hình ảnh, trò chơi…

Không gian và những mảnh vỡ

Cuộc triển lãm mang tên "Không gian và những mảnh vỡ" của hai họa sĩ Vũ Kim Thư và Nguyễn Oanh Phi Phi vừa khai mạc tại sảnh triển lãm của Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội).

Các tác phẩm của Phi Phi là những sắp đặt hình ảnh lớn gợi ra những không gian mang chất thiền định. Thay đổi tranh tạo ra những trải nghiệm bên trong, Phi Phi đưa vào tác phẩm của mình sự kết hợp tương tác lịch sử nghệ thuật Đông/Tây để nhấn mạnh chất lượng trải nghiêm trong nghệ thuật. Phi Phi tập trung vào chất liệu sơn mài để nói lên trong nghệ thuật của mình cảm giác từ nguồn năng lượng bên trong như một công cụ mang đến một ký ức hoặc sự phản ánh.

Tác phẩm sắp đặt của Nguyễn Oanh Phi Phi sẽ được giới thiệu tại triển lãm.

Trong khi đó, tác phẩm của Kim Thư là những thử nghiệm bằng một loạt bức vẽ loằng ngoằng đen trắng dưới dạng những lắp ráp điêu khắc nhỏ không gian ba chiều hoặc trong những không gian lớn, trong đó cô để cho quy trình quyết định nội dung tác phẩm bằng cách sử dụng những nét vẽ gợi lên từ những không gian và nơi cư trú khác nhau mà cô đã đi qua.

Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 23-1-2012.

Tiệc giáng sinh đậm chất Úc

Từ 17 giờ đến 22 giờ ngày 16-12, tại American Club (19-21 Hai Bà Trưng, Hà Nội) sẽ diễn ra đêm Giáng sinhh đậm chất Úc.

Chương trình sẽ có màn biểu diễn của các ban nhạc Always, Gam, Zamina, cùng DJ. Ngoài ra, người tham dự sẽ có cơ hội được thưởng thức những đồ ăn mang đậm hương vị Úc và mua những món quà ý nghĩa.

Vé tham dự bán tại cửa với giá 100.000 đồng và 120.000 đồng (trẻ em dưới 15 tuổi được vào cửa miễn phí).

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới