Thứ Sáu, 6/06/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Chương trình giải trí cuối tuần từ ngày 24 đến 26-5

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chương trình giải trí cuối tuần từ ngày 24 đến 26-5

Nhóm CTV

(TBKTSG Online) - Chương trình giải trí cuối tuần này chủ yếu là các cuộc triển lãm tranh - ảnh, chiếu phim và âm nhạc.

Chương trình giải trí cuối tuần từ ngày 17 đến 19-5

Chương trình giải trí cuối tuần từ ngày 10 đến 12-5

Chương trình giải trí cuối tuần từ ngày 24 đến 26-5
Ảnh do BTC cung cấp.

Hà Nội

Xem phim và giao lưu với đạo diễn người Pháp

Buối chiếu hai phim hoạt hình “Persepolis” và “Fleuve Rouge” (Sông Hồng) và giao lưu với hai đạo diễn người Pháp: Stephanie Lansaque, Francois Leroy sẽ diễn ra lúc 18 giờ 30 ngày 24-5 tại viện Goethe, 56-58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

Persepolis” nói về cuộc đời của Marjanne Satrapi, một nghệ sĩ vẽ truyện tranh người Iran. Bộ phim đưa người xem về thời thơ ấu của Marjanne khi cô sống ở Iran trong cuộc cách mạng của đạo Hồi. Qua con mắt của cô bé 9 tuổi, người xem được dẫn dắt vào câu chuyện về niềm tin của những người dân, chạm với những người theo chủ nghĩa bảo thủ để giành quyền lực – dẫn tới việc che mạng cho phụ nữ và bỏ tù hàng ngàn người.

Fleuve Rouge” (Sông Hồng) do đạo diễn người Pháp Stephanie Lansaque và Francois Leroy thực hiện. Câu chuyện xảy ra ở Hà Nội, Việt Nam, là cái nhìn của ba người anh em trong ngày đầu tiên từ quê tới Hà Nội. Bộ phim kết hợp sử dụng cả hoạt hình và những hình ảnh thực như nhiếp ảnh và phim.

Cả “Persepolis” và “Sông Hồng” đều là phim hoạt hình nhưng cách thực hiện lại rất gần với thể loại phim tài liệu. Francois Leroy, đồng đạo diễn phim “Sông Hồng” cũng làm việc cho bộ phim “Persepolis” với tư cách người làm hoạt hoạ và nghệ sĩ hiệu ứng.

Sau buổi chiếu sẽ là phần trao đổi và thảo luận cùng hai nhà làm phim.

Chương trình điện ảnh chiều thứ Bảy

Bộ phim của đạo diễn Hồng Kông – Vương Gia Vệ sẽ được trình chiếu vào chiều thứ Bảy ngày 25-5 lúc 14 giờ tại Trung tâm TPD, 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Days of being wild” (tựa Việt: A Phi chính truyện) của đạo diễn Vương Gia Vệ phát hành năm 1991, được xem là một trong những tác phẩm điện ảnh kinh điển của Hồng Kông.

Bộ phim xếp thứ 3 trong danh sách “100 bộ phim Trung Quốc xuất sắc nhất mọi thời đại” do các nhà phê bình phim Hồng Kông bình chọn năm 2005 và xếp thứ 4 trong danh sách “100 bộ phim Trung Quốc xuất sắc nhất mọi thời đại” do các nhà phê bình phim Đài Loan bình chọn năm 2011 và xếp thứ 2 trong danh sách phim yêu thích do khán giả Hồng Kông bình chọn, sau “Bá vương biệt cơ”.

A Phi chính truyện” là bộ phim mở đầu cho dòng phim nghệ thuật của Vương Gia Vệ. Sau bộ phim này, Vương Gia Vệ đã thực hiện “Tâm trạng khi yêu” (2000) và “2046” (2004).

Buổi chiếu mở cửa tự do.

nguồn ảnh: tpdmovie.com.vn.

Điện ảnh tối thứ Sáu với “Sống trong sợ hãi”

Bộ phim “Sống trong sợ hãi” (2005) của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên sẽ được trình chiếu lúc 20 giờ tối thứ Sáu, ngày 24-5 tại TPD (51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội).

Nội dung phim kể về người đàn ông sau chiến tranh gây dựng lại cuộc sống từ một thửa đất đầy bom mìn mà anh ta buộc phải sống ở đó với hai người vợ và những đứa con. Phim có sự tham gia của các diễn viên: Trần Hữu Phúc, Hạnh Thuý, Mỹ Uyên, Ngọc Phượng…

Phim từng giành nhiều giải thưởng các các liên hoan phim: Giải Tài năng mới châu Á tại LHP Thượng Hải năm 2006, Giải thưởng lớn tại LHP châu Á Thái Bình Dương 2006, Giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại LHP Việt Nam 2007, Giải của Ban giám khảo tại LHP Việt Nam 2007, Giải Cánh diều vàng dành cho Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản xuất sắc nhất, Diễn viên nam phụ/ diễn viên chính xuất sắc nhất, Giải Báo chí phê bình cho phim xuất sắc nhất.

Buối chiếu không bán vé mà được thực hiện dưới hình thức quyên góp. Mỗi khán giả tới xem ủng hộ tối thiểu 50.000 đồng. Khán giả nhận vé mời trực tiếp tại Trung tâm TPD hoặc đặt chỗ qua số điện thoại 04 3936 6559.

Movie Marathon mùa thứ 3

Chương trình Movie Marathon mùa thứ 3 của TPD sẽ giới thiệu tới khán giả yêu điện ảnh bốn bộ phim tài liệu ngắn: “Nghe bằng mắt” (tác giả Đỗ Thu Hiền – 15 phút), “Nguyên Linh” (tác giả Lê Thu Minh – 22 phút), “Bạn tôi” (tác giả Lê Việt Anh – 27 phút), “Khoảng trời của em” (tác giả  Phan Thị Ngọc Mai – 22 phút). Bốn bộ phim là bốn cái nhìn khác nhau về xã hội hiện đại ngày nay.

Các phim sẽ được trình chiếu lúc 19 giờ ngày 25-5 tại Trung tâm TPD, 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Sau buổi chiếu là phần giao lưu với các nhà làm phim.

Ảnh do Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc cung cấp.

Biểu diễn nghệ thuật Tal

Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc phối hợp với Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc tổ chức chương trình trình biểu diễn nghệ thuật TAL (Tal world tour) diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 25-5 tại Nhà hát kịch Hà Nội (42 Tràng Tiền).

Tal world tour”  là sự kết hợp giữa ‘Tal’ (mặt nạ) với Taekwondo – môn võ truyền thống của Hàn Quốc cùng với âm nhạc truyền thống, các điệu múa truyền thống của Hàn Quốc và các điệu nhảy B-boy sôi động – vũ điệu đang được các bạn trẻ trên toàn thế giới yêu thích. Chương trình được dàn dựng dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Choi So Ri.

Đây là năm thứ 3, “Tal world tour” thực hiện chương trình lưu diễn trên toàn thế giới kể từ năm 2011. Năm nay, chương trình sẽ được thực hiện tại 20 thành phố thuộc 4 châu lục trên thế giới từ tháng 5 đến tháng 12 – 2013 dưới sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc.

Chương trình biểu diễn miễn phí.  Vé mời phát tại Trung tâm văn hóa Hàn Quốc (49 Nguyễn Du, Hà Nội).

TPHCM

Trò chuyện cà phê thứ bảy

Chương trình trò chuyện cà phê thứ bảy sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30, ngày 25-5 tại Salon văn hóa Cà phê thứ Bảy, lầu 1, Trung Nguyên Coffee, 19B Phạm Ngọc Thạch, Q.3, TPHCM.

Buổi trò chuyện sẽ do đạo diễn Vũ Bá (cây bút chuyên viết về điện ảnh) chủ trì, với nội dung xoay quanh chủ đề bộ phim “Mùi đu đủ xanh” của đạo diễn Trần Anh Hùng. Bộ phim đoạt giải Camera Vàng trong Liên hoan phim Canne năm 1993, cho hạng mục phim đầu tay xuất sắc nhất. Ngoài ra, bộ phim còn đạt giải  CÉSA năm 1993 (Pháp) cũng ở hạng mục phim đầu tay hay nhất và được đề cử giải Oscar năm 1993 cho phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.

Trước buổi giao lưu với đạo diễn Vũ Bá về chủ đề cũng như nội dung phim, khán giả sẽ được xem lại “Mùi đu đủ xanh”.

Nghệ sĩ Thanh Bạch - ảnh do BTC cung cấp.

Cuộc thi ảnh “5 giây thành sao”

MC Thanh Bạch vừa mở cuộc thi ảnh “5 giây thành sao” diễn ra từ nay đến hết ngày 20-6. Cuộc thi được tổ chức tại địa chỉ www.zini.vn (http://zini.vn/namgiaythanhsao), dành cho các cá nhân từ 18 đến 25 tuổi.

Theo MC Thanh Bạch: cá nhân tham gia chương trình sẽ hóa trang giống Thanh Bạch rồi chụp hình hoặc quay lại hành động của mình. Sau đó dùng phần mềm tạo ảnh động để tạo ra bức ảnh giống với Thanh Bạch nhất hoặc gửi clip về cho ban tổ chức để dự thi.

Bức ảnh nào được nhiều người bình chọn và giống MC Thanh Bạch nhất sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy S3 mini và một buổi ăn tối cùng nghệ sĩ Thanh Bạch. Với những ảnh được nhiều người bình chọn nhất hàng tuần sẽ được nhận một cặp vé xem phim tại Megastar.

Triển lãm ảnh 123 năm ngày sinh nhật Bác

Nhân kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, một cuộc triển lãm ảnh về Người đang diễn ra tại Công viên Lam Sơn, số 7 Công trường Lam Sơn, Q.1.

Với chủ đề “Sáng ngời tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, triển lãm giới thiệu những hình ảnh về lối sống giản dị, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng một số tác phẩm lý luận chính trị, văn học nghệ thuật, báo chí cách mạng mạng, tư tưởng, giá trị nhân văn, tinh thần yêu nước của Người.

Bên cạnh đó là một số hình ảnh các tập thể tiêu biểu, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, gương điển hình tiên tiến đạt thành tích cao trong phong trào thi đua yêu nước…

Ngoài ra, tại Nhà văn hóa Thanh niên, số 4 Phạm Ngọc Thạch, Q.1 cũng đang diễn ra triển lãm ảnh với chủ đề: “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”. Triển lãm trưng bày những hình ảnh về sự cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình tìm đường cứu nước, sáng lập ra Đảng Cộng san Việt Nam và những cống hiến của Người trong hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược nước ta.

Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 27-5.

“Giai điệu vàng”

Đó là chủ đề chương trình ca múa nhạc diễn ra lúc 20 giờ ngày 25-5 tại Sân khấu ca nhạc Cầu Vồng (126 CMT8, Q.3, TPHCM).

Chương trình có sự góp mặt của các ngôi sao ca nhạc: Giao Linh, Quang Linh, Cẩm Ly, Kasim Hoàng Vũ, Dương Triệu Vũ, Quốc Đại, Nam Cường, Trần Phương, nhóm Mắt Ngọc, Apo, nhóm múa LTV, Phù Sa, cùng nhiều danh hài như Hồng Tơ, Trấn Thành, Bảo Khương, Anh Đức, Kim Bảo.

Bìa album của Anna Trương. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Loạt album đầu tay của ba ca sĩ trẻ

Ba ca sĩ trẻ: Anna Trường, Trúc Nhân, Đào Bá Lộc ra  abum đầu tay vào cuối tháng 5-2013.

Một nửa yêu thương” của Anna Trương ra mắt khán giả vào ngày 24-5, gồm chín ca khúc: “Tuổi 16”, “Dancing with the Starlight”, “Fix it for you”, “Hát cho hành tinh xanh”, “Tan đi”, “Vì có anh”, “Phút giao thừa lặng lẽ”, “Một nửa yêu thương”, “Lời biển hát”. Album đính kèm 3 MV (music video): “Tan đi”, “Phút giao thừa lặng lẽ”, “Vì em có anh”.

Album của Anna Trương còn có sự tham gia thể hiện của các ca sĩ Đinh Mạnh Ninh, Bùi Anh Tuấn, Văn Mai Hương và rapper Mr.A, Kimmese, nhóm nhảy St.319…

Cũng vào cuối tháng 5 năm, Đào Bá Lộc (thí sinh The Voice 2012) ra mắt mini abum đầu tay, với chủ đề “Sẽ thôi chờ mong”, với những bản ballad tình cảm.

Ngoài ca khúc chủ đề “Sẽ thôi chờ mong”, album còn có những ca khúc khác: “Chờ ngày nắng lên”, “Lời xin lỗi”, “Chợt nghe bước em về”, “Cơn mưa chiều nay”… Trong album, ca sĩ Đông Nhi song ca cùng Đào Bá Lộc ca khú “Chờ ngày nắng lên”.

Cùng với Đào Bá Lộc và Anna Trương, Trúc Nhân cũng ra mắt khán giả mini album đầu tay với chủ đề “Đông”. Những ca khúc trong album này là những ca khúc Trúc Nhân thể hiện trong cuộc thi The Voice năm 2012 vừa qua, như “Gió mùa về” (Lê Minh Sơn), “Mercy và Đông” (Cát Tường)….

Hòa nhạc “Forgotten Gems”

Vào lúc 19 giờ 30 ngày 24 và 25-5, tại phòng hòa nhạc của Nhạc viện TPHCM (112 Nguyễn Du, quận 1), sẽ diễn ra chương trình hòa nhạc từ thiện.

Chương trình hòa nhạc sẽ giới thiệu đến khán giả các tác phẩm “Đại tang Thánh lễ” (Great Organ Mass) của Franz Joseph Haydn, “Frostiana” của Randall Thompson, cùng với bảy bài thơ của Robert Frost, và bản “Gloria” của John Rutter. Chương trình cũng giới thiệu phần cuối tác phẩm “Dixit Dominus” của Alessandro Scarlatti (Musica Sacra MS 710), chưa bao giờ được công bố.

Giá vé xem chương trình là 490.000 đồng (người lớn) và 300.000 đồng (trẻ em).

Khai mạc triển lãm “Thẻ thông điệp”

Ảnh do BTC cung cấp.

Triển lãm mang tên “Thẻ thông điệp: Bản sắc người bản địa ở đô thị Úc” sẽ chính thức khai mạc vào ngày 24-5 và kéo dài đến hết ngày 14-6 tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM (97A Phó Đức Chính, quận 1) nhân dịp kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Úc – Việt Nam.

Triển lãm sẽ giới thiệu bộ sưu tập 21 tác phẩm của bộ sưu tập Artbank thuộc Chính phủ Úc, từng được trưng bày ở nhiều quốc gia và hiện đang thực hiện một tour ở khu vực châu Á.

Nhấn mạnh sức sống, năng lượng và sự đổi mới của các cộng đồng và nghệ sĩ bản địa, triển lãm đưa khán giả vượt ra ngoài phong trào nghệ thuật bản địa đương đại nổi tiếng của sa mạc phía Tây đến với những trải nghiệm cá nhân về cuộc sống ở nước Úc đô thị hóa.

DeciBel giới thiệu tranh của Jack Clayton và Pat Bradbury

Tại sảnh triển lãm của DeciBel Lounge (79/2/5 Phan Kế Bính, quận 1), hiện đang trưng bày các tác phẩm của Jack Clayton & Pat Bradbury đến hết ngày 5-6.

Jack Clayton là một nghệ sĩ đến từ Đông London, anh đã đi du lịch thế giới trong suốt ba năm qua. Chất liệu mà anh sử dụng là một sự pha trộn liên kết giữa các bản in tranh khắc gỗ với việc minh hoạ bằng mực viết phức tạp. Đối với các bản in tranh khắc gỗ, anh gắn hình ảnh vào các hạt gỗ để rồi các mẫu được hình thành một cách tự nhiên cùng với sự phát triển của các hạt gỗ. Với cách minh hoạ bằng mực viết, bước đầu anh tạo ra các khung hình minh hoạ rắc rối. Từ đó, theo sự phát triển của các mẫu khắc gỗ, tranh vẽ của anh ngày một sáng tỏ.

Pat Bradbury là một nhà sản xuất hình ảnh người Anh, sẽ cho trưng bày một số tác phẩm hình ảnh nghệ thuật và tác phẩm truyền thông hỗn hợp mà anh đã làm trong thời gian ở tại TPHCM.

Sách mới

Arnh do NXB Trẻ cung cấp.

Alain bàn về hạnh phúc

Cuốn sách dày 334 trang của tác giả Emile Chartlier,  tập hợp những đoản luận của Alain - một triết gia nổi tiếng và quan trọng của Pháp vào đầu thế kỷ thứ 20, về một trong những câu hỏi lớn nhất của nhân loại: hạnh phúc.

Ta khám phá, hoặc tái khám phá, thông qua những bài viết sâu sắc của ông, những thái độ sống khôn ngoan nhưng không phải ai cũng từng nghĩ đến, hoặc giả, đã từng nghĩ đến nhưng không đủ kiên trì và dũng cảm để làm theo và phát huy đến cùng.

Alain nói về hạnh phúc (NXB Trẻ, 2013) là cuốn sách được nhà toán học Ngô Bảo Châu cùng nhà văn Phan Việt đồng giới thiệu, nằm trong tủ sách Cánh cửa mở rộng nhằm thúc đẩy việc đọc sách, tinh thần hiếu học, coi trọng tri thức và giá trị sống.

Ma trận sự sống trên trái đất

Cuốn sách sẽ chỉ ra “mã nguồn”, cũng chính là nền tảng của sự sống trên Trái đất. Mã nguồn đó đã được xếp đặt theo một trình tự, mã hóa và đưa vào trong đá hay trong các chuỗi kim tự tháp của người xưa. Nó giống như cỗ máy khổng lồ từ đá, nằm im suốt nhiều nghìn năm qua cho đến khi kết thúc một chu kỳ Sinh – Diệt trên trái đất, và ẩn chứa trong mình một sức mạnh tái tạo vô bờ bến.

Có lẽ, sau khi Đại hồng thủy đẩy các nền văn minh Lemuri rồi At-lan-tích vào cảnh hoang phế vắng lặng thì một sức mạnh nào đó đã kích hoạt hệ thống này, một lần nữa tạo nên sự sống, tạo nên chủng tộc các sinh vật có tư duy thế hệ tiếp theo là con người (Homo sapien).

Khi đặt tên cho tập sách là “Ma trận sự sống trên Trái Đất” có lẽ Ernst Muldashev đã ngụ ý đến một cộng nghiệp khổng lồ với các mối quan hệ đan chéo cực kỳ phức tạp trên trái đất mà tất cả các sự vật hiện tượng có từng cá nhân chúng ta đang tồn tại trong đó.

Cần chỉ ra được sự tồn tại của ma trận để chúng ta nhận ra nó, hiểu được bản chất của nó và vượt ra ngoài nó. Ma trận chỉ có sức mạnh với chúng ta khi ta không biết về nó, không hiểu nguyên tắc hoạt động của nó và chỉ khi đó nó mới giữ được ta.

Ernst Muldashev là Viện sĩ, là tiến sĩ y khoa, Giáo sư, Giám đốc trung tâm phẫu thuật mắt và tạo hình Liên Bang Nga của Bộ Y tế Nga. Ông còn là thầy thuốc Công Huân đạt huy chương “Vì những cống hiến cho ngành y tế” của LB Nga.

Ngoài ra, ông cũng là chuyên gia tư vấn danh dự của Đại học Tổng Hợp Lu-in-Svin (Mỹ), viện sĩ Viện Hàn Lâm nhãn khoa Mỹ, kiện tướng môn du lịch thể thao, ba lần kiện tướng Liên Bang Xô Viết…

Nguồn ảnh: Alpha Books

Ernst Muldashev đã nghiên cứu thành công 90 loại phẫu thuật mới, sáng chế và đưa vào ứng dụng 60 loại nguyên liệu sinh học, đăng trên 400 công trình khoa học, nhận 56 bằng sáng chế của Nga và nhiều nước khác trên thế giới.

Ông đã thỉnh giảng và phẫu thuật trên 40 nước, hàng năm giải phẫu từ 600 đến 800 ca mổ mắt phức tạp nhất. Muldashev là người đầu tiên trên thế giới tiến hành phẫu thuật cấy ghép mắt thành công, hiện ông tiếp tục nghiên cứu phẫu thuật tái sinh hàng loạt các bộ phận cơ thể người.

Ngũ luận thư của Miyamoto Musashi

Miyamoto Musashi (1584 – 1645) được xưng tụng là Thánh Kiếm của Nhật Bản thời tiền Mạc Phủ Tokugawa, sáng lập ra môn phái Niten Ichi Ryu (Nhị thiên Nhất lưu). Sau khi sống sót qua trận tử địa Sekigahara giữa Đông Quân và Tây Quân, Miyamoto Musashi đã lang bạt khắp nơi, tự rèn luyện mình để trở thành một kiếm sĩ nổi danh và thành công nhất Nhật Bản với chiến tích chưa từng thất bại trước bất cứ đối thủ nào.

Trong những năm tháng cuối đời, Musashi đã viết binh pháp thư Ngũ Luân Thư, nhằm đúc kết những quan sát, kinh nghiệm trong quá trình chiến đấu của mình và bàn luận về cái đạo của người kiếm sĩ. Ngày nay, cuốn binh pháp này không chỉ dành cho những người muốn học binh pháp mà còn dành cho những doanh nhân và những chiến lược gia.

"Ngũ luân thư" bao gồm “Địa quyển”,” Hỏa quyển”, “Thủy Quyển”, “Phong quyển”“Không quyển”, chủ yếu bàn về võ nghệ, kiếm pháp, cái đạo của người học kiếm và là cẩm nang dành cho người muốn học binh pháp… nhưng ngày nay nó lại được nghiền ngẫm khắp nơi, từ giảng đường Harvard cho đến các doanh nhân và các chiến lược gia.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới