Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chương trình nghệ thuật cuối tuần từ 20-5 đến 22-5

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chương trình nghệ thuật cuối tuần từ 20-5 đến 22-5

Hà Linh – Thu Hà – Mỹ Hà

Tác phẩm “Thiếu nữ bên hoa huệ” của họa sĩ Tô Ngọc Vân – ảnh tư liệu.

(TBKTSG Online) – Cuối tuần này nở rộ các triển lãm tại Hà Nội và TPHCM, như triển lãm tranh và ký họa của Tô Ngọc Vân, triển lãm tranh sơn mài của Dương Tuấn Kiệt, triển lãm tranh cổ động, triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh với điện ảnh…

Chương trình nghệ thuật cuối tuần từ 6-5 đến 8-5

Chương trình nghệ thuật cuối tuần từ 13-5 đến 15-5

Hà Nội

Triển lãm tranh và ký họa của Tô Ngọc Vân

Đang diễn ra tại nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội, do Hội Mỹ thuật Việt Nam và Hội Mỹ thuật Hà Nội kết hợp tổ chức, nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh họa sĩ Tô Ngọc Vân. Triển lãm kéo dài tới hết ngày 23-5.

Các tác phẩm trưng bày đều là những bức ký họa, phác thảo bằng bút chì, màu nước mang đậm hiện thực xã hội trong thời gian ông tham gia kháng chiến chống Pháp tại các vùng nông thôn, miền núi. Đó là các bức: Đốt đuốc đi học, Bủ Đường bế con đi học, Hành quân qua suối, Bác Hồ làm việc ở Bắc Bộ Phủ…

Họa sĩ Tô Ngọc Vân sinh năm 1906 tại Hưng Yên. Từ năm 1926 đến 1931 ông học tại trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Từ 1935 đến 1939, ông dạy vẽ tại một số trường ở Phnôm Pênh, Campuchia. Ông là hiệu trưởng đầu tiên của trường Mỹ thuật Việt Nam từ năm 1946.Ông nổi tiếng với các tác phẩm thể hiện bằng chất liệu sơn dầu, như Thiếu nữ bên hoa sen, Thiếu nữ bên hoa huệ, Hai thiếu nữ và em bé, Thuyền sông Hương, Thiếu phụ ngồi bên tranh Tam đa, Bên hoa, Buổi trưa…

Triển lãm còn trưng bày một số tác phẩm của họa sĩ Tô Ngọc Thành, con trai họa sĩ Tô Ngọc Vân.

H2Teen concert

Chương trình diễn ra lúc 19 giờ ngày 20-5 tại Triển lãm Giảng Võ, Hà Nội với sự tham gia của các ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Phương Vy, Thu Thủy, Hoàng Hải, Noo Phước Thịnh, Khắc Việt, Đông Nhi, Ngô Kiến Huy, nhóm V.Music…

TPHCM

Đêm nhạc “Sắc màu Hồ Quỳnh Hương” của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương sẽ diễn ra vào đêm 21-5 tại sân khấu ca nhạc Lan Anh (TPHCM) và 4-6 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Giá vé: 200.000 đồng, 300.000 đồng, 500.000 đồng, 1 triệu đồng và 2 triệu đồng.

Trong chương trình H2Teen Concert lần này, ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng góp giọng – ảnh tư liệu.

Buổi tiệc với bộ ba nhạc trance đến từ Los Angeles (Mỹ) với DJ Matt Cerf và Shawn Mitiska trên bàn xoay cùng giọng ca Jaren Cerf tại Shadow Club (45 Lê Thánh Tôn, Q.1) vào ngày 20-5 lúc 20 giờ 30.

Lúc 20 giờ tại Russian Bar (số 6 Lê Văn Hưu Q.1, TPHCM) sẽ diễn ra buổi trình diễn bộ sưu tập “Nón cho mùa đông” với sự tham gia của các người mẫu: Adrian Latortue, Austin Power Nguyễn, Alex KuroNeko Thanh, Guillaume Guim, Janel, John Vo, Justė Stupuraitė, Lucien Do, Mai, Marie Kean, Moco Nguyen, Nellie Pilisi, Tina Lolly, Tina Czajka và Lacey Jay Allred.

Chung kết cuộc thi thiết kế thời trang “Phong cách xanh”

Lúc 19 giờ ngày 21-5. tại Parkson Paragon (số 3 Nguyễn Lương Bằng, quận 7) sẽ diễn ra đêm chung kết cuộc thi thiết kế thời trang Parkson với tên gọi “Phong cách xanh”. 15 bộ sưu tập được tuyển chọn sẽ trình diễn trong đêm trình diễn thời trang do các người mẫu nổi tiếng của Việt Nam biểu diễn.

Triển lãm “Hình ảnh và hình tượng Hồ Chí Minh trong các tác phẩm điện ảnh”

Triển lãm do Viện phim Việt Nam phối hợp cùng bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức, diễn ra đến hết ngày 15-6 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (số 1 Nguyễn Tất Thành, Q.4, TPHCM).

14 áp phích cùng 120 bức ảnh được in, trích từ các tác phẩm tài liệu, phim truyện, tư liệu điện ảnh được Viện phim lưu trữ, bảo quản trong nhiều năm. Triển lãm còn có phần giới thiệu về “Chủ tịch Hồ Chí Minh với điện ảnh cách mạng Việt Nam”, trưng bày những chiếc máy quay phim cũ đã ghi lại các hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các chuyến thăm tại nhiều nước trên thế giới từ năm 1959 đến tháng 4-1968.

Một tác phẩm được trưng bày tại triển lãm tranh cổ động – ảnh Mỹ Hà

Triển lãm tranh cổ động

Diễn ra tại công viên 23-9 (Q.1, TPHCM) đến hết ngày 22-5. Triển lãm trưng bày 54 bức ảnh và khoảng 1.000m2 tranh cổ động tấm lớn in trên bạt hiflet về chủ đề như ngày hội non sông, hưởng ứng bầu cử… Những tác phẩm này được chọn từ 580 tác phẩm của 336 tác giả từ 32 tỉnh thành phố trong toàn quốc tham gia cuộc thi “Sáng tác tranh cổ động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016” do Cục Văn hóa cơ sở thuộc Bộ VHTTDL phát động từ tháng 11-2010.

Hai mươi tác giả có tranh được trưng bày tại triển lãm gồm Huỳnh Trung Dân, Nguyễn Văn Thái, Đặng Văn Long, Nguyễn Xuân Đông, Bùi Triệu Tú, Trần Anh Tuấn, Trần Duy Trúc, Đỗ Như Điểm, Bùi Đại Hào, Phú Nhiêu, Cao Tuấn Việt, Trịnh Bá Quát, Nguyễn Bá Siếu, Đỗ Văn Dung, Nguyễn Thị Hương, Lương Anh Dũng, Lưu Yên Thế, Đặng Văn Long, Văn Tấn Phúc, Bùi Đại Hào.

Được biết, ngoài TPHCM còn có các tỉnh Bắc Giang, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Yên cũng tổ chức triển lãm tranh cổ động từ kết quả cuộc thi này.

Triển lãm tranh sơn mài của họa sĩ Dương Tuấn Kiệt

Triển lãm diễn ra từ ngày 21-5 đến 21-6 tại phòng tranh Tự Do (53 Hồ Tùng Mậu, Q.1, TPHCM). Triển lãm trưng bày các tác phẩm với chủ đề về hoa, âm nhạc, thiếu nữ, mèo… được thể hiện cách điệu, đơn giản.

Dương Tuấn Kiệt sinh năm 1940 tại Tân An (Long An), từng theo học trường Cao đẳng Mỹ thuật Gia Định (năm 1959), nhưng vì không đủ khả năng tài chính nên đành bỏ dở, ông chuyển sang vẽ pa-nô quảng cáo cho các rạp chiếu bóng và vẽ phông sân khấu cho các đoàn cải lương ở Sài Gòn.

Sau năm 1975 Dương Tuấn Kiệt mới dành nhiều cho hội họa, ông thường vẽ tranh lụa, sơn dầu và bây giờ là sơn mài… Tranh của Dương Tuấn Kiệt đã từng triển lãm ở Pháp, Singapore, Anh, Hawaii (Mỹ) …

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới