Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

CII mua quyền thu phí dự án cầu Rạch Chiếc mới

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

CII mua quyền thu phí dự án cầu Rạch Chiếc mới

(TBKTSG Online) – Chiều ngày 2-12, UBND TPHCM đã ủy quyền cho Sở Tài chính TPHCM ký hợp đồng cùng Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM (CII) về việc chuyển nhượng quyền thu phí giao thông tại dự án xây dựng cầu Rạch Chiếc mới.

Dự án xây dựng cầu Rạch Chiếc mới được giao cho Khu quản lý giao thông đô thị số 2 (Sở Giao thông vận tải TPHCM) làm chủ đầu tư. Công ty CII sẽ ứng vốn khoảng 1.000 tỉ đồng cho thành phố để triển khai xây dựng cầu, số tiền này sẽ được giải ngân từ năm 2008 đến năm 2012.

Đổi lại, sau khi dự án hoàn thành, CII sẽ được quyền thu phí giao thông đối với dự án trong vòng 12 năm, kể từ ngày 1-1-2014. Việc thu phí giao thông dự án cầu Rạch Chiếc sẽ được thực hiện tại trạm thu phí xa lộ Hà Nội, và chỉ bắt đầu khi thời hạn thu phí dự án đường Điện Biên Phủ- Kinh Dương Vương kết thúc. 

Như vậy, sau gần 50 năm tồn tại, cầu Rạch Chiếc nằm trên xa lộ Hà Nội – tuyến đường huyết mạch từ nội thành ra miền Đông Nam bộ ở cửa ngõ Đông Bắc Sài Gòn, đã xuống cấp trầm trọng.

TPHCM đã có kế hoạch xây dựng cầu mới thay thế từ nhiều năm trước, nhưng gặp khó khăn về nguồn vốn cho dự án. Cầu Rạch Chiếc mới sẽ có 10 làn xe, thay cho cây cầu hiện tại chỉ có 6 làn xe.

Hiện tại, CII đang tổ chức thu phí giao thông tại trạm xa lộ Hà Nội và trạm trên đường Kinh Dương Vương theo hợp đồng chuyển giao quyền thu phí dự án đường Điện Biên Phủ- Kinh Dương Vương tiến hành từ tháng 8-2002 cũng với trị giá 1.000 tỉ đồng.

Vào giữa tháng 11-2008, UBND TPHCM cũng đã chấp thuận giao cho CII làm chủ đầu tư dự án xây dựng đường Liên Tỉnh lộ 25B giai đoạn 2 và sử dụng nguồn vốn do công ty huy động từ các tổ chức tín dụng để đầu tư cho dự án này.

YẾN DUNG

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới