Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Citigroup lỗ 5,1 tỉ đô la trong quí 1

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Citigroup lỗ 5,1 tỉ đô la trong quí 1

Tòa nhà văn phòng của Citigroup ở New York -Ảnh: AFP

(TBKTSG Online)- Tập đoàn tín dụng tầm cỡ của Mỹ, Citigroup, vừa công bố mức lỗ 5,1 tỉ đô la Mỹ trong ba tháng đầu năm và sẽ cắt giảm 9.000 nhân viên.

Đây là quí thứ hai liên tiếp ghi nhận kết quả kinh doanh lỗ của Citigroup, chủ yếu do sự lún sâu vào cuộc khủng hoảng tín dụng nhà dưới chuẩn. Mức lỗ trong quí 1-2008 so ra chỉ bằng phân nửa mức lỗ của quí trước đó (quí 4-2007) là 9,83 tỉ đô la Mỹ.

Theo Trưởng ban Tài chính của Citigroup, Gary Crittenden, giá trị tài sản của tập đoàn đã giảm 13,9 tỉ đô la trong quí 1.

Giá trị cổ tức trong quí 1 âm 1,02 đô la/cổ phần, giảm hơn 7 cent so với mức dự đoán của các nhà phân tích.

Citigroup hiện là ngân hàng Mỹ bị thiệt hại nặng nề nhất từ cuộc khủng hoảng nợ dưới chuẩn bùng nổ vào tháng 8-2007. Từ đó đến nay, giá trị tài sản của tập đoàn này đã giảm hơn 30 tỉ đô la, giảm hơn ngân hàng đầu tư Merrill Lynch với mức giảm 9 tỉ đô la.

Tổng giám đốc điều hàng Citigroup, Crittenden, đã tuyên bố sẽ giảm biên chế 9.000 nhân viên, chủ yếu ở nhánh ngân hàng bán lẻ, cộng thêm vào con số cắt giảm 4.200 nhân viên đã thông báo trong quí trước đó.

Tính đến cuối tháng 3, hệ thống ngân hàng này có 370.000 nhân viên.

NGỌC THU (Theo AFP)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới