Thứ Hai, 20/05/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Cổ phiếu bất động sản ‘thăng hoa’, VN-Index tăng mạnh

Dũng Nguyễn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Sắc xanh xuất hiện ở hầu hết các nhóm ngành trên thị trường, nhưng ấn tượng là ở cổ phiếu bất động sản, giúp chỉ số VN-Index có phiên tăng mạnh nhất kể từ sau Tết âm lịch.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21-3, chỉ số VN-Index tăng thêm gần 26 điểm, tương ứng mức tăng 1,76%, lên mức 1.494,95 điểm. Còn chỉ số HNX-Index và UPCoM-Index vượt tham chiếu. Dòng tiền cũng chảy mạnh vào các cổ phiếu có vốn hóa nhóm đầu thị trường khi chỉ số VN30-Index tăng 1,74%, lên trên 1.500 điểm.

Thị trường tăng mạnh được xem là điều khá bất ngờ trong phiên giao dịch đầu tuần này, khi nhận định trước đó đa phần đều cho rằng thị trường sẽ còn đi ngang, tích lũy thận trọng.

“Xuyên suốt phiên, đà tăng được giữ vững và tăng tốc mạnh vào phiên chiều với trợ lực chính đến từ nhóm bất động sản. Nhóm bất động sản tăng tốc đã giúp VN-Index có phiên tăng mạnh nhất kể từ sau Tết âm lịch”, báo cáo cuối ngày của Mirae Asset nhận định.

Trong phiên hôm nay, nhóm bất động sản gần như trở về vai trò “dẫn sóng” khi nhiều mã trong nhóm này, từ quy mô vốn hóa nhỏ đến lớn, đều tăng mạnh. Chẳng hạn như PDR, DXG, DIG, HQC, LDG đều tăng trần, hay tăng rất mạnh như NLG (6,6%), KDH (4,5%), VHM (3,9%).

Nhiều nhóm ngành tăng mạnh giúp VN-Index có phiên tăng điểm tích cực.

Xu hướng bật tăng mạnh bắt đầu vào đầu giờ chiều, khi buổi sáng diễn biến chậm trong nửa đầu phiên với nhóm ngành nổi trội là bảo hiểm, thủy sản. Sau đó, thị trường bất ngờ lan tỏa sang nhiều nhóm ngành nghề.

Dòng tiền cũng chảy mạnh vào nhóm ngành bảo hiểm, bất động sản, tiện ích công cộng, thực phẩm đồ uống (chủ yếu là MSN tăng hơn 5% đóng góp lớn vào mức tăng VN-Index), bán lẻ. Nhóm ngân hàng vào cuối phiên chiều cũng bất ngờ đảo chiều tăng giúp đẩy chỉ số đáng kể. Sắc xanh chiếm ưu thế với 326 mã tăng, 113 mã giảm trên HOSE, cũng như có 27/30 cổ phiếu bluechip tăng giá.

Trên sàn HOSE, khối lượng giao dịch tăng 9,8% so với phiên trước, nhưng giá trị giao dịch vẫn đi ngang với khoảng gần 24.000 tỉ đồng. Còn trên sàn HNX thì khối lượng giao dịch giảm 16,2%, UPCoM giảm 24%. Đáng chú ý, khối ngoại quay trở lại mua ròng đột biến với quy mô hơn 1.100 tỉ đồng, tập trung chủ yếu vào nhóm vốn hóa lớn.

Theo đánh giá về mặt kỹ thuật, phiên tăng mạnh ngày hôm nay giúp xu hướng tăng của VN-Index được cải thiện rõ rệt.

Trong tuần trước, thị trường ghi nhận nhiều nhịp tăng giảm đan xen, với thông tin tiêu cực liên quan đến cuộc chiến Nga – Ukraine, cũng như sự biến động của thị trường tài chính quốc tế khi Fed tăng lãi suất, Trung Quốc đóng cửa nhiều thành phố lớn để phòng chống dịch Covid-19.

Tuy nhiên, lực cầu khá “dồi dào” sau đó xuất hiện ở vùng hỗ trợ 1.440 điểm, với trọng tâm là những nhóm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản và hàng hóa cơ bản. Điều này giúp chỉ số vẫn ghi nhận tuần tăng điểm tích cực, tiến sát đến mốc 1.470 điểm.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới