Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Cơ quan điều tra: Nguyễn Xuân Sơn là đồng phạm với Hà Văn Thắm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Cơ quan điều tra: Nguyễn Xuân Sơn là đồng phạm với Hà Văn Thắm

Quang Chung

Cơ quan điều tra: Nguyễn Xuân Sơn là đồng phạm với Hà Văn Thắm

Ông Nguyễn Xuân Sơn

Ảnh: Kỳ Anh

(TBKTSG Online) – Cơ quan cảnh sát điều tra (C46) xác định Nguyễn Xuân Sơn đã đồng phạm với Hà Văn Thắm trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank) hồi cuối tháng 10-2014, theo Thông báo của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, sáng nay 22-7-2015.

Hồi 17 giờ ngày 21-7-2015, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt, khám xét đối với ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc Oceanbank, nguyên Chủ tịch Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Ngay sau đó, ông Sơn được dẫn giải về Trại tạm giam của Bộ Công an để điều tra mở rộng vụ án.

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an, ông Sơn bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Thông báo của Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra trong khi đang điều tra vụ án Hà Văn Thắm cùng đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Oceanbank thì phát hiện Nguyễn Xuân Sơn có đồng phạm với Thắm.

“Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định: Nguyễn Xuân Sơn đã đồng phạm với Hà Văn Thắm,” thông báo viết.

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra, trong thời gian làm Tổng giám đốc Oceanbank (từ tháng 12- 2008 đến tháng 11-2010), Nguyễn Xuân Sơn đã cùng với Hà Văn Thắm, Chủ tịch Oceanbank (lúc đó), phạm các tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại điều 281 Bộ luật hình sự và tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại điều 165 Bộ luật hình sự.

Trước đó 24-10-2014, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã cáo buộc ông Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Oceanbank, phạm các tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ngân hàng Oceanbank.

Được biết, liên quan đến vụ án Hà Văn Thắm tại Ngân hàng Oceanbank, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam “bị mất” 800 tỉ đồng. Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam góp vốn vào ngân hàng này 800 tỉ đồng nhưng, mới đây Ngân hàng Nhà nước đã mua lại Oceanbank với giá 0 đồng.

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Oceanbank, có nhiều cán bộ nguyên là lãnh đạo của OceanBank đã bị bắt. Ngoài ông Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Oceanbank còn có ông Nguyễn Văn Hoàn, nguyên Phó Tổng giám đốc, bà Nguyễn Thị Minh Thu, nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc OceanBank.

Cựu Chủ tịch PVN bị khởi tố

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới