Thứ Sáu, 26/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Có thể mở rộng đối tượng Việt kiều được sở hữu nhà ở Việt Nam

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Có thể mở rộng đối tượng Việt kiều được sở hữu nhà ở Việt Nam

Chiều 26-2, phiên họp thứ 17 Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc sửa đổi điều 126 Luật Nhà ở và điều 121 Luật Đất đai. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí sửa đổi, bổ sung 2 điều luật trên để trình Quốc hội, nếu được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 thì sẽ đưa vào áp dụng kể từ 1-9-2009.

Các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tập trung cho ý kiến về việc làm rõ hơn, cụ thể hơn các khái niệm luật hay nội dung nêu trong dự luật sửa đổi liên quan đến đối tượng người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam và những quyền và nghĩa vụ về sử dụng đất của người Việt Nam định cư ở nước ngoài có sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Theo TTXVN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới