Thứ sáu, 11/04/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Cơn khát khí đốt toàn cầu thử thách năng lực cung ứng của Mỹ

Chánh Tài

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Động thái siết chặt dòng chảy khí đốt đến châu Âu của Nga đã kích hoạt một cuộc chạy đua của các đồng minh Mỹ trên toàn cầu để tranh mua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ. Nhưng các hạn chế ở trong và ngoài nước có thể kìm hãm khả năng của Mỹ trong việc đáp ứng nhu cầu LNG ngày càng tăng nhanh.

Tàu vận chuyển LNG từ một cơ sở hóa lỏng khí đốt ở Cameron, bang Louisiana, Mỹ. Ảnh: Chron.com

Xuất khẩu LNG của Mỹ tăng bùng nổ

Nga đã hạn chế cung cấp khí đốt tự nhiên cho châu Âu sau khi châu lục này áp đặt một loạt gói biện pháp trừng phạt đối với Moscow từ khi cuộc chiến Nga-Ukraine nổ ra. Điều đó buộc châu Âu phải tìm các nguồn cung thay thế, đặc biệt là từ Mỹ.

Theo hãng tư vấn năng lượng Rystad Energy, trong quí 2, nhập khẩu LNG của lục địa này từ Mỹ tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Hôm 21-7, sau 10 ngày bảo trì, đường ống Nord Stream 1 đã nối lại hoạt động để tiếp tục cung cấp khí đốt từ Nga sang Đức, nhưng công suất giảm xuống chỉ còn 40%. Nhiều nhà lãnh đạo châu Âu lo ngại Nga có thể cắt giảm xuất khẩu khí đốt tiếp vào cuối năm, khiến châu Âu phụ thuộc nhiều hơn vào LNG xuất khẩu của Mỹ.

Nhu cầu gia tăng của châu Âu đối với khí đốt của Mỹ đang định hình lại thị trường LNG toàn cầu với các lô hàng LNG, vốn dành cho châu Á và các khu vực khác, đang được chuyển hướng đến châu Âu để bán với giá cao hơn.

Cơn khát toàn cầu đối với LNG đã giúp Mỹ củng cố vai trò của xuất khẩu năng lượng như một công cụ địa chính trị và kinh tế quan trọng đồng thời giúp thiết lập lại cán cân thương mại của nước này.

Mỹ có trữ lượng lớn khí đốt tự nhiên có thể được khai thác với chi phí thấp và vận chuyển thông qua một mạng lưới đường ống khổng lồ. Nguồn cung này giúp giá khí đốt ở Mỹ thấp hơn so với thị trường quốc tế, tạo lợi thế cho các nhà xuất khẩu LNG của Mỹ.

Các công ty Mỹ đã gấp rút xây dựng kho trữ LNG phục vụ xuất khẩu, đóng vai trò như những chiếc tủ lạnh khổng lồ, làm lạnh khí đốt và chuyển sang trạng thái lỏng để có thể vận chuyển với chi phí thấp, đưa Mỹ từ một nước nhập khẩu ròng khí đốt thành một nước xuất khẩu. Tổng thống Joe Biden đã cam kết gửi càng nhiều LNG càng tốt cho các nước châu Âu để giúp họ giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng của Nga.

Xuất khẩu LNG của Mỹ đang bùng nổ, đạt trung bình 0,3 tỉ mét khối/ngày trong nửa đầu năm 2022, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Châu Âu thường nhận được hơn 40% lượng khí đốt mà họ tiêu thụ từ Nga và khí đốt của Mỹ không thể thay thế hoàn toàn khối lượng đó. Bởi vì hầu hết các lô hàng xuất khẩu LNG của Mỹ đã được cam kết trong các hợp đồng với người mua dài hạn, nên các nhà xuất khẩu của Mỹ chủ yếu sử dụng công suất LNG dự phòng để bán sang châu Âu. Eugene Kim, nhà phân tích của hãng tư vấn năng lượng Wood Mackenzie, cho biết một số khách hàng ở châu Á và các nơi khác sẵn sàng bán lại những lô hàng LNG này sang châu Âu để kiếm lời, nhưng với mùa đông sắp đến, họ phải phải ưu tiên bổ sung các kho trữ khí đốt của họ.

Cơ hội lớn mở ra nhưng các trở ngại cơ bản chưa được giải quyết

Nhưng có những giới hạn đối với lượng khí đốt mà Mỹ có thể cung cấp cho thế giới vì các nhà xuất khẩu LNG của Mỹ đã sử dụng hết công suất và sẽ mất nhiều năm để bổ sung thêm các kho cảng xuất khẩu mới trị giá hàng tỉ đô la.

Các công ty Mỹ đã lên kế hoạch xây dựng một số nhà máy xuất khẩu LNG mới dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2024 hoặc muộn hơn, nhưng việc bổ sung thêm công suất mới ngoài thời gian đó là điều không chắc chắn.

Hiện tại là thời điểm thuận lợi hơn bao giờ hết để xây dựng kho cảng xuất khẩu LNG ở Mỹ. Nguồn cung thắt chặt đã đẩy giá khí đốt giao ngay lên các mức cao kỷ lục, cho phép những người mua các lô hàng LNG của Mỹ bán lại chúng với giá cao hơn trên các thị trường trong khu vực. Theo Rystad Energy, giá khí đốt chuẩn ở châu Âu đang cao hơn 50 đô la mỗi triệu đơn vị nhiệt của Anh (mmBtu) vào giữa tháng 7, so với khoảng 7 đô la/mmBtu ở Mỹ. Giá cao thúc đẩy các khách hàng mua LNG với giá rẻ hơn thông qua các hợp đồng dài hạn, tạo động lực để xây dựng các sở xuất khẩu LNG mới.

“Đã đến lúc ngành công nghiệp LNG của Mỹ tỏa sáng,” Anatol Feygin, Giám đốc thương mại Công Cheniere Energy, nhà xuất khẩu LNG hàng đầu của Mỹ, nói. Theo S&P Global Commodity Insights, nhu cầu toàn cầu về LNG sẽ đạt gần 2,2 tỉ mét khối mỗi ngày trong năm ay, tăng gần 60% so với năm 2021. Nhu cầu đối với LNG của Mỹ dự kiến ​​sẽ tăng hơn gấp đôi vào cuối thập niên này. Kể từ tháng 3, sáu công ty Mỹ đã ký hợp đồng cung cấp khoảng 39,5 triệu tấn LNG mỗi năm từ các kho xuất khẩu mới trong tương lai, tăng 74% so với sản lượng LNG bán ra vào năm ngoái, theo Wood Mackenzie.

“Chúng tôi đang bán LNG gần như nhanh nhất có thể, ngay khi chúng tôi cung cấp ra thị trường”, Mike Sabel, Giám đốc điều hành Venture Global, một nhà xuất khẩu LNG của Mỹ, cho biết.

Nhưng một số trở ngại cơ bản mà ngành công nghiệp LNG của Mỹ đối mặt trước cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay vẫn không thay đổi.

Các nhà phân tích và giám đốc điều hành cho biết khách hàng ở châu Âu vẫn thận trọng với các hợp đồng mua LNG trong dài hạn. Các nền kinh tế lớn như Đức, Pháp và Anh muốn đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo.

Mối lo ngại về các khoản đầu tư liên quan đến nhiên liệu hóa thạch cũng xuất hiện nhiều ở Mỹ. Sự phản đối của công chúng đối các đường ống liên bang mới ở vùng Appalachia, phía đông nước Mỹ, nơi có mỏ khí tự nhiên dồi dào nhất của đất nước, cho đến nay là trở ngại lớn nhất đối với các nỗ lực thúc đẩy xuất khẩu LNG của Mỹ trong thập kỷ niên này.

Ngoài ra, xuất khẩu khí đốt của Mỹ tăng trưởng mạnh mẽ  đã dẫn đến chi phí hóa đơn tiền điện và khí đốt tăng cao hơn cho người tiêu dùng Mỹ. Roman Kramarchuk, nhà phân tích năng lượng tại S&P Global Platts, cho biết: “Càng xây dựng nhiều kho cảng xuất khẩu LNG thì thị trường nội địa của Mỹ càng trở nên nhạy cảm hơn với thị trường toàn cầu”.

Một số tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và một số hiệp hội kinh doanh đã bắt đầu vận động hành lang cho các hạn chế xuất khẩu LNG.

Theo Wall Street Journal

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới