Công tác cứu hộ tàu Sewol có thể mất 1-2 tháng
Phúc Minh
![]() |
Công tác cứu hộ tàu Sewol gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Reuters |
(TBKTSG Online) - Quan chức Hàn Quốc dẫn lời các chuyên gia cho biết công tác cứu hộ tàu Sewol, bị chìm ngoài khơi phía tây nam Hàn Quốc ngày 16-4, có thể mất từ 1-2 tháng.
>> Vụ chìm tàu Hàn Quốc: cứu hộ đua với thời gian
Sáng nay (20-4), các thợ lặn vớt thêm được 10 thi thể bên trong chiếc tàu chìm, cộng với 3 thi thể vớt được bên trong tàu hôm qua, số người chết được xác nhận lên đến 46 người.
Quan chức bảo vệ bờ biển Hàn Quốc Kim Kwang-hyun cho biết cuối ngày hôm qua, các thợ lặn đã phá vỡ một cửa sổ của chiếc tàu chìm.
Bước sang ngày thứ tư kể từ khi chiếc tàu Sewol bị chìm, hơn 250 người vẫn còn mất tích, trong đó có một người Việt Nam là mẹ của bé gái được cứu sống Kwon Ji-yeon.
Hiện, công tác cứu hộ và tìm kiếm nạn nhân mất tích vẫn đang được triển khai tích cực nhưng có nhiều khó khăn do dòng chảy mạnh, tầm nhìn kém và thời tiết khắc nghiệt. Cơ quan chức năng Hàn Quốc đã huy động 192 tàu cứu hộ, 31 trực thăng và khoảng 600 thợ lặn tham gia tìm kiếm.
Thuyền trưởng cùng hai thủy thủ của tàu Sewol đã bị bắt vì tình nghi sơ suất và từ bỏ hành khách để thoát thân. Ngày 19-4, thuyền trưởng Lee Joon-seok, 69 tuổi, đã xin lỗi gia đình của các nạn nhân vì đã để xảy ra sự việc trên.
Ông nói: "Vào thời điểm đó, sóng rất mạnh, nhiệt độ nước biển rất lạnh, tôi nghĩ rằng nếu mọi người rời khỏi tàu mà không theo trật tự, không mặc áo phao, và ngay cả khi có áo phao, họ cũng sẽ bị trôi đi và phải đối mặt với nhiều nguy hiểm khác. Các tàu thuyền cứu hộ đã không đến được, cũng không có bất kỳ tàu cá dân sự hoặc tàu thuyền khác gần đó tại thời điểm ấy".
Đến nay, chỉ có 179 người sống sót, trong khi cơ hội sống sót của những người còn lại ngày càng mỏng manh. Sự việc trên được coi là một trong những thảm họa hàng hải tồi tệ nhất của Hàn Quốc. Trước đó, Hàn Quốc từng xảy ra thảm hoạ chìm phà năm 1993 khiến 292 người chết.