Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

CPI tháng 10: TPHCM tăng 0,45%, Hà Nội tăng 1,22%

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

CPI tháng 10: TPHCM tăng 0,45%, Hà Nội tăng 1,22%

Minh Tâm

Thủy hải sản tươi sống tăng 0,87% so với tháng trước – Ảnh: Minh Tâm

(TBKTSG Online) – Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của TPHCM tiếp tục tăng thêm 0,45% so với tháng 9, còn CPI của Hà Nội tăng 1,22%, theo báo cáo vừa được công bố hôm 20-10.

Theo Cục Thống kê TPHCM, nhóm hàng ăn, nhóm có quyền số lớn tiếp tục tăng trung bình 0,51% trong tháng 10 sau khi tăng cao (0,93%) trong tháng 9. Trong đó, lương thực tăng 0,39%; thực phẩm tăng 0,44% và hàng ăn uống tăng 0.66%.

Tháng 10 ghi nhận sự tăng giá ở hầu hết các loại gạo thường, gạo nếp, bột mì, khoai sắn. Giá gạo hiện đang ở mức cao do nhu cầu xuất khẩu trong các tháng cuối năm tăng mạnh. Giá thu mua lúa dao động ở mức 5.200 – 5.300 đồng/kg và có thể sẽ tiếp tục tăng trong các tháng tiếp theo khi tình hình xuất khẩu thuận lợi. Giá gạo tại TPHCM theo đó dự báo sẽ còn tăng nhẹ từ nay đến cuối năm. Tuy vậy, lượng gạo từ các tỉnh miền Tây tập trung về các chợ đầu mối TPHCM vẫn ổn định.

Nhóm thực phẩm tăng 0,44% do hầu hết các mặt hàng đều tăng mạnh so với tháng trước. Ví dụ, thịt gia cầm tươi sống tăng 0,54%; trứng các loại tăng 1,69%; dầu mỡ tăng 0,93%; thủy hải sản tươi sống tăng 0,87%; đồ gia vị tăng 0,42%.

Giá lương thực, thực phẩm tăng đã đẩy nhóm ăn uống ngoài gia đình tăng theo, ở mức 0,66%. Tình trạng tăng thể hiện ở tất cả các mặt hàng, từ nước giải khát, ăn uống bình dân đến cao cấp.

Cũng theo Cục Thống kê, những nhóm hàng có mức tăng trên 1% so với tháng trước là nhóm đồ uống, thuốc lá (tăng 1,3%); nhóm nhà ở điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng (1,16%); nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 1,02%.

Cục Thống kê phân tích, nhóm đồ uống, thuốc lá tăng cao tập trung ở các mặt hàng thuốc lá ngoại, rượu, bia lon và nước ép trái cây tăng mạnh còn các mặt hàng khác đứng giá.

Biểu đồ thể hiện tình hình tăng giảm của CPI TPHCM từng tháng trong 10 tháng đầu năm 2010

Trong khi đó, việc giá gas tăng liên tiếp với mức 2,74% bên cạnh nước sinh hoạt tăng 1,28%; điện sinh hoạt tăng 1,33%… đã đẩy chỉ số của nhóm nhà ở điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng trung bình 1,16%.

Chỉ có hai nhóm hàng giảm giá trong tháng là giao thông (giảm 0,05%); bưu chính viễn thông giảm 0,01%.

Như vậy, CPI tháng 10 đã tăng lần lượt 6,01% và 7,86% so với tháng 12 năm trước và so với cùng kỳ (năm trước, mức này lần lượt là 5,87% và 4,70%). Điều này cho thấy, mức độ tăng giá của 10 tháng đầu năm 2010 cao hơn 10 tháng đầu năm 2009. Bình quân một tháng trong 10 tháng của năm 2010 tăng xấp xỉ 0,59% (2009 là 0,57%).

Trong khi đó, Cục Thống kê thành phố Hà Nội công bố CPI trong tháng 10 của thành phố này tăng 1,22% so với tháng 9. Nguyên nhân là do giá thực phẩm, hàng ăn leo thang trong dịp Đại lễ vừa qua.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới