Thứ Năm, 14/08/2025
31.1 C
Ho Chi Minh City

CPI tháng 7 tăng 0,11%, giá cả tiếp tục nhích nhẹ

Bình Dương

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 7 tăng nhẹ, nâng mức tăng bình quân 7 tháng đầu năm lên 3,26%. Chính phủ theo sát diễn biến giá để kịp thời điều hành phù hợp.

Chỉ số CPI trong tháng 7 tăng nhẹ, nâng mức tăng bình quân 7 tháng đầu năm lên 3,26%. Ảnh: TL

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của Cục Thống kê, trong tháng 7, chỉ số CPI tăng 0,11% so với tháng trước, cao hơn 3,19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân chính là do giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở, giá thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình tăng. Tính chung 7 tháng đầu năm 2025, CPI bình quân tăng 3,26% so với cùng kỳ năm trước.

Lạm phát cơ bản trong tháng 7 tăng 0,21% so với tháng trước và tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 7 tháng qua, lạm phát cơ bản tăng 3,18%, thấp hơn mức tăng 3,26% của CPI chung, do các nhóm hàng tác động mạnh đến CPI không được đưa vào tính lạm phát cơ bản.

Trước đó, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì họp Ban Chỉ đạo điều hành giá, đánh giá công tác 7 tháng đầu năm và định hướng điều hành giá các tháng còn lại của năm 2025.

Bộ Tài chính cho rằng giá cả những tháng tới có thể chịu áp lực từ giá nguyên liệu nhập khẩu, vật liệu xây dựng, hàng thiết yếu và tác động của biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, nguồn cung trong nước dồi dào, chính sách miễn học phí, giảm giá sách giáo khoa và các biện pháp giảm thuế sẽ góp phần kiềm chế lạm phát.

Bộ Tài chính dự báo CPI bình quân 5 tháng cuối năm tăng khoảng 3,7-4,0%. Một số tổ chức quốc tế ước lạm phát Việt Nam dao động 2,9-4,2%. Nếu CPI các tháng còn lại tăng đều, mỗi tháng còn dư địa tăng 1,19-1,58% để giữ lạm phát năm 2025 trong mục tiêu 4,5-5%.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu các bộ, ngành và địa phương theo dõi sát biến động giá các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, gạo, thịt… để kịp thời triển khai biện pháp điều hành phù hợp.

Ông cũng đề nghị Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Bộ Tài nguyên - Môi trường phối hợp với địa phương để phát triển thị trường bất động sản ổn định, đáp ứng nhu cầu người dân.

Đồng thời, Phó Thủ tướng chỉ đạo cụ thể về chính sách tiền tệ, ổn định tỷ giá, quản lý giá điện, vật liệu xây dựng và chi phí sản xuất.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới