Thứ Tư, 18/09/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Cục Quản lý Dược đề nghị kiểm tra lại nhà thuốc Mỹ Châu

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Cục Quản lý Dược đề nghị kiểm tra lại nhà thuốc Mỹ Châu

Tường Vi

(TBKTSG Online) – Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu Sở Y tế TPHCM kiểm tra lại thông tin xung quanh việc hệ thống nhà thuốc Mỹ Châu bị phát hiện dự trữ nhiều hàng hóa vi phạm quy định.

Theo đó Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế làm việc với các cơ quan y tế, công an… để kiểm tra, xác minh lại thông tin về vụ sai phạm kho hàng dược phẩm của Công ty cổ phần Dược Minh Phúc và hệ thống 18 nhà thuốc Mỹ Châu của công ty này.

Sở Y tế cần tiến hành kiểm tra, thẩm định việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với các cơ sở bán lẻ của nhà thuốc Mỹ Châu trên địa bàn TPHCM và phải báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.  

Ngày 7-1, Chi cục Quản lý thị trường TPHCM đã đồng loạt kiểm tra các nhà thuốc, nhà kho của hệ thống nhà thuốc Mỹ Châu và phát hiện có nhiều chủng loại thuốc không rõ nguồn gốc, một số mặt hàng như sữa, tân dược và thực phẩm chức năng ngoại nhập quá hạn sử dụng hoặc không có hóa đơn chứng từ hay số đăng ký lưu hành… Toàn bộ các mặt hàng vi phạm tại các nơi kiểm tra đều bị lực lượng quản lý thị trường niêm phong và tạm giữ.

Ngày 12-1, Công ty cổ phần Dược Minh Phúc đã có biên bản giải trình với Ủy ban Nhân dân TPHCM, Bộ Y tế và các cơ quan truyền thông để trình bày vụ việc trên.

Tổng giám đốc Công ty Dược Minh Phúc, ông Lê Đình Bách nói: “Vào tháng 4 năm 2009, công ty đã mua lại 10 cửa hàng và một kho trữ thuốc tại 147B đường Trần Hưng Đạo, quận 1 từ chuỗi nhà thuốc Y Đức. Tất cả các loại dược phẩm đã qua kiểm định cũng như có chứng từ hóa đơn và một số hàng hóa gần hết hạn hoặc đã hết hạn đều được đưa vào kho lưu trữ đặc biệt”.

Bà Lê Thị Mỹ Châu, Giám đốc công ty, nói rằng vì bận việc gia đình nên cho đến giờ vẫn chưa tiêu hủy số hàng hóa nói trên.  

Ông Bách bổ sung, vì chủ quan nên công ty ông không quan tâm đến việc nhà cung cấp không dán số đăng ký theo quy định chứ không phải là không có số đăng ký. Do đó, công ty Minh Phúc sẽ yêu cầu nhà cung cấp giao cho họ các chứng từ nhằm xác minh nguồn gốc của số hàng hóa bị cho là vi phạm.

Vào năm 2006, Chi cục Quản lý thị trường cũng từng kiểm tra hệ thống nhà thuốc Mỹ Châu và phát hiện một số lượng thuốc lớn không có hóa đơn chứng từ hay số đăng ký với Cục Quản lý Dược.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới