Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Cùng giải bài toán an toàn du lịch trong trạng thái bình thường mới

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Cùng giải bài toán an toàn du lịch trong trạng thái bình thường mới

Nhân Tâm

(KTSG Online) – Khả năng kiểm soát dịch bệnh Covid-19 ngày càng lớn khi vaccine được đẩy mạnh triển khai trên toàn thế giới. Vì vậy đây là thời điểm thuận lợi để khởi động, chuẩn bị các phương án nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch sớm trở lại bình thường, đặc biệt khi chính phủ đang chuẩn bị triển khai hệ thống chiến dịch “hộ chiếu vaccine” nhằm từng bước tiếp cận các thị trường khách quốc tế đã an toàn về dịch bệnh.

Hành trình tìm diện mạo du lịch an toàn trong Covid-19

Kinh tế Sài Gòn đồng hành cùng Huế khôi phục du lịch trong an toàn

Cùng giải bài toán an toàn du lịch trong trạng thái bình thường mới
Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, phát biểu khai mạc Hội nghị “Phục hồi, thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế trong trạng thái bình thường mới” diễn ra vào chiều 20-3-2021 tại khách sạn Silk Path Grand Huế, thành phố Huế. Ảnh: Nhân Tâm

Tại Hội nghị “Phục hồi, thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế trong trạng thái bình thường mới” diễn ra vào chiều 20-3-2021 tại khách sạn Silk Path Grand Huế, thành phố Huế, đại diện Sở Du lịch Thừa Thiên Huế đã đưa ra một số gợi ý để cùng các chuyên gia và doanh nghiệp bàn luận, tìm giải pháp để đảm bảo an toàn trong phát triển du lịch.

Cụ thể, ngành du lịch Thừa Thiên Huế đưa ra các giải pháp, bao gồm tiếp tục rà soát các giải pháp đảm bảo an toàn trong phát triển du lịch; tập trung triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động và kích cầu du lịch; phát động sự sẵn sàng, chuẩn bị của các doanh nghiệp, điểm đến; nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch chủ yếu và hình thành một số sản phẩm mới, đặc trưng phù hợp với tình hình mới; đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành du lịch; triển khai chiến dịch truyền thông, quảng bá mang tầm quy mô trên các phương tiện hữu hiệu nhất hiện nay; và cơ cấu, rà soát nguồn nhân lực du lịch và giải pháp hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực do ảnh hưởng của dịch.

Trong đó, Huế triển khai áp dụng bộ tiêu chí an toàn đối với dịch bệnh Covid-19 trong lĩnh vực du lịch để các cơ sở lưu trú; các khu/ điểm du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận chuyển, nhà hàng, biểu diễn nghệ thuật, giải trí trên địa bàn tỉnh; triển khai hệ thống bluemap; bộ quy tắc ứng xử du lịch trong trạng thái bình thường mới.

Cơ sở lưu trú tiếp tục đăng ký và khai báo y tế cho du khách đến Thừa Thiên Huế qua mạng theo phần mềm đã được xây dựng và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, bảo đảm an toàn cho khách du lịch và cộng đồng dân cư.

Xung quanh chủ đề này, hội nghị nhận được sự đóng góp ý kiến từ ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam; ông Vũ Thế Bình, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam; ông Trần Trọng Kiên, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn du lịch quốc gia, ông Trần Đoàn Thế Duy, Tổng giám đốc Vietravel; ông Đặng Mạnh Phước, Giám đốc Công ty Outbox Consulting, ông Phan Xuân Anh, Giám đốc Công ty Du Ngoạn Việt và nhiều chuyên gia khác.

Sự kiện thu hút hơn 200 đại biểu từ chuyên gia đến doanh nghiệp trong cả nước. Ảnh: Nhân Tâm

Đại diện Tạp chí Kinh tế Sài Gòn cũng đóng góp thông qua đưa ra sáng kiến điểm đến an toàn mà nhóm báo đang thực hiện trên toàn quốc trong thời gian qua cũng như mời chuyên gia đóng góp các bài tham luận về du lịch an toàn và chuyển đổi số trong trạng thái bình thường mới.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới