Cuộc tranh luận cuối giữa ông Trump và bà Clinton: vẫn căng thẳng
Phúc Minh
![]() |
Ông Trump và bà Clinton bước vào cuộc tranh luận tay đôi cuối cùng. Ảnh: AP |
(TBKTSG Online) – Lúc 8 giờ sáng ngày 20-10 (giờ Việt Nam,) cuộc tranh luận trực tiếp lần thứ 3, cũng là cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng giữa 2 ứng viên tổng thống Mỹ là ông Donald Trump (đảng Cộng hòa) và bà Hillary Clinton (đảng Dân chủ) đã diễn ra tại Đại học Nevada ở Las Vegas, Mỹ.
Cuộc tranh luận lần 3 giữa ông Trump và bà Clinton được cho là thử thách cuối cùng với cả 2 ứng viên trước ngày bầu cử 8-11. Bà Clinton tiếp tục chiếm thế thượng phong trong các cuộc thăm dò dư luận trước thềm cuộc tranh luận - theo báo Wall Street Journal.
Kết quả thăm dò dư luận của Đại học Monmouth công bố ngày 17-10 cho thấy bà Clinton đã nới rộng khoảng cách với ông Trump, lên đến 12 điểm phần trăm. Theo kết quả thăm dò tháng trước, bà Clinton chỉ dẫn trước ông Trump 4 điểm phần trăm, với tỷ lệ ủng hộ tương ứng là 46%-42%.
Người dẫn chương trình Chris Wallace đã hỏi 2 ứng viên các câu hỏi liên quan đến các nhóm vấn đề chính: Tòa án tối cao và Hiến pháp Mỹ, nhập cư, kinh tế, những điểm nóng trên thế giới…
Về Tòa án tối cao và Hiếp pháp Mỹ
Hai ứng viên được hỏi họ mong muốn Tòa án tối cao sẽ làm gì và theo hai ứng viên, Hiến pháp Mỹ cần được hiểu như thế nào?
Bà Clinton trả lời “Tòa án tối cao là nơi nêu lên những vấn đề quan trọng nhất để định hình quốc gia”. Theo bà Clinton, Tòa án tối cao vẫn phải đứng về phía người dân Mỹ chứ không phải là các tập đoàn hoặc những người giàu có. Bà cũng mong muốn Thượng viện Mỹ phê chuẩn đề nghị của Tổng thống Mỹ đương nhiệm Barack Obama để ông Merrick Garland làm Chánh án tối cao.
Ông Trump nhấn mạnh nếu trở thành tổng thống Mỹ, ông sẽ chỉ định một người “theo trường phái bảo thủ nhưng mềm mỏng và có hiểu biết sâu sắc” để bảo vệ luật sở hữu súng và diễn giải Hiến pháp theo cách mà những nhà lập quốc Mỹ mong đợi.
Người dẫn chương trình hỏi bà Clinton khi dẫn lại lời bà “Tòa án tối cao đã sai trong vấn đề Tu chính án số 2?”
Bà Clinton giải thích: “Tôi ủng hộ Tu chính án số 2. Tôi hiểu và tôn trọng quyền sở hữu súng. Tuy nhiên, việc này cần được làm một cách hợp lý. Chúng ta phải chứng kiến 33.000 người thiệt mạng mỗi năm vì súng đạn. Chúng ta cần có sự kiểm soát sâu rộng và lấp đi những lỗ hổng trong vẫn đề này. Những biện pháp kiểm soát súng không hề xung đột gì với Tu chính án số 2”.
Liên quan đến vấn đề nhập cư
Ông Trump nói: “Sẽ không tồn tại một quốc gia nếu quốc gia đó không có biên giới. Tôi từng lớn lên tại New Hampshire và chứng kiến rất nhiều vấn đề do bà Clinton và ông Obama tạo ra. Chúng ta cần xây dựng một biên giới mạnh hơn. Tôi sẽ xây dựng một bức tường. Chúng ta cần một bức tường để ngăn chặn tệ nạn buôn bán ma túy. Hành động đầu tiên của tôi khi trở thành tổng thống là bắt hết những trùm buôn bán ma túy”.
Bà Clinton: “Tôi đã gặp một cô gái trẻ ở Las Vegas tên là Karla. Cô ấy sinh ra tại Mỹ, trong khi cha mẹ cô ấy thì không. Cô ấy rất lo lắng vì không muốn xa gia đình mình. Cô ấy cũng không muốn cha mẹ những đứa trẻ sinh ra tại Mỹ trong các gia đình nhập cư bị tách khỏi con cái của họ. Cô ấy phản đối việc cưỡng ép người nhập cư rời khỏi Mỹ mà ông Trump từng đề cập. Điều đó đồng nghĩa cần bổ sung rất nhiều nhân viên thực thi pháp luật để kiểm tra giấy tờ của những người nhập cư và sẽ phải lo tàu hỏa và xe bus để đưa họ ra khỏi nước Mỹ. Biện pháp đó sẽ khiến nước Mỹ tan rã”. Bà Clinton nhấn mạnh: “Tôi ủng hộ việc kiểm soát an ninh tại biên giới và thiết lập những khu vực hạn chế nếu thất cần thiết. Tuy nhiên, điều đó khác hoàn toàn với những đề xuất của ông Trump”.
Về kinh tế
Khi được hỏi làm thế nào để có thể tạo ra việc làm và tăng trưởng kinh tế?
Bà Clinton nhấn mạnh khi tầng lớp trung lưu của Mỹ phát triển thì Mỹ sẽ phát triển. Những người làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm không thể bị để đói nghèo mãi mãi. Bà lên tiếng ủng hộ việc trả lương công bằng hơn cũng như không để sinh viên phải nợ nần khi học đại học. Bà Clinton sẽ bắt người giàu chi trả xứng đáng từ những gì họ thu được. Bà Clinton nói: “Các chuyên gia hàng đầu đã khẳng định kế hoạch của tôi sẽ tạo ra thêm 10 triệu việc làm mới. Trong khi đó, ông Trump sẽ khiến Mỹ mất thêm 3 triệu việc làm do giảm thuế cho người giàu”.
Người dẫn chương trình Wallace: Kế hoạch việc làm của bà không khác mấy so với gói kích cầu của ông Obama, vốn được cho là không hiệu quả?
Ông Trump: “Đúng thế, bà Clinton đang đưa chúng ta trải qua những năm tháng khó khăn. Bà ấy nói giờ là lúc đầu tư vào tầng lớp trung lưu nhưng rõ ràng đó là biện pháp không mấy thành công”.
Liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)
Khi được hỏi làm thế nào để đảm bảo IS sẽ không trổi dậy lần nữa sau khi bị đánh bại khỏi Mosul (Iraq)?
Bà Clinton trả lời: “Tôi hy vọng những nỗ lực của các cố vấn quân sự Mỹ sẽ được đền đáp nhưng mọi việc giờ vẫn rất khó khăn”.
Ông Trump cáo buộc Mỹ rầm rộ hỗ trợ các lực lượng tại Iraq giải phóng Mosul khỏi tay IS chỉ là chiêu bài. “Từ 3 tháng trước, tôi đã biết họ sẽ tấn công và yếu tố bất ngờ đã không còn nữa. Đó chính là sự ngu xuẩn của chính phủ Mỹ. Chúng tôi không biết phe đối lập tại Syria là ai nhưng nếu chúng lật đổ Tổng thống Syria al-Assad, rất có thể chúng ta sẽ phải đối mặt với một kẻ còn tệ hơn cả ông al-Assad. Trong khi đó, nếu bà ấy không làm gì, có thể mọi chuyện vẫn sẽ tốt đẹp”. Ông Trump cũng cáo buộc người tị nạn Syria là “những con ngựa thành Trojan” và cảnh báo người Mỹ sẽ sớm phải hứng chịu những gì sắp xảy ra.
Bà Clinton nhấn mạnh: “Tôi sẽ không cho ai vào Mỹ mà không kiểm tra kỹ lưỡng nhưng tôi sẽ không đóng sầm cửa trước mặt phụ nữ và trả em. Hình ảnh bé trai Syria 4 tuổi nằm chết trên bờ biển đã ám ảnh tôi”.
Về chương trình chăm sóc y tế và xã hội
Khi được hỏi liệu có tăng thuế để bảo vệ các chương trình chăm sóc y tế và xã hội như Medicaid và Medicare hay không?
Ông Trump trả lời: “Chúng tôi sẽ cắt giảm thuế, tăng trưởng kinh tế và thay thế chính sách Obamacare. Chỉ có bà Clinton là muốn thực thi tiếp chính sách Obamacare”.
Bà Clinton ngắt lời: “Chúng tôi muốn tăng quỹ an sinh xã hội bằng cách tăng thuế đánh vào người giàu”.
Ông Trump tỏ ra khó chịu: “Bà ấy thật bướng bỉnh”.
Bà Clinton nhấn mạnh: “Tôi không muốn cắt giảm những lợi ích mà người dân được hưởng mà phải tăng nó lên. Chính sách Obamacare sẽ giúp thúc đẩy mục tiêu này”.
Phát biểu kết thúc tranh luận
Bà Clinton: “Tôi muốn hướng đến mọi người dân Mỹ vì chúng tôi cần tất cả những người đó. Hãy để tôi nói trực tiếp điều này. Chúng tôi cần tài năng của các bạn. Cuộc bầu cử sắp đi đến hồi kết. Hãy thể hiện trách nhiệm và nắm bắt lấy cơ hội của mình. Tôi coi việc bảo vệ gia đình và trẻ em là sứ mệnh cả cuộc đời. Các gia đình sẽ phải chống lại lợi ích của các tập đoàn. Hãy cho tôi cơ hội".
Ông Trump: "Bà ấy quyên tiền từ những người bà ấy muốn kiểm soát. Điều đó không thể xảy ra được. Chúng ta muốn Mỹ trở lại vĩ đại như xưa. Quân đội Mỹ giờ đã suy yếu. Hãy quan tâm hơn đến những cựu chiến binh. Phụ nữ và cảnh sát không còn được coi trọng. Trong các thành phố, tình trạng bắn giết diễn ra liên miên trong khi tất cả những gì bà ấy làm chỉ là trao đổi với những người Mỹ gốc Phi và La-tin. Chúng ta sẽ khiến Mỹ trở lại vững mạnh như trước và mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Các bạn không thể để Mỹ trải qua 4 năm dưới thời Tổng thống Obama nữa, đó là điều sẽ xảy ra nếu các bạn bỏ phiếu cho bà ấy”.