Cựu chủ tịch Vinashin: Sai sót là do… khách quan
Minh Hoan
![]() |
Bị cáo Phạm Thanh Bình tại phiên xử phúc thẩm ngày 28.8. Ảnh: H. Hoan |
(TBKTSG Online) - Bị cáo Phạm Thanh Bình, cựu Chủ tịch HĐQT Vinashin hôm 28-8 đã đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt và cho rằng ông gánh trên vai trọng trách lớn, lại trong bối cảnh kinh doanh khó khăn, nên đã có những quyết định nhanh, dẫn tới sai sót.
TAND tối cao sáng 28-8 đã bắt đầu phiên phúc thẩm, xét xử công khai vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) theo đơn kháng cáo của 8 bị cáo.
Theo bản án sơ thẩm, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, ông Phạm Thanh Bình và các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế trong lĩnh vực đầu tư, quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước ở dự án đầu tư mua tàu cao tốc Hoa Sen, dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện Sông Hồng, dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện Diezel Cái Lân, dự án đầu tư tàu Bình Định Star và việc bán vỏ tàu Bạch Đằng Giang, gây thiệt hại nhiều tỉ đồng của Nhà nước.
Trong phiên xử sáng 28-8, 4 bị cáo liên quan đến dự án mua tàu Hoa Sen gồm Phạm Thanh Bình, Trần Văn Liêm, Hoàng Gia Hiệp và Trịnh Thị Hậu đã trả lời thẩm vấn của tòa.
Bị cáo Phạm Thanh Bình giải thích, Chính phủ có chủ trương đầu tư hai con tàu như Hoa Sen chạy tuyến Bắc - Nam, nên bị cáo mới mua tàu. Và do trên thế giới chỉ có… một con tàu như Hoa Sen nên phải quyết mua nhanh. Nếu đợi làm thủ tục chào hàng cạnh tranh, sẽ không mua được tàu.
Ông Phạm Thanh Bình thừa nhận mình phải đảm nhiệm một trọng trách lớn là phát triển ngành công nghiệp tàu thủy nên đã có những quyết định nôn nóng, trong đó có quyết định mua tàu Hoa Sen. “Bối cảnh buộc tôi phải làm như vậy chứ không phải tôi biết sai mà vẫn làm”, bị cáo nói.
Trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử (HĐXX) về hiệu quả của con tàu, ông Bình cho hay, lúc đầu bị lỗ, về sau thu đủ bù chi, nhưng do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế, hàng hoá vận tải không có nên tàu không hoạt động được.
Theo bản án sơ thẩm, tàu Hoa Sen hoạt động từ ngày 13-12-2007, chạy được tổng cộng 39 chuyến (hai chiều Bắc - Nam) thì phải dừng hoạt động vì kinh doanh không có hiệu quả. Ngày 17-2-2008, tàu Hoa Sen bị thủng vỏ ở đáy phải sửa chữa, chi phí hết 346.989 đô la Mỹ. Bản án sơ thẩm kết luận vụ mua tàu Hoa Sen gây thiệt hại trên 469 tỉ đồng. Tuy nhiên, ông Bình cũng cho rằng cách tính thiệt hại của toà sơ thẩm là không đúng, vì giá trị của con tàu khác nhau theo từng thời điểm.
Bị cáo Trần Văn Liêm - người trực tiếp ký hợp đồng mua bán tàu với đối tác nước ngoài, cho biết, ông chỉ là cấp dưới, thực hiện theo sự chỉ đạo của lãnh đạo, cụ thể là của ông Phạm Thanh Bình. Mặc dù có biết sai nhưng vì tập đoàn yêu cầu nên ông không có lựa chọn khác. Bị cáo cho rằng, bản án mà HĐXX sơ thẩm tuyên là quá nặng.
Cả bị cáo Hoàng Gia Hiệp - người thẩm định mua tàu Hoa Sen và bị cáo Trịnh Thị Hậu, người liên quan đến chuyển tiền, đều cho rằng họ bị buộc tội cố ý làm trái là quá nặng.
Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong 3 ngày.
Theo bản án sơ thẩm ngày 30-3 của Tòa án nhân dân TP Hải Phòng, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 9 bị cáo trong vụ án này gồm: Phạm Thanh Bình, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vinashin mức án 20 năm tù giam; Trần Văn Liêm, nguyên Trưởng ban Kiểm soát Tập đoàn, nguyên Giám đốc Công ty Viễn Dương 19 năm tù giam; Tô Nghiêm, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thủy (CNTT) Cái Lân, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển khu kinh tế Hải Hà 18 năm tù giam; Nguyễn Văn Tuyên, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần CNTT Hoàng Anh Vinashin 16 năm tù giam; Trịnh Thị Hậu, nguyên Tổng Giám đốc tài chính Công ty TNHH một thành viên CNTT Vinashin (VFC) 14 năm tù giam; Hoàng Gia Hiệp, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty VFC, Giám đốc Công ty cho thuê tài chính CNTT 13 năm tù giam; Trần Quang Vũ, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Vinashin, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CNTT Nam Triệu 11 năm tù giam và Đỗ Đình Côn, nguyên kế toán trưởng, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần CNTT Hoàng Anh Vinashin 10 năm tù giam về tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Khoản 3, Điều 165 Bộ Luật hình sự. Riêng bị cáo Nguyễn Tuấn Dương, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Cửu Long lĩnh mức án 3 năm tù giam về tội “Sử dụng trái phép tài sản” theo quy định tại Khoản 3, Điều 142 Bộ luật Hình sự. |