Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đà Nẵng: Xuất xưởng lô máy tính bảng đầu tiên trong chương trình ‘Sóng và máy tính cho em’

Nhân Tâm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghệ thông tin Đà Nẵng – đơn vị phát triển Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng – sáng nay, 7-2, đã xuất xưởng lô hàng máy tính bảng đầu tiên sản xuất tại Đà Nẵng, tham gia chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Lô máy tính bàng đầu tiên của Đà Nẵng xuất xưởng tham gia chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Ảnh: Nhân Tâm

Lô hàng máy tính bảng này nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa nhà máy Trungnam EMS (thuộc Trungnam Group) và Công ty cổ phần Công nghệ Xelex (thành viên của Worldsoft Corporation) về việc tham gia chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Bộ Thông tin Truyền thông phát động. Theo đó, cuối tháng 11-2021 hai bên đã ký kết hợp tác sản xuất 100.000 sản phẩm máy tính bảng phục vụ hỗ trợ cho học sinh để học tập trực tuyến.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho hay việc sản xuất và tài trợ máy tính bảng cho học sinh là hoạt động hữu ích trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp, gây cản trở cho việc dạy và học trực tiếp.

Đại diện Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghệ thông tin Đà Nẵng cho biết 5 nhà máy quy mô lớn từ 4000 – 6000 m2/sàn tại phân khu sản xuất A2 của Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng (Danang IT Park) sẽ đi vào hoạt động trong vòng hơn 1 tháng tới đây.

Bên cạnh đó, 4 căn biệt thự mẫu thuộc Khu chuyên gia đã hoàn thành và sẽ triển khai hoàn thiện 60 căn biệt thự còn lại. Khu công viên sinh thái, công viên thể thao cũng đã sẵn sàng. Các tiện ích khác như Club House, khu công viên trung tâm…. đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Trước đó, vào tháng 11-2021, Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghệ thông tin Đà Nẵng ký kết hợp tác với Infracrowd (Singapore) đầu tư khu Data Center theo tiêu chuẩn Tier 3 Plus với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 100 triệu đô la.

Danang IT Park có tổng diện tích 341 ha được quy hoạch theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 có diện tích 131 ha với tổng mức đầu tư 47 triệu đô la, giai đoạn 2 có diện tích 210 ha với tổng mức đầu tư 74 triệu đô la, thuộc địa bàn xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.

1 BÌNH LUẬN

  1. Bước đầu tiên để thay đổi cơ cấu kinh tế theo định hướng công nghiệp – công nghệ cao. Tuy nhiên, đây là cuộc chơi quá khó để tồn tại chứ chưa nói đến để phát triển lâu dài. Dù sao, mọi ước mơ lớn đều không chỉ bắt đầu từ những bước đi nhỏ, mà cả những bước đi với thái độ tự tin thì mới thành công được. Hi vọng năm mới mọi sự đều tốt đẹp.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới