"Đất võ, trời văn" tại Festival Tây Sơn - Bình Định 2008
![]() |
Khách nước ngoài thăm Bảo tàng Quang Trung. Ảnh: Đạt Tiến. |
(The Saigontimes Weekly) - Một trong những sự kiện du lịch văn hóa thu hút sự quan tâm của du khách trong những ngày đầu tháng 8 năm nay là Festival Tây Sơn - Bình Định 2008.
Chương trình chính diễn ra trong ba ngày, từ 1-8 đến 3-8-2008 với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, vui chơi giải trí phong phú.
Non nước Bình Định
Bình Định nằm ở bờ biển miền Trung, thủ phủ là thành phố Quy Nhơn, một đô thị hình thành cách đây hơn 100 năm. Tuy nhiên, mảnh đất này đã có lịch sử phát triển cùng với nền văn hóa Chămpa thế kỷ 11, triều đại Tây Sơn và cảng Thị Nại từ đầu thế kỷ 18.
Bình Định là điểm trung chuyển, liên kết đón tiếp và phục vụ nguồn khách nối tuyến với địa bàn du lịch các tỉnh miền trung, khu vực Tây nguyên, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đáp ứng các nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.
Bình Định có nhiều thế đất khác nhau, đa dạng về cảnh quan địa lý như núi rừng, gò đồi, đồng ruộng, ruộng muối, bãi, đầm, hồ, sông ngòi, biển, bán đảo và đảo, có nhiều cảnh đẹp, thu hút sự chú ý của du khách.
Đối với sản phẩm du lịch, biển là một trong những thế mạnh, với những bãi biển khá thơ mộng, gắn với những huyền thoại, đặc biệt thắng cảnh Ghềnh Ráng cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 3 ki lô mét, diện tích rộng 35 héc ta, thắng cảnh đẹp với các bãi tắm kéo dài hàng cây số, là quần thể sơn thạch chạy sát biển, với những khối đá hang động đa hình đa dạng như đầu sư tử, hòn Vọng Phu,…
Hàng mấy trăm năm nay, những di chỉ in bóng qua thời gian, và cũng như bao tháp Chàm còn sót lại, sự bí ẩn là ấn tượng lớn nhất khi du khách ghé qua. Hiện nay, những tháp Chàm mở cửa đón khách gồm có tháp Dương Long, tháp Bánh Ít, tháp Cánh Tiên, tháp Đôi... Trong đó, tháp Bánh Ít và tháp Dương Long nổi trội khi phản ánh tương đối đầy đủ nghệ thuật điêu khắc chạm trổ điêu luyện của người Chămpa ngày xưa.
Nhắc đến Bình Định, nhiều người liên tưởng đến vùng đất võ, nơi nổi lên cuộc khởi nghĩa của ba anh em nhà Tây Sơn vào thế kỷ 18. Địa danh Tây Sơn cách thành phố Quy Nhơn khoảng 50 ki lô mét. Tại đây hiện có bảo tàng Quang Trung, được xây dựng vào năm 1978, gồm có 9 phòng trưng bày các hiện vật liên quan đến phong trào khởi nghĩa Tây Sơn và vua Quang Trung.
Bên cạnh điện thờ Tây Sơn là 2 di tích quý giá: cây me cổ thụ và giếng nước xưa. Ngoài ra, du khách còn được thưởng thức chương trình biểu diễn độc đáo như võ thuật Tây Sơn, trống trận Quang Trung, ca múa nhạc dân tộc… đưa khách ngược dòng lịch sử về với những chiến thắng hào hùng của dân tộc Việt Nam thế kỷ 18.
Lễ hội truyền thống
Nhân dịp này, Công ty Dịch vụ lữ hành Saigontourist tổ chức hai tour Festival Tây Sơn - Bình Định với hai chuyến: khởi hành vào 30-7 (5 ngày 4 đêm, đi về bằng xe lửa, giá trọn gói 5.835.000đ/khách), khởi hành ngày 1-8 (3 ngày 2 đêm, đi về bằng máy bay, giá trọn gói 4.646.000đ/khách). |
Festival Tây Sơn - Bình Định 2008 là hoạt động văn hóa tập trung thể hiện nhiều loại hình nghệ thuật nhằm giới thiệu truyền thống yêu nước và bản sắc văn hóa Bình Định, quảng bá hình ảnh vùng "đất võ, trời văn", giới thiệu tiềm năng kinh tế, văn hóa du lịch của tỉnh.
Các hoạt động chính trong Festival Tây Sơn - Bình Định 2008 gồm lễ dâng hương - dâng hoa tại điện thờ Tây Sơn, liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ II, liên hoan tuồng Đào Tấn; đêm hoa đăng trên đầm Thị Nại, hội thi "Người đẹp những miền đất võ".
Ngoài ra, còn có các hoạt động hưởng ứng như hội bài chòi dân gian, hội làng nghề truyền thống và ẩm thực, liên hoan sinh vật cảnh, hội thi đua thuyền, lắc thúng, đêm thơ Hàn Mặc Tử - Xuân Diệu, đêm nhạc Trịnh Công Sơn... với sự tham dự của hơn 10 đoàn nghệ thuật trong nước và nước ngoài.
Các đoàn nghệ thuật truyền thống trong và ngoài tỉnh biểu diễn tại các điểm tham quan du lịch như đoàn ca kịch bài chòi Bình Định biểu diễn tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh, đoàn nghệ thuật dân gian Chăm Ninh Thuận biểu diễn tại Tháp Đôi, đoàn nghệ thuật Đam San Gia Lai biểu diễn tại khu du lịch Hầm Hô (Tây Sơn)…
Cũng trong dịp này, ban tổ chức giới thiệu các tour, điểm tham quan di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh tiêu biểu trên địa bàn tỉnh để quảng bá tiềm năng du lịch của tỉnh, thu hút du khách đến tham quan. Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí như bơi thuyền, lặn, mô tô nước, dù bay, lướt ván, các trò chơi dân gian…
Tại Festival Tây Sơn - Bình Định còn có chương trình chung kết cuộc thi hoa hậu những miền đất võ diễn ra tại sân khấu quảng trường thương mại Quy Nhơn có sức chứa hơn 50.000 người. Tham gia cuộc thi là các nữ võ sinh trong nước và quốc tế. Tổng chiều dài khu vực biểu diễn sân khấu dự kiến là 120m, chiều rộng là 40m.
ĐẠT TIẾN