Thứ sáu, 25/04/2025
27 C
Ho Chi Minh City

ĐBSCL: “Nghịch lý” giàu gạo, nghèo chỗ ở

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

ĐBSCL: "Nghịch lý" giàu gạo, nghèo chỗ ở

Ngọc Tùng

ĐBSCL:
Nhà ở là một nhu cầu rất bức xúc của cư dân đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Ngọc Tùng

(TBKTSG Online) - Ngoài yêu cầu giữ an ninh lương thực, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) hàng năm đóng góp 90% lượng gạo, 70% sản lượng trái cây, 52% sản lượng thủy sản xuất khẩu… Tuy nhiên ở vùng này nông dân vẫn nghèo khó, thiếu chỗ ở. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng di dân tự do khó kiểm soát.

Tại buổi làm việc với Ban Kinh tế trung ương chiều 4-8 với nội dung tình hình thực hiện chính sách xã hội và thực trạng di cư tự phát vùng ĐBSCL, ông Dương Quốc Xuân, Phó ban chỉ đạo Tây Nam bộ, cho biết với vai trò là kho gạo, thực phẩm nuôi sống luôn cả dân thế giới như vậy nhưng ĐBSCL là nơi nông dân nghèo nhất cả nước, tỷ lệ nghèo ở vùng này còn cao hơn cả Tây Bắc, Tây Nguyên.

Phân tích nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghèo nàn của cư dân vùng ĐBSCL, ông Trần Hữu Hiệp, Vụ trưởng vụ Kinh tế, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, cho rằng, do kinh tế chính là nông nghiệp lại hàm chứa nhiều rủi ro như thiên tai mất mùa, thị trường tiêu thụ thiếu ổn định… ĐBSCL không chỉ có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cả nước mà tình hình nghèo khó ở đây biến động rất mạnh khi có bất cứ tác động nào ảnh hưởng đến nông nghiệp.

Thống kê năm 2013 dân số ĐBSCL có gần 17,5 triệu người, chiếm 19,6% dân số cả nước, trong đó nam giới chiếm 49,84%; 75,15% dân số tập trung ở khu vực nông thôn, tỷ lệ thất nghiệp chiếm 3,5% những người trong độ tuổi lao động.

Tuy nhiên, do đời sống khó khăn, xu hướng di dân trong nhóm lao động nông thôn ĐBSCL về những khu vực đô thị và công nghiệp phát triển tăng mạnh trong những năm gần đây khiến dân số trong vùng giảm. Tập trung lớn nhất là lao động chuyển dịch từ ĐBSCL về TPHCM và các tỉnh miền Đông Nam bộ tìm việc làm.

Khó khăn kinh tế khiến cho chỉ 11 tỉnh, thành vùng ĐBSCL (chưa tính hai tỉnh Cà Mau và Tiền Giang) đã có trên 65.700 hộ dân có nhu cầu bức xúc về nhà ở với nhiều mức độ khác nhau. Bên cạnh đó, các tỉnh dọc biên giới Tây Nam như An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An đã tiếp nhận gần 4.000 hộ với khoảng 12.300 nhân khẩu là Việt kiều từ Campuchia hồi hương có nhu cầu an cư lâu dài tại quê hương xứ sở. Theo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, số người Việt này đã sinh sống nhiều năm tại Campuchia; phần lớn họ sống lưu động, nhà cửa tạm bợ, nên không giấy tờ tùy thân, đông con và hầu hết trẻ con không được đi học…

Thông qua Ban Kinh tế trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ kiến nghị Chính phủ cần có chính sách, chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo; bố trí ngân sách triển khai các dự án ưu tiên thuộc chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu đã được Chính phủ phê duyệt, trong đó riêng các tỉnh ĐBSCL có 17 dự án với tổng vốn 5.014 tỉ đồng; điều chỉnh các lỗi hệ thống trong giáo dục, dạy nghề; tạo cơ chế hỗ trợ ĐBSCL phát triển kinh tế, nâng cao mức sống cho người dân.

Ông Đinh Văn Cương, Phó ban Kinh tế trung ương, thừa nhận có nhiều chủ trương từ trung ương khi triển khai tới địa phương gặp rất nhiều khó khăn. Ví dụ các dự án mang tính liên kết vùng khó triển khai vì vướng phải luật ngân sách…

Do vậy, theo ông Cương cần thiết phải xây dựng một cơ chế phối hợp nghiên cứu giữa Ban Kinh tế trung ương và Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ. Ông Cương cho rằng, ĐBSCL cũng đã thực hiện được nhiều phần việc trong an sinh xã hội, kinh tế, quốc phòng… nhưng những vướng mắc từ các địa phương vùng này sẽ được tổ công tác ghi nhận, nghiên cứu thêm để có những đề xuất trong xây dựng chính sách.

Theo ông Cương, chính sách có nhiều nhưng cần xác định những phương án giàu tính khả thi để địa phương có thể vận dụng thực hiện một cách hiệu quả, xóa bỏ tình trạng báo cáo không chính xác, để được đánh giá đã hoàn thành được nhiệm vụ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới