Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đề án đặc khu kinh tế Phú Quốc đang được Chính phủ xem xét

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đề án đặc khu kinh tế Phú Quốc đang được Chính phủ xem xét

Huỳnh Kim

Đề án đặc khu kinh tế Phú Quốc đang được Chính phủ xem xét
Làng chài Hàm Ninh trên đảo Phú Quốc. Ảnh phuquocsentravel.com

(TBKTSG Online) – UBND tỉnh Kiên Giang đã hoàn chỉnh đề án thành lập Đặc khu kinh tế Phú Quốc trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định từ cuối năm 2014, và đến nay, đề án này đang chờ được Chính phủ xem xét để trình Quốc hội và Bộ Chính trị quyết định.

Đây là nội dung được nhấn mạnh tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 của Tổ công tác nghiên cứu cơ chế, chính sách phát triển đảo Phú Quốc (Kiên Giang) tổ chức tại Cần Thơ sáng nay, 3-8-2015.

Ông Nguyễn Phong Quang, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ kiêm Tổ trưởng Tổ công tác phát triển đảo Phú Quốc, cho biết sau khi trình đề án này, vào tháng 5-2015, Tổ công tác đã cử đoàn đi Ma Cao “để khảo sát, nghiên cứu, học tập kinh nghiệm các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế xã hội của mô hình đặc khu, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, dịch vụ, cảng biển, casino… để vận dụng xây dựng và phát triển Phú Quốc trong thời gian tới.”

Tuy nhiên, ông Lê Văn Thi, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang kiêm Tổ phó Tổ công tác phát triển đảo Phú Quốc, tiết lộ về đề án này rằng “Thủ tướng Chính phủ đã sửa từng câu từng chữ và giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ trình Bộ Chính trị.”

Cũng theo ông Lê Văn Thi, từ khi có quyết định 80 của Thủ tướng Chính phủ (27-12-2013) về cơ chế đặc thù phát triển đảo Phú Quốc, đến nay Phú Quốc đã thành đô thị loại 2, có cảng biển, sân bay, nước ngọt, điện lưới quốc gia và đường trục Bắc – Nam… góp phần chính thu hút đầu tư và phát triển du lịch trên đảo.

Hiện nay Phú Quốc đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 164 dự án (có 21 dự án FDI) với tổng vốn đầu tư 168.931 tỉ đồng, trong đó có 23 dự án đã hoạt động với vốn đầu tư 25.811 tỉ đồng, 14 dự án đang triển khai xây dựng (733 hecta), vốn 11.383 tỉ đồng.

Tuy vậy, do thiếu nhiều cơ chế chính sách đặc thù cho đảo Phú Quốc, nhất là về qui hoạch, quản lý quy hoạch, bộ máy nhân sự, nên từ ba năm nay, Phú Quốc “phát triển nóng” theo kiểu tự phát, nhất là về đất đai và du lịch. Riêng đất đai, từ đầu năm đến nay, nhiều nơi ở Phú Quốc giá đất tăng hàng chục lần một cách “không thực tế”.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Văn Thi cho biết “đó là giá ảo, hầu hết là giao dịch tư nhân từ đất liền ra mua, không ảnh hưởng đến đất rừng phòng hộ và đất trong diện qui hoạch quản lý của Nhà nước”.

Với những dự án đầu tư kéo dài quá lâu, ông Lê Văn Thi cho biết tỉnh đang rà soát để thu hồi theo đúng luật để có đất giao cho những nhà đầu tư mới.

Ông Thi cũng cho biết trong thời gian tới, Phú Quốc sẽ được đầu tư xây dựng vườn thú cho 500 loài thú và thực hiện dự án cáp treo dài 7km từ đảo ra xã đảo Hòn Thơm rộng 300 hecta, nơi sẽ được đầu tư làm khu giải trí tổng hợp phục vụ du lịch.

Trả lời Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online về chuyện nước thải và rác thải đang làm ảnh hưởng đến thu hút đầu tư và du khách đến với Phú Quốc, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nói: “Tuần sau, UBND tỉnh sẽ làm việc để xem xét các dự án đầu tư xử lý rác thải. Vấn đề này, tỉnh làm được. Còn với nước thải, tỉnh chủ trương từng doanh nghiệp phải đầu tư theo đúng quy định và kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường giúp tìm giải pháp đầu tư cho những dự án khu xử lý nước thải chung, thí dụ như ở Bãi Trường, dự án xử lý nước thải này cần kinh phí lên đến hơn 200 tỉ đồng”.

Liên quan tới bộ máy nhân sự của huyện đảo Phú Quốc hiện nay, tất cả ý kiến của đại diện các bộ, ngành và tỉnh Kiên Giang dự hội nghị đều cho là “bất cập”. Ông Nguyễn Phong Quang, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, mô tả “đây là bộ máy của cấp huyện nhưng xử lý công việc của cấp tỉnh”. Còn ông Lê Văn Thi thì cho biết, Chính phủ đã đồng ý đề án thành lập thành phố Phú Quốc và dự án này đang chờ thông qua Quốc hội.

Theo đề nghị của Bộ Xây dựng, ngày 17-6-2015, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 868/QĐ-TTg, phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030. Theo đó, đã điều chỉnh diện tích đất du lịch khoảng 4.300 hecta; đất khu phức hợp du lịch, dịch vụ dân cư khoảng 3.325 hecta; đất lâm nghiệp khoảng 1.234 hecta. Đồng thời điều chỉnh bổ sung xây dựng cảng hành khách quốc tế tại thị trấn Dương Đông; cảng tổng hợp tại Vịnh Đất Đỏ; quảng trường và cụm tượng đài Bác Hồ tại thị trấn Dương Đông; chuyển vị trí khu phức hợp nghỉ dưỡng có casino từ Bãi Đá Chồng về khu vực Bãi Dài.

Huyện đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang nằm trong vùng biển Tây Nam của Việt Nam. Phú Quốc có diện tích tự nhiên 593 km2, bao gồm 27 hòn đảo lớn nhỏ. Trong đó, đảo Phú Quốc là đảo lớn nhất có diện tích tự nhiên 567 km2.

Xem thêm:

Canh bạc đặc khu kinh tế

Đặc khu kinh tế: tư duy đi và tư duy lại

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới