Thứ Hai, 9/06/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Đêm thanh xướng kịch “Lụa”

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đêm thanh xướng kịch “Lụa”

Ngọc Hân

Đêm thanh xướng kịch “Lụa”
Trong vở thanh xướng kịch này, ca sĩ Hồ Trung Dũng sẽ vào vai Herve, một người buôn trứng tằm. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc

(TBKTSG Online) - Vở thanh xướng kịch “Lụa” sẽ được diễn vào lúc 20 giờ ngày 28-8 tại phòng tra WE (số 8 Lê Quý Đôn, Q3, TPHCM). Đây là dự án âm nhạc được thực hiện để gây quỹ từ thiện cho các bệnh nhi bị ung thư máu.

Đêm biểu diễn thanh xướng kịch “Messiah”

Công diễn vở nhạc kịch “Dido và Aeneas”

Ban tổ chức cho biết, vở thanh xướng kịch “Lụa” được chuyển thể từ tác phẩm văn học cùng tên của nhà văn người Ý - Alessandro Baricco. Người chuyển thể và sáng tác ca khúc cho vở kịch này là nhạc sĩ Quốc Bảo. Tham gia đêm diễn có ca sĩ Phương Linh, Hà Anh Tuấn, Hồ Trung Dũng, Đồng Lan, nghệ sĩ Thành Lộc, Nguyên Hà, Minh Khuê...

Từ tác phẩm “Lụa”, nhạc sĩ Quốc Bảo đã viết lên một câu chuyện có sáu nhân vật, ba tình yêu và một người dẫn chuyện trong không gian của một vở thanh xướng kịch (oratorio).

Trong vở kịch, ca sĩ Hồ Trung Dũng sẽ vào vai Herve, một người buôn trứng tằm từ Nhật về Pháp và có người vợ là Helene (do ca sĩ Phương Linh thủ vai) nhưng Herve có tình yêu thầm kín với ái thiếp của vị lãnh chúa Nhật. Còn Helene sau bao ngày mòn mỏi chờ chồng thì buồn chán và có mối tình vụng trộm với Balbadio (do Hà Anh Tuấn thủ vai) - chủ nhà máy dệt lụa vùng Lavilledieu - Balbadio cũng chính là người bảo trợ và tạo ra sự nghiệp cho Herve. Nghệ sĩ Thành Lộc sẽ vào vai lãnh chúa người Nhật, vai ái thiếp được giao cho Nguyên Hà, vai Bạch Nương được giao cho Đồng Lan.

Nhạc sĩ Quốc Bảo cho biết, thể loại âm nhạc thanh xướng kịch không cần những hành động kịch nhưng rất đề cao tính hợp xướng, bởi thanh xướng kịch được viết cho dàn nhạc giao hưởng, ca sĩ solo và hợp xướng.

Vé của đêm diễn này có giá từ 600.000 đến 1.200.000 đồng.

Thanh xướng kịch (oratorio) là một thể loại âm nhạc/ sân khấu cổ điển, được phát triển nhờ công lao của Monteverdi hồi thế kỷ 17 ở Ý. Trong các nhà thờ thời đó, thanh xướng kịch được công diễn thường xuyên với phần đệm đàn organ và bộ dây, có dàn hợp xướng phụ họa, các diễn viên chỉ đứng hát mà không làm động tác kịch, không di chuyển (khác với nhạc kịch).

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới