Thứ ba, 29/04/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Đêm thơ Hàn Mặc Tử

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đêm thơ Hàn Mặc Tử

Tường Vi

Đêm thơ Hàn Mặc Tử
Bìa tập thơ "Gái quê" - Ảnh do Phương Nam cung cấp.

(TBKTSG Online) - Nhân dịp phát hành tập thơ "Gái quê" kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Hàn Mặc Tử, công ty Văn hóa Phương Nam sẽ tổ chức đêm thơ tưởng niệm Hàn Mặc Tử với các tiết mục thơ nhạc, ngâm diễn thơ tại nhà sách Phương Nam (số 3 Nguyễn Oanh, phường 10, quận Gò Vấp) vào lúc 18 giờ 30 ngày 16-9. 

>>> Phổ nhạc kịch cho thơ Hàn Mặc Tử

>>> Cõi tình thơ của Hàn Mặc Tử

>>> "Trường ca Hàn Mặc Tử" tái xuất sau 20 năm ra đời

Tập thơ "Gái quê" được in lại một cách trọn vẹn trong tập sách cùng tên do công ty sách Phương Nam liên kết cùng Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Hàn Mạc Tử.

Tập sách "Gái quê" ấn bản 2012 còn có các bài viết mang tính khảo cứu, ghi chép lại những câu chuyện, những kỷ niệm có liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp thơ văn của nhà thơ Hàn Mặc Tử của các tác giả trong và ngoài nước.

Hàn Mặc Tử, tên thật là Nguyễn Trọng Trí, sinh ngày 22-9-1912 tại làng Lệ Mỹ, nơi có cửa biển Nhật Lệ, thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Sinh ra trong gia đình công giáo thuần thành, ông có tên thánh là Francoise, thân phụ làm công chức thương chánh (quan thuế), gốc Thanh Hóa, tên là Nguyễn Văn Toản, mẹ là Nguyễn Thị Duy.

Hàn Mặc Tử học tiểu học ở Quảng Ngãi, khi gia đình dời vào Quy Nhơn, ông học hai lớp cuối cùng bậc tiểu học, sau đó học ở trường dòng Pellerin (Bình Linh) tại Huế. Năm 1932-1933, ông làm thư ký Sở đạc điền (địa chính) Quy Nhơn. Hàn Mặc Tử là người yêu thích thơ văn, thích đọc sách, nghiên cứu, sáng tác thơ văn từ rất sớm, có thơ đăng nhiều ở các báo Tiếng Dân, Phụ Nữ Tân Văn

Năm 1934-1935, Hàn Mặc Tử thôi việc theo bạn bè vào Sài Gòn làm báo, phụ trách trang văn chương báo Sài Gòn, viết cho báo Công Luận, Trong Khuê Phòng… Từ lúc bắt đầu sáng tác thơ văn, ông sử dụng các bút hiệu như Minh Duệ Thị, Phong Trần, PT, Lệ Thanh, Hàn Mặc Tử…

Năm 1936, ông xuất bản tập thơ "Gái quê", ký tên Hàn Mặc Tử, in tại nhà in Tân Dân, Hà Nội. Sách gồm 48 trang khổ 12,5x19,4 với 34 bài thơ, tác giả tự phát hành. Năm 1937, bệnh phong bắt đầu phát lộ, ông sinh hoạt văn nghệ tại quê nhà, chủ trương đặc san Nắng Xuân, thành lập Trường thơ loạn. Năm 1938, tập hợp tác phẩm thành tập thơ "Điên", sau đổi là "Đau thương", nhưng không tìm ra được nhà xuất bản, và cũng không còn khả năng tự xuất bản như tập "Gái quê" trước đó. Năm 1940, bệnh tình nguy kịch, gia đình đưa ông vào bệnh viện Quy Nhơn ngày 8-9, rồi chuyển vào trại cùi Quy Hòa ngày 20-9 .

Ông qua đời vào sáng ngày 11-11-1940, được mai táng tại nghĩa trang bệnh viện. Năm 1959, mộ phần Hàn Mặc Tử được cải táng, dời về Rành Ráng, Quy Nhơn, trùng tu năm 2008.

Sau khi ông mất, đã có rất nhiều chương trình in thơ, ngâm diễn thơ, sáng tác nhạc phổ thơ, các vở kịch, phim về sự nghiệp thơ văn, các cuộc tình, nỗi đau vì cơn bệnh ngặt nghèo cùng cái chết trong đau đớn và cô đơn của thi nhân Hàn Mặc Tử.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới