Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đêm thơ, nhạc tưởng niệm Vladimir Vysotsky

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đêm thơ, nhạc tưởng niệm Vladimir Vysotsky

Hạnh Thư

Nghệ sĩ Vladimir Vysotsky

(TBKTSG Online) – Ngày 15-3, đêm thơ nhạc tưởng niệm nghệ sĩ người Nga, Vladimir Vysotsky (1938 – 1980) sẽ được tổ chức tại Trung tâm khoa học và văn hóa Nga ở Hà Nội (số 501, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội).

Vysotsky sinh năm 1938 tại Matxcơva. Sau khi tốt nghiệp khóa diễn viên của Nhà hát hàn lâm nghệ thuật Matxcơva mang tên Chekhov, Vysotsky làm thơ, sáng tác nhạc, diễn ở nhà hát và đóng phim. Ông là tác giả của trên dưới 700 bài thơ, bài hát, có gần 30 vai diễn trong lịch sử điện ảnh Xô Viết.

Ngày 25-7-1979, ngay trên sàn sân khấu tại Bukhara, Vysotsky đã bị đột quỵ. Tròn một năm sau, Vladimir Vysotsky đã ra đi ở tuổi 42. Cho đến hôm nay, những bài hát và hình ảnh quen thuộc của ông thường được thấy trong những bộ phim truyền hình của Nga.

Ông được công nhận Nghệ sĩ công huân của Liên Xô năm 1986. Năm 1987, ông được truy tặng Giải thưởng Nhà nước Liên Xô.

Đêm thơ, nhạc với những bản dịch, những bài ca và tấm lòng yêu quý nước Nga được tổ chức lúc 18 giờ ngày mai, 15-3 và mở cửa tự do.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới