Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Dịch vụ mai táng thú cưng phải chịu thuế

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Dịch vụ mai táng thú cưng phải chịu thuế

Hũ đựng tro cốt các con vật cưng được cất giữ tại một nghĩa trang thú cưng ở Tokyo, Nhật -Ảnh: AFP

(TBKTSG Online)- Theo phán quyết mới đây của tòa án tối cao Nhật, dịch vụ mai táng thú cưng đang phát triển mạnh ở nước này là một ngành kinh doanh có lãi và các thầy cúng lo việc ma chay này phải đóng thuế.

Đền Jimyoin ở trung tâm quận Aichi chuyên cung cấp dịch vụ mai táng cho các con vật theo đúng nghi thức ma chay của Phật giáo và chủ nhân của con vật trả một khoản phí theo quy định.

Theo chánh án Osamu Tsuno, bảng giá cho dịch vụ mai táng này chứng tỏ nó không hề là sự đóng góp mang ý nghĩa tôn giáo. “Đây là một hoạt động có lãi và cần được tính là thu nhập phải chịu thuế theo luật thuế doanh nghiệp”, ông nhấn mạnh.

Tại Nhật, những gia đình có đám tang thường tự nguyện đóng góp một khoản tiền cho các thầy chùa cúng tế hơn là phải trả tiền theo một đơn giá dịch vụ.

Mặc dù nền kinh tế suy thoái nhưng ngành kinh doanh liên quan đến thú cưng vẫn đang phát triển mạnh tại Nhật.

NGUYỄN HÙNG (Theo AFP)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới