Điện Phụng Tiên được bảo tồn phục vụ du lịch
Nhân Tâm
(TBKTSG Online) - Dự án hợp tác bảo tồn và phục hồi cổng, bình phong và non bộ kết hợp với đào tạo kỹ thuật chuyên sâu tại Điện Phụng Tiên, Đại nội Huế, thành phố Huế với ngân sách thực hiện gần 170.000 euro (gần 4,3 tỉ đồng) đã được đưa vào sử dụng hôm nay 7-1 nhằm phục vụ du lịch.
Huế muốn phát triển du lịch thông minh
![]() |
Cổng Điện Phụng Tiên thuộc Đại nội Huế sau khi hoàn thành. Ảnh: HMCC |
Trao đổi với TBKTSG Online, ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết dự án này sau khi hoàn thành không chỉ góp phần tôn tạo không gian khu vực Hoàng cung Huế tạo ra điểm nhấn thu hút du khách quan tâm đến di sản đến thăm và tìm hiểu về công nghệ bảo tồn di sản được thực hiện như thế nào.
“Dự án có ý nghĩa giáo dục cao, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ di sản văn hóa của du khách và cộng đồng”, ông Phúc nói. Đây là dự án do Bộ Ngoại giao Cộng hòa Liên bang (CHLB) Đức tài trợ cùng với nguồn vốn đối ứng của tỉnh Thừa Thiên Huế với tổng ngân sách thực hiện dự án là gần 170.000 euro. Trong đó, ngân sách tài trợ của Bộ Ngoại giao CHLB Đức là gần 136.000 euro.
Được biết, dự án do Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế (HMCC) và Hiệp hội Bảo tồn di sản văn hóa phi lợi nhuận Fulda, Đức (GEKE) phối hợp thực hiện từ tháng 9 năm 2017. Dưới sự quản lý, hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm của bà Andrea Teufel, chuyên gia bảo tồn GEKE, các công trình cổng, bình phong đã được bảo tồn và phục hồi hoàn chỉnh với những hoa văn, họa tiết tinh tế bằng “kỹ thuật fresco” (kỹ thuật vẽ màu trên nền vữa vôi còn ẩm), vữa màu và các "kỹ thuật secco" (kỹ thuật vẽ màu trên nền vữa vôi đã khô) đã được sử dụng trong các công trình, kiến trúc triều Nguyễn.
Điện Phụng Tiên là một trong năm miếu/điện quan trọng của triều Nguyễn, được xây dựng vào năm Minh Mạng thứ 10 (1829), có diện tích khá rộng và quy mô. Đây là nơi thờ tự các vua và hoàng hậu của triều Nguyễn (từ vua Gia Long đến vua Khải Định), nơi nữ giới trong hoàng gia được phép tham dự các cuộc lễ tế và chăm sóc hương khói, thờ tự tổ tiên hàng ngày.
Huế sẽ thu hút 2 triệu khách quốc tế trong năm 2019 Trong năm 2018, tổng lượng khách du lịch đến Huế đạt hơn 4,3 triệu lượt, tăng 14% so với năm 2017, trong đó, khách quốc tế đạt gần 2,2 triệu lượt; doanh thu du lịch đạt khoảng 4.400 tỉ đồng, tăng gần 25% so với năm 2017. Ngành du lịch phấn đấu trong năm 2019 sẽ đón khoảng 4,5 - 4,7 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm từ 40% - 45% (khoảng 2 triệu khách), khách lưu trú ước đạt 2,2 - 2,3 triệu lượt; doanh thu du lịch dự kiến tăng 10% so với năm 2018, đạt 4.700 - 4.900 tỉ đồng. Theo số liệu thống kê, trong năm 2018, di sản Huế đón hơn 3,5 triệu lượt khách đến tham quan, doanh thu từ vé tham quan đạt 381,7 tỉ đồng. |