Thứ năm, 22/05/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Diện tích cây bông vải ở Tây nguyên giảm mạnh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Diện tích cây bông vải ở Tây nguyên giảm mạnh

Theo ông Trương Công Duyệt, Phó giám đốc Công ty cổ phần Bông Tây nguyên, vụ bông 2008, các tỉnh Tây nguyên chỉ gieo trồng được gần 400 héc ta, chia đều cho 2 tỉnh Đắc Lắc và Gia Lai; giảm hơn 3.200 héc ta so với năm 2007.

Từ những năm 2000 - 2004, các tỉnh Tây nguyên được xem là vựa bông lớn nhất trong nước. Chỉ riêng niên vụ bông 2003 - 2004, diện tích bông tăng lên 20.000 héc ta, với sản lượng trên 20.000 tấn bông xơ; trong đó, tỉnh Đắc Lắc có diện tích nhiều nhất với 15.500 héc ta.

Tỉnh Đắc Lắc hình thành nhiều vùng trồng cây bông vải tập trung như Cư M'Gar, Buôn Đôn, Hoà Phú, Ea Kar...   Công ty cổ phần Bông Tây nguyên đã tổ chức ứng trước giống, vật tư, phân bón, thuốc trừ sâu, hướng dẫn kỹ thuật thâm canh, ký hợp đồng thu mua sản phẩm ngay từ đầu vụ với mức giá tăng dần từng năm để có lợi cho người nông dân. Ngay trong vụ bông năm nay, Công ty đã tăng mức thu mua bông lên 9.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg so với năm 2007, nhưng vẫn không ngăn chặn được tình trạng sụt giảm diện tích của cây bông vải.

Cũng theo ông Trương Công Duyệt, nguyên nhân giảm diện tích cây bông vải là do hiệu quả kinh tế của cây bông thấp hơn so với các loại cây trồng khác như ngô lai, lạc, đậu tương, nhất là so với cà phê.

Do thiếu nguyên liệu, hai nhà máy chế biến bông xơ ở Đắc Lắc và Gia Lai có tổng công suất chế biến 20.000 tấn sản phẩm/năm, với tổng vốn đầu tư trên 40 tỉ đồng phải ngưng hoạt động.

Theo TTXVN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới