Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Diện tích đất liền bị biển xâm thực hàng ngàn mét vuông

T.H

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Oline) – Những ngày qua, nước biển xâm thực tại cửa Lạch Hới, thôn Tân Xuân (tỉnh Thanh Hóa) đang diễn biến khó lường. Nước biển xâm thực vào đất liền gây sạt lở với diện tích hơn 150.000 mét vuông, khiến các hộ dân bị ảnh hưởng lo lắng. Tình trạng này cũng xảy ra ở các tỉnh ven biển khác như Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Hà Tĩnh.

TTXVN đưa tin, từ lúc ảnh hưởng của bão Noru (bão số 4) đến nay, triều cường kết hợp sóng lớn với tần suất cao gây ra hiện tượng sạt lở, xâm thực bờ biển tại cửa Lạch Hới, thôn Tân Xuân, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa.

Một góc của bờ biển xã Hoằng Phụ (Thanh Hóa) bị sạt lở do xâm thực biển. Ảnh: TTXVN

Sóng đã làm sạt lở bờ biển với chiều dài hơn 1,5km; có nơi nước ngập sâu tới 200m. Nước biển xâm thực vào đất liền khoảng 50m, có điểm hơn 100m. Tình trạng này làm mất đất sản xuất và đất ở của một số hộ dân khoảng trên 7,5 héc ta. Trong đó, đất rừng sản xuất khoảng 5,2 héc ta; đất nuôi trồng thủy sản khoảng 1,5 héc ta; còn lại là đất bãi bồi và đất ở, đất biên phòng, khoảng 30 hộ dân ở khu vực gần biển bị ảnh hưởng.

Theo đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Lê Đức Giang giao UBND huyện Hoằng Hóa khẩn trương cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy cơ mất an toàn. Đồng thời, tổ chức di dời khẩn cấp các hộ dân trong khu vực nguy cơ cao đến nơi an toàn.

Tình trạng nước biển xâm thực còn xảy ra với một số tỉnh ven biển khác, nhiều trường học tạm đóng cửa. Khu vực ven biển xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế), triều cường và sóng lớn phá hủy nền móng, đánh sập hơn 20 hàng quán ven biển của người dân; làm hư hỏng các công trình hạ tầng giao thông nông thôn; gây xói lở nặng khu vực rừng phòng hộ của xã. Nhiều địa phương ở vùng thấp trũng như phường Thuận An, xã Phú Thanh (thành phố Huế) đã cho học sinh khối mầm non, tiểu học và THCS nghỉ học.

Tại Đà Nẵng, theo thông tin của Baodanang.vn, ảnh hưởng của bão số 5 (Sonca) và áp thấp nhiệt đới kết hợp với triều cường dâng cao, nhiều đoạn, tuyến bờ biển khu vực dọc đường Võ Nguyên Giáp bị sóng đánh sạt lở nghiêm trọng, xâm thực sát mép đường.

Tháng 8 vừa qua, tuyến đê từ K12+400 đến K12+923 và phần bờ biển nằm ngoài eo cửa ra sông Lam, xã Xuân Hội (tỉnh Hà Tĩnh) bị sạt lở. Nước biển xâm thực sâu vào đất liền cả chục mét, cuốn trôi nhiều cây chắn sóng có tuổi đời hàng chục năm ở vùng biển Xuân Hội. Hiện tại, tuyến đê bị nước biển xâm thực làm xói lở nghiêm trọng, kéo dài khoảng 2,5 km.

Theo Baohatinh.vn dẫn lời ông Lê Anh Đức, Phó trưởng phòng NN&PTNT huyện Nghi Xuân, cho biết đoạn đê từ K12+400 đến K12+923 và phần bờ biển nằm ngoài eo cửa ra sông Lam nằm trong dự án đê Hội Thống. Tuy nhiên, đoạn này chưa được đầu tư dẫn đến sạt lở nghiêm trọng. Tổng chiều dài toàn đê là 17,8 km. Nhiệm vụ là bảo vệ trực tiếp cho hơn 22.400 người dân và 3.765 héc ta đất tự nhiên các xã Xuân Hội, Đan Trường, Xuân Phổ, Xuân Hải và gián tiếp bảo vệ cho các vùng phụ cận.

Tổng hợp

1 BÌNH LUẬN

  1. Mời chính quyền và bà con đến tham quan phương án chống sạt lở đất ven sống tại xã Điện Phương, huyện Điện bàn, tỉnh Quảng Nam, chỉ bằng phương pháp dùng tự nhiên để chiến thắng tự nhiên.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới