Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đỉnh Fansipan đã có sóng di động

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đỉnh Fansipan đã có sóng di động

Vân Ly

Đỉnh Fansipan đã có sóng di động
Trạm thu và phát sóng trên đỉnh Fansipan. Ảnh: VinaPhone cung cấp.

(TBKTSG Online) – Đỉnh núi Fansipan tại Sapa, Lào Cai – đỉnh núi cao nhất khu vực Đông Dương và là một trong những điểm du lịch leo núi hấp dẫn du khách trong và ngoài nước – đã được phủ sóng di động vào ngày 14-1.

Tính đến thời điểm này, VinaPhone là nhà mạng đầu tiên của Việt Nam phủ sóng di động trên đỉnh núi này. Trước tiên đây sẽ là tin vui cho những khách du lịch tham gia leo núi, vì việc kết nối sẽ giúp tăng cường đảm bảo an toàn cho họ.

Thông tin từ VinaPhone cho biết, nhà mạng này lắp trạm thu và phát sóng đầu tiên trên đỉnh Fansipan tại độ cao 3.045 mét so với mực nước biển vào ngày hôm nay, 14-1. Trạm thu phát này được hoàn thành sau hơn 50 ngày chuẩn bị và thi công lắp đặt. Để có trạm thu và phát sóng này, VinaPhone đã vận chuyển hàng tấn vật tư, thiết bị từ chân núi lên đỉnh núi trong điều kiện thời tiết -3 độ, trời mưa, băng giá và tuyết rơi.

Trạm thu và phát tróng của VinaPhone tại Fansipan gồm một trạm thu phát sóng 2G và một trạm phát sóng 3G (cho phép kết nối internet băng thông rộng), có bán kính phủ sóng 3-4km tính từ đỉnh Fansipan, tốc độ truy cập 3G lên đến 42Mbps.

VinaPhone cho rằng trạm thu phát này được lắp đặt không chỉ nhằm phục vụ cho việc kết nối điện thoại của du khách mà còn phục vụ cho nhiều hoạt động khác.

Trước đây, việc triển khai thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng, chống cháy rừng, kiểm soát nông lâm sản, tìm kiếm cứu nạn tại Vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn – nơi có đỉnh núi Fansipan – hết sức khó khăn. Do đó, trạm thu phát sóng trên đỉnh Fansipan sẽ góp phần đáng kể vào việc đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt, liên tục phục vụ an ninh chính trị, phòng chống cháy rừng, kiểm soát nông lâm sản, tìm kiếm cứu nạn tại rừng quốc gia Hoàng Liên.

VinaPhone cũng cho rằng việc chinh phục đỉnh Fansipan cũng như tổ chức khám phá, nghiên cứu hệ động thực vật phong phú tại rừng quốc gia Hoàng Liên luôn là ước mơ, mong muốn của rất nhiều người dân Việt Nam đặc biệt là các bạn trẻ. Trước đây, khi không có sóng di động, các công ty du lịch gặp rất nhiều khó khăn trong công tác điều phối, đảm bảo an toàn cũng như việc cập nhật thông tin về chuyến đi. Thêm nữa, việc có thêm trạm phát sóng này thuận tiện cho người dùng di động chia sẻ với bạn bè, với người thân những giây phút thú vị ngay tại thời điểm chinh phục đỉnh Fansipan.

Xem thêm:

>>> Lo ngại cáp treo sẽ là thảm họa cho Fansipan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới