Thứ Năm, 18/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đìu hiu bến xe Miền Đông mới

Minh Hoàng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Đưa vào khai thác từ tháng 10-2020 (giai đoạn 1) với mục tiêu phục vụ hàng triệu hành khách mỗi năm nhưng hiện tại bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức) mỗi ngày chỉ có gần 10 lượt xe xuất bến với lượng khách trung bình khoảng 80 hành khách.

Bến xe Miền Đông mới được khởi công tháng 4-2017 trên diện tích 16 héc ta tại TP Thủ Đức, tổng vốn đầu tư khoảng 4.000 tỉ đồng với thiết kế 4 khu A, B, C, D gồm đất bến bãi, trạm xe buýt, khu trung chuyển, khu thương mại dịch vụ. Ở giai đoạn 1, mới chỉ xây dựng hạng mục nhà ga và bến bãi với mức đầu tư khoảng 740 tỉ đồng. Ảnh: MH
Ông Nguyễn Văn Vỹ, tài xế chạy tuyến TPHCM – Hải Dương, cho biết hiện nhà xe chỉ vào bến xe mới để lấy lệnh xuất bến. Theo tài xế này, lý do khiến bến xe này vắng vẻ là do người dân hiện nay vẫn còn thói quen đến bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh) để đặt, đón xe. Bên cạnh đó, do bến xe nằm khá xa trung tâm thành phố nên việc người dân di chuyển ra khu vực này còn chưa thực sự thuận lợi. Ảnh: MH
Theo kế hoạch vận hành, sẽ có 71 tuyến xe chạy tuyến TPHCM đi Quảng Trị trở ra các tỉnh miền Bắc phải vào bến xe Miền Đông mới đón trả khách, nhưng đến nay hoạt động vận tải tại bến xe này vẫn chưa thực sự ổn định. Tháng 3-2021, đơn vị quản lý bến xe cũng đã điều chuyển 22 tuyến xe trong số 71 tuyến đến hoạt động tại bến xe này. Ảnh: MH
Ghi nhận thực tế, bên trong nhà ga chỉ một vài nhân viên bảo vệ và nhân viên thông tin trong ca làm việc. Quầy bán vé và khu vực ghế chờ vắng lạnh vì không có hành khách. Ảnh: MH
Đại diện bến xe Miền Đông cho biết hiện tại đơn vị này vẫn đang thực hiện kế hoạch di dời thuộc giai đoạn 1 giữa bến xe cũ và mới. Sau khi ổn định sẽ tiếp tục di dời các tuyến xe khác. Ảnh: MH
Theo thống kê của đơn vị quản lý, tại bến xe mới mỗi ngày chỉ có gần 10 lượt xe xuất bến với lượng khách trung bình khoảng 80 hành khách mỗi ngày. Tại bến xe cũ, từ đầu tháng 6 đến nay lượt xe qua bến khoảng 783 lượt/ngày với khoảng 12.930 lượt khách/ngày. Ảnh: MH
Hiện, người dân có thể di chuyển bằng xe buýt các tuyến số 55, 76, 93, 150, 601, 602 để đến bến xe Miền Đông mới. Ảnh: MH

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới