Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Dở dang công trình mừng 1000 năm Thăng Long

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Dở dang công trình mừng 1000 năm Thăng Long

Cầu Vĩnh Tuy, một trong những công trình trọng điểm của Hà Nội đang bị chậm tiến độ – Ảnh: cienco4.com

(TBKTSG Online) – “Hai phần ba các công trình trọng điểm kỷ niệm 1000 năm Thăng Long tại Hà Nội rơi vào tình trạng bị bỏ thầu hoặc không tìm thấy nhà thầu”, Phó giám đốc Sở Kế hoạch- Đầu tư Hà Nội Trần Đức Vũ đã phản ánh tại buổi giao ban về tình hình sản xuất, kinh doanh 9 tháng đầu năm 2008 do Bộ Kế hoạch- Đầu tư chủ trì cuối tuần trước.

Ông Vũ nói rằng ở Hà Nội hiện đang có tình trạng các nhà thầu bỏ cuộc, không thi công các dự án đã trúng thầu hoặc được chỉ định thầu trong số 29 công trình trọng điểm hướng đến 1000 năm Thăng Long. “Thậm chí có nhiều nhà thầu bỏ cả tiền đặt cọc”, ông nói.

Nguyên nhân của tình trạng này là do giá vật liệu tăng cao, sự kéo dài của thủ tục giải phóng mặt bẳng, nguồn vốn, phê duyệt nguồn vốn và cả sự thiếu hụt năng lực tài chính của các chủ đầu tư.

Tình trạng bỏ dở các công trình khiến nhiều dự án kỷ niệm 1000 năm Thăng Long vốn đã chậm tiến độ nay có thể chậm trễ thêm 2 đến 3 năm nữa, trong đó có một số công trình hạ tầng quan trọng của thành phố.

Hồi giữa tháng 9, đoàn khảo sát của HĐND thành phố đã đi khảo sát một số công trình trọng điểm như cầu Vĩnh Tuy, dự án đường 5 kéo dài và đường Văn Cao- Hồ Tây.

Tại cầu Vĩnh Tuy, phần cầu dẫn phía nam do Cienco 4 thi công vẫn còn 7 nhịp dầm đang thi công, các hạng mục khác ở cầu dẫn phía bắc còn dang dở.

Riêng gói thầu 16 – xây nút giao thông vượt quốc lộ 5, UBND TP Hà Nội đã chỉ định nhà thầu là Cienco 1, đáng lẽ phải kết thúc vào tháng 2-2008 theo đúng hợp đồng nhưng hiện mới chỉ hoàn thành được một phần công việc phía bên trái quốc lộ 5 (theo hướng Hà Nội – Hải Phòng).

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch- Đầu tư Cao Viết Sinh nói rằng tình hình giá cả vật liệu gia tăng chỉ là một trong số các nguyên nhân làm chậm tiến độ gói thầu. Và tình trạng bỏ thầu phải được giải quyết đến nơi, để thúc đẩy tiến độ xây dựng các công trình. “Phải tìm ra đúng người để cách chức, cả việc thay chủ đầu tư”, ông Sinh nói.

NGỌC LAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới