Doanh thu PNJ giảm mạnh vì vàng miếng
Thanh Thương
![]() |
| PNJ giới thiệu nữ trang tại Hội chợ trang sức quốc tế năm 2013. Trong năm nay, nữ trang sẽ là mảng kinh doanh mang lại doanh thu chính cho PNJ. Ảnh: Đình Nghĩa |
(TBKTSG Online) - Theo Hội đồng quản trị Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) trình bày tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông diễn ra ngày 25-4, hoạt động sản xuất kinh doanh vàng miếng năm 2012 đã không mang lại kết quả khả quan như năm trước đó, một phần là do các chính sách quản lý vàng của nhà nước đã siết chặt hơn.
Cụ thể, trong năm 2012, doanh thu từ mảng kinh doanh vàng miếng giảm 70% so với năm 2011, từ 8.640 tỉ đồng, chỉ còn 2.609 tỉ đồng. Lợi nhuận gộp của mảng kinh doanh này vì vậy cũng giảm từ 85 tỉ đồng, xuống còn 26 tỉ đồng.
Theo bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc PNJ, vàng miếng là mảng kinh doanh khó dự đoán do tính nhạy cảm cao với các chính sách vĩ mô. Trong năm qua, với chủ trương quản lý thắt chặt hoạt động sản xuất và kinh doanh vàng miếng (Nghị định 24/2012/NĐ-CP), người dân hoang mang về sở hữu vàng miếng khiến nhu cầu đầu tư kinh doanh giảm
Trong năm 2013, công ty vẫn đặt ra mục tiêu tăng trưởng doanh thu vàng miếng là 3.220 tỉ đồng, tăng 24% so với năm 2012, tuy nhiên, bà Dung cho rằng chỉ tiêu này “để mở”, tức chỉ khi chính sách quản lý hoạt động kinh doanh vàng có những thay đổi thì mới có thể tìm kiếm được nhiều doanh thu từ mảng này. Việc đấu thầu vàng hiện tại cũng là cách để giữ chân khách hàng, thực tế, công ty không có lãi bao nhiêu từ hoạt động đấu thầu và bán vàng ra thị trường.
Ngoài sự sụt giảm doanh thu, lợi nhuận từ vàng miếng, thì năm 2012, việc tiêu thụ hàng hóa giảm sút, trong đó có nữ trang cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận PNJ trong năm 2012.
Tính đến hết năm ngoái, PNJ đạt 6.430 tỉ đồng doanh thu, giảm 63% so với năm trước đó, lợi nhuận sau thuế là 225 tỉ đồng, giảm gần 7%. Tuy vậy, mảng kinh doanh trang sức vàng vẫn tăng trưởng 3% so với 2011.
Đến hết quí 1-2013, lợi nhuận trước thuế của PNJ đạt 84,3 tỉ đồng, sau thuế là 63 tỉ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ, do giảm doanh thu, giảm thu nhập đầu tư tài chính và giảm lợi nhuận biên do áp dụng chính sách giảm giá kích cầu.
Bà Dung cho biết khó khăn vẫn chưa hết nhưng ban điều hành công ty vẫn hy vọng độ trễ chính sách sẽ khiến tình hình kinh tế vĩ mô tốt hơn trong 3 quí còn lại. Trong năm 2013, PNJ sẽ tập trung vào hoạt động tái cơ cấu công ty về mọi mặt như nhân sự, công nghệ thông tin, đổi mới sản phẩm, cải tiến trong hoạt động để cắt giảm các chi phí, tăng được lợi nhuận từng khâu, và đồng thời khai thác tối đa các cách thức tìm kiếm lợi nhuận.
PNJ cũng sẽ chú trọng mảng kinh doanh cốt lõi là vàng trang sức. Nhưng "để đạt được kế hoạch lợi nhuận năm nay là cả một thách thức", bà Dung nói.







