Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đôi điều cần nói rõ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đôi điều cần nói rõ

Thư Hoài

LTS: Sau khi có một số ý kiến phản hồi bài viết Nên viết nguyên dạng và chuyển tự, Thư Hoài – tác giả bài viết – đã có đôi điều nói rõ thêm. Tòa soạn đăng tải ý kiến này của bạn đọc Thư Hoài.

Dưới đây là đôi điều cần nói rõ của bạn đọc Thư Hoài:

Trong bài viết của mình, tôi đã nêu lên ý kiến của cố Giáo sư Cao Xuân Hạo về vấn đề nên phiên âm hay viết nguyên dạng và chuyển tự, với tinh thần tham gia một cuộc thảo luận mang tính khoa học. Tôi đã trích một số đoạn trong bài viết “Về cách viết và cách đọc tên riêng nước ngoài trên văn bản tiếng Việt” (trong cuốn “Tiếng Việt – mấy vấn đề ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa”, NXB Giáo Dục, 1998) của GS Cao Xuân Hạo.

Do khuôn khổ của mục Tòa soạn và Bạn đọc trên TBKTSG (báo in) có hạn cho nên ở một số chỗ, tôi chỉ dẫn ra các luận điểm chính và đành lược bớt một số ví dụ và vài ý diễn giải thêm.

Tuy nhiên, những đoạn trích ấy vẫn không hề làm sai lạc ý kiến của tác giả, mà nó nhất quán với tinh thần và nội dung bài viết của GS Cao Xuân Hạo. Còn sự suy diễn theo ý riêng thì thật là vô cùng.

Độc giả hoàn toàn có thể kiểm chứng điều này khi xem trọn bài viết nêu trên của GS Cao Xuân Hạo.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới