Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đón xuân Mậu Tý ở đâu?

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đón xuân Mậu Tý ở đâu?

Khách sạn Rex tổ chức các hoạt động văn nghệ đón Tết – Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Đi đâu? xem gì? tham gia các hoạt động giải trí nào? là những câu hỏi đến hẹn lại lên mỗi dịp Xuân về. Để phục vụ người dân vui xuân Mậu Tý, các nhà cung cấp dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí, nhà hàng, khách sạn đã chuẩn bị từ nhiều tháng trước.

Nhóm phóng viên TBKTSG Online xin giới thiệu đến bạn đọc một số địa chỉ vui chơi, giải trí trong những ngày Tết. 

TPHCM

Các khu vui chơi, ăn uống:

– Công viên văn hóa Đầm Sen (số 3, Hòa Bình, phường 3, quận 11, ĐT: 858 7826):

Từ 7-17/2/2008, công viên Đầm Sen tổ chức hội hoa xuân giới thiệu 100 tác phẩm mai, 500 tác phẩm bon sai cây cảnh của 250 nghệ nhân và nhà vườn cùng bộ sưu tập đá Vân Thạch từ rừng Cúc Phương và trưng bày cá cảnh. Ngoài ra còn có biểu diễn lân sư rồng, live show Hoài Linh. Công viên cũng vừa mới vừa khai trương 3 trò chơi mới là thám hiểm rừng Amazon, vượt thác thế hệ mới và pháo thủ thiện xạ

– Khu du lịch Suối Tiên (phường Tân Phú, quận 9, ĐT: 8960 260 – 8964 705):

Khách tham quan có thể xem phim trong rạp chiếu phim 4 chiều với 120 chỗ ngồi, mua sắm ở siêu thị mới mở Viti Mart của khu du lịch với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn và xem show diễu hành “Ngọc ngà châu báu thần tiên hội” với những hoạt cảnh sân khấu hóa gia đình nhà chuột và show diễn sân khấu hóa truyền thuyết Sơn Tinh-Thủy Tinh.

Món gỏi cá Yu Sheng mang ý nghĩa may mắn tại nhà hàng Kabin, khách sạn Renaissance – Ảnh: TL

– Khách sạn Renaissance Riverside Saigon (8-15 Tôn Đức Thắng, quận 1, ĐT: 822 0033):

Khách sạn sẽ tổ chức chương trình khuyến mãi từ 31/1 đến 21/2 với một thực đơn đặc biệt ngày Tết tại nhà hàng Trung Hoa Kabin, trong đó có các món ăn cổ truyền Trung Hoa như món cá Yu Sheng, món “Phật nhảy tường” tượng trưng cho sự thịnh vượng và may mắn.

– Khách sạn Duxton (63 Nguyễn Huệ, quận 1, ĐT: 8222 999):

Khách sạn áp dụng chương trình khuyến mãi đặc biệt từ 1-17/2 áp dụng cho khách ở hai đêm phòng deluxe hoặc phòng đôi bao gồm điểm tâm tự chọn (buffet) và buffet Tết ăn tối với giá 399 USD++   Khách sạn cũng chuẩn bị một thực đơn đặc biệt gồm những món ăn Việt Nam cổ truyền và các món nướng Trung Quốc.

– Khách sạn Omni (253 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, ĐT: 844 9333):

Khách sạn có chuẩn bị một thực đơn Tết đặc biệt tại nhà hàng Café Saigon với giá 30 USD++

– Khách sạn Caravelle (19 Công trường Lam Sơn, quận 1, ĐT: 8 234 999):

Khách sạn tổ chức chương trình buffet với các món hải sản đặc biệt tại nhà hàng Nineteen từ 6-9/2

– Khách sạn Amara (323 Lê Văn Sỹ, quận 3, ĐT: 843 9999):

 Từ 21/1 đến 17/2, khách sạn chuẩn bị một chương trình Tết bao gồm giá phòng khuyến mãi 69 USD++ cho phòng đơn, 79 USD++ cho phòng đôi bao gồm buffet sáng và điểm tâm cho trẻ em dưới 12 tuổi, giảm 10% các dịch vụ khách và đưa đón miễn phí tại sân bay

– Khách sạn New World (76 Lê Lai, quận 1, ĐT: 829 4000):

Nhà hàng Dynasty của khách sạn sẽ thêm nhiều món đặc biệt vào thực đơn để phục vụ thực khách trong dịp Tết với giá từ 25 USD++

– Khách sạn Majestic (1 Đồng Khởi, Q.1, TPHCM, ĐT: 829 5514):

Khách có thể tham dự tiệc tối từ 20:00 giờ ngày 30 Âm lịch (6/2/2008) đến 0:15 giờ ngày mùng 1 Âm lịch (7/2/2008) tại nhà hàng Serenade, để có thể ngắm pháo hoa và thưởng thức các món nướng BBQ kiểu châu Âu và châu Á. Các chương trình giải trí giới thiệu trong chương trình gồm: hòa tấu piano và saxophone, vũ điệu mừng xuân, múa lân, ảo thuật, nhạc pop, múa võ kung fu, vũ khúc giao thừa… và được ba vị Phước – Lộc – Thọ chúc Tết. Giá vé (tùy vị trí): 550.000 – 640.000 đồng/trẻ em, 1.100.000 – 1.260.000 đồng/người lớn.   

– Khách sạn Rex (141 Nguyễn Huệ, Q.1, TPHCM, ĐT: 8292185):

Tại nhà hàng Vườn Thượng Uyển: từ 19g00 – 24g00 đêm giao thừa 6/2/2008 tổ chức các chương trình gala buffet, chương trình tạp kỹ đón giao thừa, trình diễn của ban nhạc Philippines, múa lân sư rồng, chương trình đếm ngược đến giao thừa và khui champagne đón giao thừa. Giá vé 75USD/người lớn, 40USD/trẻ em.

Cà phê Thiên Đường: từ 18g00 – 22g30 đêm giao thừa 6/2/2008, mùng 1 và mùng 2 (7/2 và 8/2/2008) giới thiệu thực đơn món Á theo chủ đề “Món ngon ngày Tết”, giá vé  35 USD bao gồm rượu vang, nước ngọt.

Nhà hàng Hoa Mai: đêm giao thừa 6/2/2008, mùng 1 và mùng 2 (7/2 và 8/2/2008) giới thiệu thực đơn món Âu theo chủ đề “Thịnh vượng” giá 45 USD.

Nhà hàng Cung Đình: đêm giao thừa 6/2/2008, mùng 1 và mùng 2 (7/2 và 8/2/2008) giới thiệu thực đơn món Việt Nam chủ đề “Hương vị quê nhà”, giá 30 USD, bao gồm rượu Minh Mạng, rượu vang, nước ngọt

Trong đêm giao thừa khách sạn Rex tổ chức chương trình quay số may mắn với nhiều phần quà có giá trị: 1 giải đặc biệt trị giá 69 USD, 1 giải nhất trị giá 50 USD, 1 giải nhì trị giá 40 USD, 2 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 20 USD.       

– Khách sạn Đệ Nhất (18 Hoàng Việt, Q.Tân Bình, TP.HCM, ĐT: 8 441199)

Từ 9g00 ngày 7/2/2008 (mùng 1 Tết): chương trình múa lân khai trương với hơn 30 tiết mục hấp dẫn. Từ 19g00 các ngày 7, 8 và 9/2/2008 (mùng 1, 2 và 3 Tết): chương trình biểu diễn nghệ thuật trước mặt tiền khách sạn, được thay đổi mỗi ngày với các ban nhạc Hawai, Flamenco.  

Tại Phố nướng Đệ Nhất:  múa chúc mừng năm mới do đội múa khách sạn Đệ Nhất thực hiện. Ông Địa, Thần Tài và lân sẽ đến tận bàn khách chúc mừng với những món quà may mắn. Đặc biệt, khách sạn cũng sẽ giới thiệu những món đặc sắc mới được chế biến từ củ hủ dừa.  

– Khách sạn Bông Sen Sài Gòn (123 Đồng Khởi, quận 1, ĐT: 8238014)

Đón “Lộc vàng” cùng chương trình “Buffet gánh”: từ ngày 1/2 – 11/2/2008 (từ ngày 25 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), nhà hàng Buffet Gánh tổ chức chương trình ẩm thực “Buffet gánh mừng xuân” với các món ăn đặc trưng của nhà hàng và 9 món mừng xuân của các miền Bắc, Trung, Nam. Khách hàng còn được nhận lì xì cocktail may mắn. Biểu diễn nhạc hòa tấu bằng các nhạc cụ dân tộc. Giá vé buổi trưa từ 11g – 14g: 110.000 đồng/người lớn, 55.000 đồng/trẻ em, giá vé buổi tối từ 18g – 22g00: 190.000 đồng/người lớn, 95.000 đồng/trẻ em.

“Dạ tiệc giao thừa” tại nhà hàng Executive Lounge (lầu 7 khách sạn Bông Sen Sài Gòn) được tổ chức từ 20g00 – 24g30 ngày 6/2/2008. Thực đơn gồm các món ăn thuần Việt cùng 7 món đặc biệt mừng Xuân, cùng hái lộc đầu xuân. Giá vé buffet: 20 USD/người lớn, 10 USD/trẻ em

– Khách sạn Palace Sài Gòn (56 Nguyễn Huệ, Q.1, TPHCM, ĐT: 825 5425):

Chương trình “Buffet Tết” được tổ chức tại nhà hàng Golden Palace (lầu 5 khách sạn) vào lúc 20:30 – 22:30 giờ đêm giao thừa (6/2/2008) và vào lúc 19:00 – 21:00 giờ các ngày 7,8,9,10/2/2008 (từ mùng 1 đến mùng 4 Tết). Giá vé đêm giao thừa 45 USD/khách, trong các đêm mùng 1,2,3 giá 30 USD/khách.

– “Tiệc giao thừa xem pháo hoa” sẽ được diễn ra từ 20:00 – 23:30 giờ ngày 6/2/2008 tại nhà hàng Fusions, lầu 14 và tại hồ bơi, quầy bar tại tầng 15 và 16 khách sạn. Với thực đơn 8 món ngày Tết và rượu vang, bia hay cà phê được phục vụ miễn phí nhân dịp mừng xuân mới, kèm theo chương trình biểu diễn những điệu nhạc sôi động cùng những vở hài kịch xuân. Giá vé 60 USD/khách.  

– Khu du lịch Tân Cảng (A100 Ung Văn Khiêm, Q. Bình Thạnh, TPHCM , ĐT: 512 8775)

Chương trình “Buffet bên sông” từ 18:00 giờ ngày 8 và 9/2/2008 (mùng 2 và mùng 3 Tết) với khoảng 40 món ăn độc đáo kết hợp chương trình ca nhạc mừng xuân, biểu diễn xiếc, xổ số may mắn đầu năm.

Giá vé (bao gồm nước): 150.000đồng/người lớn, 90.000đồng/trẻ em. Khuyến mãi: mua 11 vé giảm giá 1 vé, giao vé tận nhà.  

– Tàu nhà hàng Sài Gòn (Bến Bạch Đằng, quận 1, TPHCM, ĐT: 823 0393)  

Chương trình diễn ra từ 8-10/2/2008 (mùng 2 Tết đến mùng 4 Tết). Buổi tối tổ chức 2 xuất (từ 18:00-19:00 giờ và từ 20:30-21:30 giờ), phục vụ các món ăn Hoa, Việt, Âu cùng chương trình hòa tấu violon, guitar, ảo thuật, ban nhạc trẻ sôi động, ban nhạc kèn biểu diễn đón khách.

Đặc biệt chương trình buffet “Thư giãn trên sông Sài Gòn” từ 11:00 – 13:00 giờ trưa, đi tham quan tuyến đường sông Thanh Đa-Bình Quới. Thực đơn mới trên 50 món chọn lọc. Có chương trình trình diễn của ban nhạc Latin, xiếc, ảo thuật. Giá vé: 129.000đồng/người lớn, 89.000đồng/trẻ em  

Ngày 14/2/2008 (mùng 8 Tết), tổ chức chương trình Đêm Tình yêu (Valentine’s night) trên sông Sài Gòn gồm chương trình dạ tiệc buffer với nhiều món ngon, chương trình ca nhạc tình khúc vượt thời gian trong không gian ngập tràn ánh nến lung linh. Phục vụ miễn phí rượu vang Pháp, cocktail suốt tiệc. Giá vé: 299.000đồng/khách

– Khu du lịch Văn Thánh (48/10 Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh, TPHCM, ĐT: 512 3026)

Chương trình ẩm thực buffet Tết vào lúc 17:00 giờ các ngày 8, 9, 10/2/2008 (mùng 2 đến mùng 4 Tết), thực đơn đậm đà phong cách Tết cổ truyền Việt Nam. Tổ chức các trò chơi dân gian có thưởng tại không gian sân vườn ấm cúng, Đặc biệt ba ông Phúc – Lộc – Thọ sẽ đi phát lộc đầu xuân cho khách tham gia. Giá vé 129.000 đồng/người lớn, 89.000 đồng/trẻ em  

– Khu du lịch Bình Quới 1 (1147 Bình Quới, Q. Bình Thạnh, TPHCM, ĐT : 556 5891):

Chương trình mừng xuân mới buffet “Ẩm thực khẩn hoang Nam bộ” với hơn 60 món đặc sắc diễn ra vào các ngày 8, 9, 10 và 11/2/2008 (từ mùng 2 Tết đến  mùng 5 Tết), gồm hai suất buổi trưa và buổi tối. Giá vé 120.000 đồng/ người lớn, 80.000 đồng/ trẻ em.   

– Khu du lịch Bình Quới 2 (cuối đường Bình Quới, Q.Bình Thạnh, TPHCM, ĐT: 556 6020):

Từ 17:00 giờ ngày 8-16/2/2008 (mùng 2 đến mùng 10 Tết) tổ chức “Buffet Tết hương vị biển” với 65 món ngon đặc sản vùng biển. Có chương trình trình diễn của ban nhạc Latin Eyes, biểu diễn ảo thuật , lì xì dành cho trẻ em, xổ số may mắn với nhiều quà tặng. Giá vé130.000 đồng/ người lớn, 90.000 đồng/trẻ em. Khuyến mãi: mua 15 vé tặng 1 vé.  

Các điểm bắn pháo hoa tại TPHCM:  

Trong chương trình lễ hội Tết 2008, UBND TPHCM vừa quyết định về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Mậu Tý 2008. Trong đêm giao thừa sẽ tổ chức sáu địa điểm bắn pháo hoa, gồm bốn điểm bắn tầm cao và hai điểm bắn tầm thấp.  

Bốn điểm bắn tầm cao, gồm: Bảo tàng Hồ Chí Minh (quận 4), khu công nghệ cao TPHCM (quận 9), phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân), Công viên Bình Phú (quận 6). Hai điểm tầm thấp gồm: Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi), sân bóng đá huyện Cần Giờ. Thời lượng bắn 15 phút, kéo dài từ 0:00 – 0:15 giờ ngày 7/02/2008 (đêm giao thừa Tết Mậu Tý).  

Xin chữ về trang trí nhà dịp Tết tại “Phố thư pháp” ngay trung tâm thành phố – Ảnh: KINH LUÂN

Các chương trình biểu diễn nghệ thuật:

– Chương trình ca nhạc “Thương hoài ngàn năm” của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong 4 đêm từ 7 đến 10/2/2008 (mùng 1 đến 4 Tết Mậu Tý) diễn ra tại sân khấu Lan Anh (219 Cách Mạng Tháng Tám, quận 10, ĐT: 862 7420)

– Triển lãm Sài Gòn Xưa và Nay giới thiệu bộ sưu tập gồm 310 bức ảnh về Sài Gòn cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 và TPHCM ngày nay tại công viên Chi Lăng, đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé từ ngày 4 đến 13/2/2008.

– Cải lương:

Vở cải lương “Chiếc áo thiên nga” về truyền thuyết An Dương Vương Thục Phán và mối tình Mỵ Châu – Trọng Thủy ( tác giả: Lê Duy Hạnh, tổng đạo diễn: Hoa Hạ) diễn ra vào lúc 20 giờ các ngày 15, 16 và 17/2/2008 (mùng 8 đến 10 Tết Mậu Tý) tại nhà thi đấu Quân khu 7, 202 Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận

Ba chương trình “Đêm hội ngộ” do Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang cùng Đài phát thanh truyền hình Hậu Giang và nghệ sĩ ưu tú Bạch Tuyết thực hiện, tái diễn những trích đoạn kinh điển, những bài ca cổ đặc sắc của các nghệ sĩ thuộc “thế hệ vàng” của cải lương Việt Nam như nghệ sĩ nhân dân Diệp Lang, Thanh Tòng, nghệ sĩ ưu tú Bạch Tuyết, Ngọc Giàu, Út Bạch Lan, Lệ Thủy cùng các nghệ sĩ trẻ và danh hài như Hoài Linh, Thúy Nga, Vũ Luân tại rạp Hưng Đạo (136 Trần Hưng Đạo, Quận 1)

Liên hệ đặt vé xem “Chiếc áo thiên nga” và “Đêm hội ngộ” qua số ĐT: 8369 718 – 0903 810 022 – 0908 351 567, mua vé trực tuyến, liên hệ: www.chiecaothiennga.com

– Kịch nói:

Vở “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” (tác giả: Lưu Quang Vũ, đạo diễn: Ái Như) tại sân khấu Trần Cao Vân vào ngày 8, 10, 12, 14, 16/2/2008, mỗi ngày có ba suất diễn 15g, 17g30 và 20g30.

Hài kịch “Cũng cần có nhau” (tác giả: Đại Nghĩa – Kim Oanh, đạo diễn: Thanh Thủy) ) tại sân khấu Trần Cao Vân vào ngày 7, 9, 11, 13, 15/2/2008, mỗi ngày có ba suất diễn 15g, 17g30 và 20g30

Hài kịch “Hợp đồng mãnh thú” (tác giả: Lê Hoàng, đạo diễn: Vũ Minh) tại sân khấu Idecaf vào ngày 7, 9, 11, 15, 17/2/2008, mỗi ngày có ba suất diễn 15g, 17g30 và 20g30

Hài kịch “Yêu đi thôi” tại sân khấu Idecaf vào ngày 8, 10, 12, 14, 16/2/2008, mỗi ngày có ba suất diễn 15g, 17g30 và 20g30

Lễ hội đường phố trong những ngày Tết tại TPHCM – Ảnh: KINH LUÂN

– Điện ảnh:            

Phim nước ngoài: Chuyện thần tiên ở New York (Enchanted) của hãng Walt Disney, Ong vàng phiêu lưu ký (Bee movie) của hãng phim hoạt hình DreamWorks, Tái bút: Anh yêu em (P.S. I love you do Hilary Swank và Gerard Butler đóng), Thảm họa diệt vong (Cloverfield, phim hành động giả tưởng), Cuộc chiến dưới tháp cổ 2 (Alien vs Predators: Requiem, phim viễn tưởng, kinh dị)

Phim Việt Nam: Nụ hôn Thần Chết, Phát tài, Em muốn làm người nổi tiếng, Saigon Love story, Duyên trần thoát tục. Địa chỉ: Galaxy Nguyễn Trãi, Galaxy Nguyễn Du, Diamond Cinema quận 1; Rạp Thăng Long  quận 3; Rạp Toàn Thắng, Đống Đa, MegaStar Cineplex quận 5.

Hà Nội

Hài kịch “Cười đón xuân”

Khán giả sẽ được thưởng thức những tiết mục hài kịch hay trong chương trình hài kịch “Cười đón xuân” với các diễn viên Chí Trung, Ngọc Huyền, Thanh Dương, Xuân Bắc, Tự Long, Thúy Nga, Vân Dung, Quang Thắng, Công Lý… Chương trình diễn ra từ ngày 10-12/2/2008 (tức ngày 4-6 Tết Mậu Tý) tại Cung Văn hoá hữu nghị Việt Xô (91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội).

Chương trình ca nhạc “Hát lời tình yêu”

Cũng tại Cung Văn hoá hữu nghị Việt Xô, vào 20 giờ, ngày 14/2/2008 (ngày 8 Tết Mậu Tý) diễn ra chương trình ca nhạc đặc biệt chào xuân Mậu Tý. Đến với chương trình này, khán giả được thưởng thức những ca khúc nổi tiếng với sự tham gia của ca sĩ Mỹ Linh, Thái Thuỳ Linh, Lưu Hương Giang, Tô Minh Thắng, Thu Hiền, Trọng Hùng cùng Nhóm Con Gái… Giá vé: 120.000-150.000 đồng.

Xiếc “Đám cưới chuột”:

Từ ngày 9/2/2008 (mùng 3 Tết), các em nhỏ thủ đô sẽ được vui cười với chương trình xiếc mới mang tên “Đám cưới chuột”. Kịch bản “Đám cưới chuột” lấy ý tưởng từ bức tranh dân gian Đông Hồ, tái tạo lại một hoạt động lễ hội truyền thống thông qua câu chuyện của họ nhà chuột. Giá vé: 30.000đ/vé (buổi 10g sáng) và 60.000đồng/vé (buổi 8g tối) Rạp xiếc Trung ương – 69 Trần Nhân Tông, Hà NộI-Tel: 04.9423330.

Công viên nước Hồ Tây:

– Chương trình “Du xuân ba miền” (ngày 8 đến 11/2/2008) với các trò chơi có thưởng, trò chơi vận động  (bóng rổ, phóng tiêu, bàn tay vàng…). Phía trong công viên tổ chức các khu trò chơi dân gian như: đánh đu, ném còn, ô quan, làm tò he, viết câu đối, chơi chuyền, đi cà kheo.

– Ẩm thực ba miền, với các món đặc sản miền Nam như: bánh xèo, hủ tiếu Nam Vang, lục tào xá; đặc sản miền Trung như: bánh bèo, bánh bột lọc, bún bò Huế; đặc sản miền Bắc như: ngô nướng, bánh cuốn, bánh tôm Hồ Tây, bún riêu cua…

– Các chương trình nghệ thuật dân gian như múa rối nước, và các chương trình nghệ thuật truyền thống ba miền như: trống hội múa rồng, nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên, võ dân tộc, dân ca miền Nam, quan họ Bắc Ninh, hát Ả đào, nhã nhạc Cung đình Huế, xiếc-ảo thuật, độc tấu nhạc cụ dân tộc…

– Chương trình khuyến mãi “Du xuân lộc đến” (ngày 7 đến 17/2/2007). Khách hàng cao trên 1,35m khi mua vé trọn gói sẽ được tặng một phần quà đặc biệt của công viên Hồ Tây. Khách hàng mua vé vào cổng sẽ được tham gia bốc thăm trúng thưởng và có cơ hội trúng các giải thưởng có giá trị như máy ảnh kỹ thuật số Canon, máy nghe nhạc MP3, thẻ sử dụng dịch vụ công viên Hồ Tây…  

Chùa Một Cột là một trong những địa điểm thu hút nhiều du khách đến tham quan trong dịp Tết tại Hà Nội – Ảnh: MỘNG BÌNH

Truyền hình:

 “Câu chuyện đầu năm”, chương trình ca nhạc nghệ thuật đặc sắc phục vụ khán giả truyền hình cả nước và các kiều bào xa tổ quốc sẽ được phát sóng vào ngày mùng 2 Tết Âm lịch trên sóng VTV1 và VTV4, Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình gồm những ca khúc xuân quen thuộc được thể hiện theo những phong cách mới qua các giọng hát của các ca sĩ Mỹ Linh, Tấn Minh, Đàm Vĩnh Hưng cùng những phóng sự của VTV về không khí chuẩn bị Tết trên mọi miền đất nước cùng một số phong tục cổ truyền như lễ cúng tất niên, tục mừng tuổi, chúc thọ, lì xì, và màn hài kịch với sự góp mặt của các nghệ sĩ hài được yêu thích như Vân Dung, Quang Thắng. 

“Hà Nội- thành phố Hoà Bình, Hồ Gươm-Viên ngọc toả sáng”, chương trình hợp tác văn hóa Pháp-Việt, tổ chức tại đền Ngọc Sơn và cầu Thê Húc, hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội sẽ được phát sóng trong chương trình chào xuân Mậu Tý trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1, VTV3 và VTV4) vào lúc 22g30 ngày 6-2-2008 (tức tối 30 Tết). Chương trình do Đại sứ quán Pháp, Tập đoàn Dệt May Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức.

Nghệ sỹ Pháp Alain Pierre Hubert đóng vai trò nhà thiết kế chương trình. Ông sẽ trình diễn những hiệu ứng đặc biệt về khói màu và ánh sáng trên mặt hồ Gươm, kết hợp với giai điệu violon của nghệ sỹ Bùi Công Duy và tiếng piano của nghệ sỹ Trinh Hương trong bài Trống Cơm. Nghệ sỹ Alain Pierre Hubert sẽ tạo nên hình ảnh của chim bồ câu trong những làn khói màu huyền ảo. 

Chương trình còn có sự góp mặt của hai nhà thiết kế thời trang Quang Huy (Công ty May 10) và Minh Hạnh (Viện mẫu Fadin). Sự xuất hiện của nhóm nhạc Cỏ lạ cùng với những tia chớp màu xanh của nghệ sĩ Alain Hubert sẽ làm cho không khí Hồ Gươm lắng đọng hơn với những giai điệu về mùa xuân.

Và vào ba phút cuối cùng của chương trình, tại cầu Thê Húc, công chúng sẽ được thưởng thức những hiệu ứng ánh sáng nghệ thuật đặc biệt nhất của Alain Pierre Hubert làm toả sáng hơn viên ngọc Hồ Gươm.

Hồ Tuyền Lâm, một trong những cảnh đẹp của Đà Lạt – Ảnh: MỘNG BÌNH

Thành phố hoa Đà Lạt:

Trong những ngày đầu xuân, do lượng khách dồn về Đà Lạt rất đông nên các khách sạn lớn ở Đà Lạt gần như đã kín phòng. Tuy nhiên, ngoài các nhà trọ bình dân, du khách vẫn có thể tìm phòng tại các khách sạn mà du khách nước ngoài ( khách du lịch balô) vẫn thường ở như:

– Khách sạn Phú Hòa 16 Tăng bạt Hổ. Giá phòng: 7 USD/2 người/đêm

– Khách sạn Hòa Bình 64 Trương Công Định. Giá phòng: 8 USD/người /đêm; 10 USD/2 người/đêm. Cả 2 khách sạn này đều ở khu trung tâm thành phố, rất thuận tiện cho việc đi lại.

Ngoài ra, trong những ngày nghỉ tại Đà Lạt dạo quanh thành phố qua các điểm du lịch như:

– Thung lũng Tình yêu cách trung tâm 5 km. Có thể đi bằng xe ôm hoặc taxi, vé vào cổng: 10.000 đồng /người/lượt

– Thác Datanla nằm ở giữa đèo Prenn, cách trung tâm 4 km, vé vào cổng: 5.000 đồng, nếu đi cáp trượt : 35.000 đồng /người/một lượt lên xuống .

– Thung lũng Vàng cách trung tâm 12 km, có thể đi về hướng Đan Kia – Suối vàng  bằng taxi, giá vé vào cổng : 20.000 đồng /người /lượt .

– Vườn hoa Đà lạt cách trung tâm chừng 3 km, khách có thể đi bộ ven bờ hồ Xuân Hương, giá vé vào cổng: 10.000 đồng /lượt .

– Ngắm cảnh hồ Xuân Hương bằng xe ô tô điện giá vé: 6.000 đồng/người. Nếu đi bằng xe ngựa, giá vé: từ 100.000 – 150.000 đồng/ từ 2-4 người .

Ga Đà Lạt, một trong những điểm tham quan thu hút du khách tại Đà Lạt – Ảnh: MỘNG BÌNH

– Thiền viện Trúc Lâm cách trung tâm chừng 5 km. Có 2 cách để  đến  khu du lịch này. Nếu đi  bộ hoặc taxi theo đường đèo Prenn, đến ngã ba Tuyền Lâm rẽ phải chừng 1 km thì đến nơi, hoặc có thể đi bằng hệ thống cáp treo từ đỉnh đèo Prenn với giá vé: 50.000 đồng/người cho cả đi và về. Khi đi xuống đến thiền viện du khách có thể tham quan với thời gian thoải mái khi cần về thì trở lại cáp treo để đi lên Đà lạt. 

– Thác Prenn cách trung tâm chừng 10 km. Có thể đến đèo Prenn bằng xe taxi, xe ôm theo đường đèo, vé vào cổng 15.000 đồng/người.

– Xã Lát, núi Langbian: đi xe buýt giá vé 4.000 đồng/người.

– Dịch vụ ăn uống: du khách có thể thưởng thức các món ăn Đà Lạt với giá cả hợp lý tại Art cafe ở số 70 Trương Công Định, nhà hàng ở khách sạn Phú Hòa số 16 Tăng Bạt Hổ…

Thành phố biển Nha Trang:

Nha Trang là một thành phố du lịch, lượng du khách đến Nha Trang vào dịp Tết rất đông, có thể lên tới 40.000 lượt người trong dịp này. Nhu cầu ẩm thực cho khách du lịch cũng không kém phần quan trọng. Điểm lưu ý là tất cả các nhà hàng đều nghỉ vào ngày mùng 1 Tết, chỉ  buôn bán lại từ mùng 2 Tết. Tùy theo nhu cầu mà du khách mà có thể chọn quán ăn  cho những ngày Tết của mình.

Về ăn sáng thì có các quán cà phê bán phối hợp món điểm tâm như quán Olympic (đường Phan Chu Trinh), Upo (đường Võ Trứ), Lyz, Thanh Vị (Hoàng Văn Thụ), Chiêng Đồng (Nguyễn Trãi ) hoặc  Star, Green (Hùng Vương) với giá thức ăn lẫn cà phê sáng là 25.000 đồng/người.

Nếu thích ăn phở Nam ghé phở Lê Thành Phương nằm trên đường gần ngã sáu Nhà Thờ, Phở 81, phở Hồng  (Tô Hiến Thành).

Bún bò bán ở đường Hoàng Hoa Thám, Ngô Gia Tự, Hồng Bàng. Giá các món này là 15.000 đồng/tô.

Phở Bắc có hai quán nằm trên đường Lê Thánh Tôn và Quang Trung. Phở 24 cũng có mặt ở Nha Trang nằm trong khuôn viên khách sạn Nha Trang Logde (đường Lê Thánh Tôn)

Các món ăn đặc sản như nem Ninh Hòa tại quán Đặng Văn Quyên, số 2 Lê Lợi với giá  17.000 đồng/phần. Quán gà Huỳnh Lai (chỉ bán từ chiều tối ) trên đường Hoàng Văn Thụ (sau lưng Bưu điện thành phố ) với giá  món từ 20.000 đồng trở lên gồm gà luộc, gỏi gà, xôi gà, đầu cánh gà, cơm gà…

Các quán vịt trên đường đi Diên Khánh, ngay chân cầu Dứa, các quán bánh ướt với giá 5.000 đồng/đĩa ngay đường vào thị trấn Diên Khánh (cách Nha Trang 10 km). Khách muốn đi xa thì đến cụm quán nằm ven biển trên đường Phạm Văn Đồng: Biển Ngọc, Hoàng Lan, Ngọn Hải Đăng… cách Nha Trang 10 km chạy dọc theo con đường biển.

Trên đường Trần Phú có quán Gió, Ngọc Sương, Phố Biển, Hải Vy với cách chế biến hải sản độc đáo. Các quán sân vườn như Ngọc Trai, Vườn Xoài nằm trong vườn cây, thiết kế đẹp, nhân viên phục vụ chu đáo (đường Nguyễn thị Minh Khai) hoặc ngồi lưng chừng đồi ở quán Thiên Nhiên (chân cầu vượt Trần Phú).

Riêng quán bò nướng Lạc Cảnh (44 Nguyễn Bỉnh Khiêm) sẽ mở cửa vào ngày mùng 3 Tết.

Nếu thích ăn quán đồng quê thì khách nên ghé quán Thôn Việt (xã Vĩnh Trung, Nha Trang) đi từ Nha Trang lên Thành khoảng 4 km có tấm bảng chỉ vào bên trái. Quán nằm trong khung cảnh nhà quê với các món ăn quê bày biện trên lá chuối.

Du khách có thể ghé Memento ở xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh. Memento nằm giữa những con đường làng, những đồng lúa và những khu vườn. Nơi đây cách Nha Trang 14 km.

Để đến Memento, từ Nha Trang đi  theo đường Quốc lộ 1A đến thị trấn Diên Khánh, tiếp tục qua hai cổng  Đông và Tây chừng 4 km thì gặp con đường nhỏ bên trái  đối diện với trường Nguyễn Du, rẽ vào con đường quê chừng 1 km là đến nơi. Các món ăn tại khu nghỉ dưỡng này được chế biến  tùy theo sở thích của khách như các món nướng dân gian bằng lá chuối, các món bánh căn, bánh xèo, bột lọc, bánh tráng cuốn… Memento có dịch vụ chăm sóc sắc đẹp ngoài trời và vòi nước tắm trong vườn hoặc tắm giếng. Đội ngũ nhân viên phục vụ phần lớn là nữ mặc đồ nông thôn (bà ba) đã qua tốt nghiệp các lớp  học du lịch.

Nếu thích ngồi ven sông thì khách đi theo con đường Hương lộ 44 (cách Nha Trang 3 km), tại đây có các quán Bách Hỷ, Nam Sơn, Sông Lư  có chổ ngồi sát bờ sông  và phục vụ các món ăn đa dạng từ đồng quê đến hải sản. Giá cả các quán ở Nha Trang vào dịp Tết thường không tăng.

Theo thực đơn trung bình từ 40.000-80.000 đồng/tùy món. Các loại đặc sản như ghẹ: 170.000 đồng/kg, cá mú sống: 250.000 đồng/kg, cua gạch, cua hoàng đế: 250.000 đồng/ kg (tính luôn công chế biến).     

Ngắm pháo bông đêm giao thừa trên sông Sài Gòn – Ảnh: KINH LUÂN

Thành phố biển Vũng Tàu:

– Khách sạn Cap Saint Jacques (3 sao): 169 Thùy Vân. ĐT: 064 – 807 046. Giá phòng tăng khoảng 10 – 20%. Thấp nhất là 750.000 đồng/phòng, cao nhất là 1,6 triệu đồng/phòng trong những ngày Tết.

– Khách sạn Grand (4 sao): 02 Nguyễn Du. ĐT: 064 – 856 888 Giá công bố, không thay đổi: từ 69 đến 138 USD/phòng, bao gồm ăn sáng, cà phê, hồ bơi…

– Khách sạn Mỹ Lệ (3 sao): 57-59 Thùy Vân. ĐT: 064 – 852 177 Giá phòng khoảng 385.000 đồng/phòng cho khách đoàn và tăng khoảng 20% cho khách lẻ.

– Khách sạn Nghinh Phong (2 sao): 19A Hoàng Hoa Thám. ĐT: 064 – 852 478. Giá phòng từ 350.000 đồng – 550.000 đồng (tăng khoảng 30% so với ngày thường). Từ mùng 5 Tết, giá phòng trở lại bình thường (khoảng 250.000 – 400.000 đồng/phòng).

Ngoài những khách sạn trên, tại Vũng Tàu vẫn còn hàng trăm khách sạn, nhà trọ, nhà nghỉ, đáp ứng yêu cầu của du khách từ bình dân đến cao cấp. Tuy nhiên, vào những ngày lễ, các khách sạn, nhà nghỉ (chưa được xếp sao hoặc hạng sao thấp) tăng giá gấp 2, thậm chí gấp 3 lần so với những ngày thường. Vì vậy, du khách cần phải trả giá trước khi thuê phòng. Cụ thể, với các nhà trọ bình dân, giá ngày thường chỉ từ 150.000-200.000 đồng nhưng vào dịp lễ, tết, giá được tăng lên 400.000 – 500.000 đồng, tuỳ theo số lượng khách đông hay vắng.

Từ TPHCM đến Vũng Tàu, có các loại phương tiện sau là ô tô, xe máy và tàu cánh ngầm. Ô tô xuất phát từ bến xe miền Đông, dừng tại bến xe Vũng Tàu với các hãng có uy tín như Thiên Phú, Rạng Đông, Mai Linh… Giá vé ô tô loại 1 là 45.000 đồng/vé, thời gian giãn cách mỗi chuyến khoảng 10 – 15 phút, tuỳ vào số lượng khách. Thời gian di chuyển từ 2 đến 2,5 giờ. Nếu khách muốn đi bằng đường thủy thì có phương tiện tàu cánh ngầm.

Hiện nay có 3 hãng phục vụ tàu cánh ngầm, xuất phát từ bến tàu cánh ngầm TPHCM (bến Bạch Đằng), cập bến tàu cánh ngầm Vũng Tàu (bãi trước). Giá vé người lớn: 140.000/vé; trẻ em: 70.000 đồng/vé, thời gian giãn cách khoảng 30 – 60 phút, tuỳ vào số lượng khách. Thời gian di chuyển khoảng từ 75 – 90 phút. Hàng ngày tàu cánh ngầm phục vụ khách từ 6 giờ sáng đến 17giờ.

Địa chỉ:

Bến Cầu Đá, thành phố Vũng Tàu: 120 Hạ Long. Điện thoại: 064-511 913 – 511 914 – 810 202 – 510 720

Bến Bạch Đằng, TPHCM: 1A Hàm Nghi, quận 1. Điện thoại: 08-8218061 – 8215609.

Một số quán ăn tại Vũng Tàu:

– Quán Cây Bàng (các món ăn miền biển). Địa chỉ: 69 Trần Phú. Điện thoại: 064-838522

– Quán Gành Hào (đặc sản biển). Địa chỉ: số 5 Trần Phú

– Quán Nghĩa. Địa chỉ: 1637 đường 30/4. Điện thoại: 064-848506

– Quán Phước Cá Đối. Địa chỉ: 15 Nguyễn Bỉnh Khiêm. Điện thoại: 064-853361

– Quán Tre (hải sản tươi sống). Địa chỉ: 07 Trần Phú. Điện thoại: 064-836157  

– Quán Tuyết Vân (hải sản tươi sống). Địa chỉ: 01 Hồng Hoa Thám. Điện thoại: 064-856637

– Quán Vườn Xoài. Địa chỉ: 34/8 Hoàng Hoa Thám. Điện thoại: 064-810081  

– Bánh bèo Tuyết Mai. Địa chỉ: 11 Phan Chu Trinh. Điện thoại: 064-850365 

– Cát Biển. Địa chỉ: 38 Quang Trung. Điện thoại: 064-511999

– Con Sò Vàng. Địa chỉ: 08 Thuỳ Vân. Điện thoại: 064-816319  

– Nhà hàng Lan Rừng. Địa chỉ: 02 Trần Hưng Đạo. Điện thoại: 064-530713  

– Bánh khọt gốc vú sữa, ngay cạnh ngã tư Hoàng Hoa Thám – Nguyễn Trường Tộ, thành phố Vũng Tàu.  

Nhóm phóng viên Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới