Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đông đảo người đi lễ chùa, quán chay hút khách ngày rằm tháng Giêng

Lê Vũ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(SGTT) – Cứ đến ngày rằm tháng Giêng, rất đông người dân đi lễ chùa. Năm nay ngày rằm rơi vào ngày Chủ nhật, khiến không chỉ chùa mà các quán chay cũng đón một lượng khách lớn.

Theo ghi nhận của Sài Gòn Tiếp Thị, sáng ngày 5-2, nhiều người dân TPHCM đã bắt đầu đổ về các chùa lớn như Việt Nam Quốc Tự (quận 10), chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3), chùa Pháp Hoa (quận 3), … để thắp nhang, phóng sanh, cúng sao, cầu duyên.
Tại chùa Pháp Hoa (quận 3), rất đông người lễ chùa từ sớm.
Mỗi người đi chùa đều thắp nhang cầu nguyện bình an, may mắn…

Nhiều người còn dâng cùng hoa sen, đèn để nguyện cầu bình an.
Anh Thành ( ngụ quận 10) chia sẻ, năm nay, ngày rằm rơi vào ngày nghỉ nên anh và gia đình cũng tranh thủ đi chùa sớm để thắp hương, dâng lễ vật cầu nguyện cho gia đình được nhiều sức khỏe, mọi việc được hanh thông và mang lộc về nhà để hy vọng một năm đầy may mắn.

Trong ngày này, các quán chay khá đắt khách.

Một quán ăn chay tại quận 10 kín khách bên trong và người dân phải xếp hàng 7 đến 10 phút để chờ đến lượt mua. Theo một nhân viên tại cửa hàng, từ ngày 4-2 khách đã đến liên tục, lúc nào cũng kẹt bàn.

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10) cũng nhộn nhịp không kém, bởi nhiều người dân đến mua hoa cúng ngày rằm tháng Giêng.

Theo anh Nguyễn Ngọc Vũ (chủ kinh doanh hoa tươi), sức mua những ngày này gần rằm tháng Giêng tăng cao. Giá các loại hoa cũng tăng nhẹ so với những ngày trước, các loại đặc trưng như cúc tăng từ 5 đến 10%, hoa lay-ơn tăng 5%, hoa ly tăng 7%…

Một số hình ảnh khác:

Nghi lễ đánh chuông tại Chùa Việt Nam Quốc Tự (quận 10).
Người đi lễ uống nước sâm và nước dâu miễn phí tại chùa Việt Nam Quốc Tự.
Nhiều người cũng tranh thủ chụp ảnh, check in…

Viết thông tin của gia đình, người thân để cầu an
Một góc chùa Pháp Hoa (quận 3).

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới