Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, 57 người chết

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, 57 người chết

Thái Bình

Vị trí xảy ra động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn AP

(TBKTSG Online) – Một trận động đất mạnh khoảng 6 độ richter xảy ra ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ sáng nay, làm ít nhất 57 người chết theo thống kê ban đầu và tàn phá nhiều nhà cửa ở 6 khu làng nhỏ.

Trung tâm ứng phó khủng hoảng của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có khoảng 100 người bị thương khi động đất xảy ra lúc 4g32 phút hôm nay (khoảng 9g32 phút sáng nay giờ Việt Nam) ở tỉnh Elazig, cách thủ đô Ankara 550 km về phía đông. Sau động đất còn có khoảng 30 dư chấn, dư chấn mạnh nhất đo được 5,5 độ richter.

Hiện thời các đội cứu trợ đang ra sức đào bới các đống đổ nát để tìm người sống sót. Chính quyền đã phong tỏa lối ra vào làng Okcular, ngôi làng bị thiệt hại nặng nhất, chỉ cho xe cứu thương và các đội cứu trợ đi lại trên những con đường làng rất hẹp.

Cư dân ở các tỉnh lân cận như Tunceli, Bingol và Diyarbakir cũng cảm nhận được trận động đất; nhiều người hoảng hốt đổ ra đường và không dám vào nhà cho đến khi trời sáng.

Nằm trên vết đứt gãy Anatolia, Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên bị động đất. Năm 1999 hai trận động đất mạnh làm rung chuyển miền tây bắc nước này, giết chết 18.000 người. Mới đây năm 2007, một trận động đất mạnh 5,7 độ richter làm sập nhiều nhà cửa ở Elazig nhưng không gây tử vong.  

(theo AP, CNN)

Những trận động đất lớn trong thế kỷ qua  

31/1/1906: Trận động đất mạnh 8,8 độ richter tàn phá vùng bờ biển Ecuador và Colombia (Nam Mỹ), làm chết 1.000 người.

18/4/1906: Động đất 7,8 độ richter tàn phá bờ biển thành phố San Francisco, Mỹ, làm chết 3.000-6.000 người, và 225.000 người mất nhà cửa.

21/5/1960: Động đất 9,5 độ richter – trận động đất mạnh nhất trong lịch sử – làm rung chuyển Chile (Nam Mỹ) và giết chết 1.655 người.

27/3/1964: Động đất 8,4 độ richter ở Alaska (Mỹ), gây sóng thần và tàn phá nhiều vùng rộng lớn nhưng số tử vong không nhiều do Alaska dân cư thưa thớt.

28/7/1976: Động đất 7,8 độ richter ở thành phố Đường Sơn, miền bắc Trung Quốc – trận động đất có thiệt hại nặng nề nhất ở châu Á – 240.000 người chết, 160.000 người bị thương.

Năm 2001 hai trận động đất 7,6 và 6,6 độ richter lay chuyển El Salvador ngày 13/1 và 13/2, làm chết 1.279 người, bị thương hơn 9.000 người.

26/12/2004: Động đất 8,9 độ richter ngoài khơi đảo Sumatra (Indonesia) kích hoạt sóng thần làm chết 220.000 người ở Indonesia và 12 quốc gia lân cận Ấn Độ Dương.

28/3/2005: Động đất 8,5 độ richter ở ngoài khơi đảo Sumatra, gây tàn phá và thiệt hại nặng nhưng không có sóng thần.

12/5/2008: Động đất 8 độ richter ở Tứ Xuyên miền tây nam Trung Quốc, 70.000 người chết và 18.000 người mất tích.

12/1/2010: Động đất 7,3 độ richter ở Haiti (Trung Mỹ), làm chết 270.000 người và 1 triệu người mất nhà cửa. Đây là trận động đất cường độ không mạnh nhưng gây tổn thất nặng nề nhất.

27/2/2010: Động đất 8,8 độ richter ở Chile (Nam Mỹ) làm chết hơn 300 người và kích hoạt sóng thần Thái Bình Dương tuy sóng thần không gây thiệt hại đáng kể.

T.B

(theo Tân hoa xã)

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới