Thứ Sáu, 5/06/2026
24.5 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Đồng Tháp quảng bá thế mạnh cây ăn trái qua lễ hội ‘miền trái ngọt’

Trung Chánh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

A.I

(KTSG Online) - Với chủ đề “Đồng Tháp - miền trái ngọt”, Lễ hội trái cây Đồng Tháp lần thứ I năm 2026 đã chính thức khai mạc vào tối 5-6. Đây là sự kiện nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh ngành cây ăn trái Đồng Tháp nói riêng và Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói chung.

Đồng Tháp quảng bá ngành cây ăn trái qua lễ hội 'miền trái ngọt'. Trong ảnh là các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc tối 5-6.

Theo Ban tổ chức, lễ hội nhằm tôn vinh các loại trái cây đặc sản của vùng ĐBSCL; thúc đẩy xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, xây dựng hình ảnh Đồng Tháp là địa phương phát triển nông nghiệp sinh thái, hiện đại và bền vững.

Lễ hội còn hướng đến việc tăng cường giao lưu, kết nối giữa nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn và người tiêu dùng. Đồng thời, thúc đẩy phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm gắn với quảng bá văn hóa, con người và các sản vật đặc trưng của địa phương.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết địa phương hiện có hơn 130.000 héc ta cây ăn trái, với sản lượng trên 2,5 triệu tấn mỗi năm.

Theo ông, những năm gần đây, Đồng Tháp đã từng bước chuyển mạnh từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”, phát triển ngành hàng theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, cho thấy toàn tỉnh hiện có 3.496 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu, với tổng diện tích hơn 101.182 héc ta. Trong đó, có 3.452 mã số với diện tích hơn 100.141 héc ta đã được nước nhập khẩu phê duyệt; 44 mã số với diện tích hơn 1.000 héc ta đang chờ phê duyệt.

Đối với cơ sở đóng gói, Đồng Tháp hiện có 565 mã số, trong đó, 496 mã số đã được nước nhập khẩu phê duyệt và 69 mã số cơ sở đóng gói mới đã được kiểm tra, đang chờ phía nhập khẩu phê duyệt.

Để duy trì phát triển bền vững và đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước cũng như quốc tế, theo ông Ngại, tỉnh đang đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp; xây dựng, cập nhật và vận hành cơ sở dữ liệu tập trung; số hóa hồ sơ, quy trình quản lý, giám sát và kết nối đồng bộ với hệ thống truy xuất nguồn gốc.

“Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm tính minh bạch, chính xác trong sản xuất, kinh doanh nông sản, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của các thị trường”, ông Ngại nhấn mạnh.

Theo Ban tổ chức, lễ hội có quy mô cấp tỉnh với 9 hoạt động chính và 12 hoạt động hưởng ứng. Nhiều chương trình được tổ chức xuyên suốt trong thời gian diễn ra sự kiện như: không gian trưng bày, triển lãm chuỗi giá trị ngành hàng trái cây Đồng Tháp; hội chợ triển lãm, xúc tiến thương mại trái cây, các sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của Đồng Tháp và khu vực ĐBSCL; không gian nghệ thuật tạo hình từ trái cây, hoa kiểng và sản vật địa phương; cùng các chương trình trải nghiệm dành cho người dân và du khách.

Bên cạnh đó, lễ hội còn có nhiều hoạt động chuyên đề như hội nghị, hội thảo về phát triển ngành hàng trái cây; kết nối giao thương; xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ cho nông sản địa phương. Sự kiện kéo dài đến ngày 8-6-2026

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới