Thứ Ba, 16/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Dự án cải tạo cảnh quan hai bờ sông Hương sắp hoàn thành

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Dự án cải tạo cảnh quan hai bờ sông Hương sắp hoàn thành

Nhân Tâm

(KTSG Online) – Cải tạo không gian hai bờ sông Hương, khu dân cư mới cho người dân từng sống gần kinh thành Huế, nâng cấp các đường chính nội đô, hình thành thêm các tuyến đi bộ… là một vài điểm nhấn trong hàng loạt dự án mà chính quyền thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) đang thực hiện, giúp cố đô thay đổi diện mạo trong thời gian không xa.

Dự án cải tạo cảnh quan hai bờ sông Hương sắp hoàn thành
Tuyến đường đi bộ đoạn từ cầu Dã Viên lên chùa Linh Mụ (trái) đang dần hoàn thiện tương tự như tuyến đường đi bộ bờ bắc sông Hương (phải). Ảnh: Nhân Tâm.

Theo thông tin từ văn phòng UBND thành phố Huế, cùng với việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, Thành ủy và UBND thành phố Huế chỉ đạo các đơn vị, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn nhằm hoàn thiện hạ tầng đô thị trung tâm, tiếp tục đổi thay diện mạo đô thị Huế.

Một trong những dự án chuẩn bị hoàn thành là xây dựng bờ kè và tuyến đường dạo bộ đoạn từ cầu Dã Viên lên chùa Linh Mụ (khu vực Kim Long). Đây là dự án nhằm hoàn chỉnh không gian, cảnh quan của tuyến đường đi bộ, xe đạp nói riêng và cảnh quan hai bên bờ sông Hương nói chung.

Dự án được khởi công vào tháng 11-2020 với tổng mức đầu tư hơn 74 tỉ đồng do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Huế làm chủ đầu tư. Theo ông Hoàn Hải Minh, Chủ tịch UBND thành phố Huế, đây là công trình được nhiều du khách, người dân Huế mong chờ hoàn thành để kết nối với hệ thống đường đi bộ xuyên suốt hiện có dọc sông Hương của thành phố Huế, tạo “điểm nhấn” trong phát triển du lịch, chỉnh trang đô thị Huế cũng như tạo không gian sinh hoạt thân thiện môi trường cho người dân.

Bên cạnh đó, thành phố Huế sẽ trồng một vạn cây dương xỉ để phủ xanh thảm thực vật hai bên tuyến đường đi bộ, cùng với dọn dẹp vệ sinh môi trường và đầu tư hệ thống chiếu sáng vào ban đêm để tạo đặc sắc cho cảnh quan hai bờ sông Hương.

Dự án khu dân cư Hương Sơ cũng đang trong giai đoạn hoàn thành. Tổng các dự án UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Huế làm chủ đầu tư gồm 8 dự án khu vực dân cư mới với tổng mức đầu tư là 835 tỉ đồng, quy mô khoảng 2.783 lô đất (trong đó, 2.158 lô đã hoàn thành), đạt trên 80%.

Giai đoạn một của các dự án sẽ lần lượt hoàn thành từ đây đến cuối năm 2021. Sau khi hoàn tất giai đoạn 1 này, thành phố Huế tiếp tục thực hiện công tác di dời giai đoạn 2 (2022- 2025). Trong đó, sẽ di dời các khu vực di tích hồ Tịnh Tâm, hồ Học Hải, đàn Xã Tắc, Khâm Thiên Giám, Xiển Võ Từ, Lục Bộ, hệ thống hồ 4 phường nội thành và di tích Trấn Bình Đài với 1.263 hộ, kinh phí giải phóng mặt bằng là 855 tỉ đồng và kinh phí xây dựng các khu tái định cư 416 tỉ đồng.

Dự án này gây chú ý vì đây được coi là dự án di dời lịch sử. Toàn bộ khoảng 5.470 hộ dân với gần 20.000 người đang sinh sống trên khu vực I Kinh thành Huế sẽ chuyển đến các khu dân cư mới; di tích Kinh thành Huế sẽ được trả lại tính nguyên vẹn vốn có.

Bên cạnh việc mở rộng đường Hà Nội qua trung tâm thành phố Huế, thành phố cũng đang nâng cấp, chỉnh trang 4 tuyến đường xung quanh Đại Nội Huế – khu vực sẽ hình thành phố đi bộ khu vực xung quanh Hoàng thành Huế với chủ đề “Đêm Hoàng Cung” giúp du khách khám phá sâu về giá trị văn hóa đêm; tuyến đi bộ, đạp xe trải nghiệm xung quanh Hộ Thành Hào, Thượng Thành, đường Chương Dương.

Ngoài ra, thành phố Huế sẽ hình thành không gian trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên, thưởng thức văn hóa, nghệ thuật, các dịch vụ tiện ích tại các tuyến đường đi bộ, công viên dọc hai bờ sông Hương và thưởng ngoạn hệ thống đường thủy nội, ngoại thành.

Sau khi hoàn thiện hạ tầng khu vực xung quanh Đại Nội, để gắn kết các tour tuyến du lịch và hình thành chợ đêm Huế, thành phố Huế triển khai chỉnh trang, trải thảm nhựa  một số tuyến đường như Trần Hưng Đạo đoạn mặt tiền chợ Đông Ba, Đinh Tiên Hoàng, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Trãi. Đồng thời triển khai đề án xây dựng chợ đêm Đông Ba, bố trí sắp xếp lại nhà đỗ xe, xã hội hoá công tác xây dựng nhà trưng bày sản phẩm đặc sản – hàng lưu niệm Huế và xây dựng hệ thống nhà vệ sinh công cộng, thoát nước…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới