Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Du lịch châu Âu tuyến mới của Hoàn Mỹ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Du lịch châu Âu tuyến mới của Hoàn Mỹ

Hè năm nay, ngoài tuyến đi Pháp – Thụy Sỹ – Ý và Pháp – Bỉ – Hà Lan – Đức vốn đã rất quen thuộc, những du khách yêu thích vẻ đẹp châu Âu có thể lựa chọn tour “Khám phá châu Âu theo lộ trình mới: Pháp – Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha” với các điểm đến: Paris – Nice – Monaco – Barcelona – Lisbon. Thời gian: 11 ngày – 10 đêm. Khởi hành: 25/6, 21/8, 25/9.

Ngày 1: TPHCM – Paris

Hướng dẫn viên đón khách trước 5 tiếng tại văn phòng công ty Du lịch Hoàn Mỹ hoặc tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất trước 3 tiếng để làm thủ tục xuất cảnh đi Paris lúc 20g25 (hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ). Dừng tại Bangkok (khoảng 1 tiếng 10 phút ngồi trên máy bay), quá cảnh tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) chuyển tiếp máy bay đến Paris. Nghỉ đêm trên máy bay.

Ngày 2: Paris

Nhà thờ Thánh Tâm – Sacre Coer.

Đến phi trường quốc tế Charles de Gaulles, hướng dẫn viên đón và đưa đoàn đi ăn trưa.

Buổi chiều, tham quan  một vòng trung tâm thành phố: Đại lộ Thiên đàng – Champs Elysees, Khải Hoàn Môn – Arc de Triomphe, quảng trường Hài Hòa – Place de la Concorde, điện Pantheon – nơi chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng trong lịch sử nước Pháp. Lên đồi Montmartre bằng Funicular, tham quan nhà thờ Thánh Tâm – Sacre Coer – một trong những địa điểm thu hút nhiều du khách nhất của thành phố Paris, nhà hát Garnier – khánh thành năm 1875 với 2200 chỗ ngồi.
Sau bữa tối, nhận phòng khách sạn 3* nghỉ ngơi.

Ngày 3: Paris – Nice

Nice.

Khởi hành đi Nice – nơi được mệnh danh là “Nữ hoàng của vùng Côte d’Azur” bằng TGV. Đến Nice, đoàn tham quan thành phố cổ xưa với các khu chợ tranh ảnh, bưu thiếp, đồ cổ hoặc sách cổ. Đi dạo trên con đường trung tâm Promenade des Anglais tuyệt đẹp; quảng trường Massena – nơi đễn ra nhiều hội hè sôi động của thành phố. Sau bữa tối, nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

Ngày 4: Nice – Monte Carlo

Đến Cannes tham quan nơi diễn ra các giải festival điện ảnh với biểu tượng nhành cọ vàng vinh danh các ngôi sao thế giới. Sau bữa trưa, đến thăm Công quốc Monaco – đất nước nhỏ thứ 2 trên thế giới với dãy casino nổi tiếng nhất thế giới “Monte Carlo”. Về lại Nice, ăn tối và nghỉ đêm tại Nice.

Ngày 5: Nice – Marseille – Montperllier

Khởi hành đi Montpellier, trên đường ghé thăm thành phố cảng Marseille và cũng là một trong những thành phố cổ nhất Pháp và châu Âu. Sau bữa ăn trưa, tiếp tục đến Montperllier – thành phố tuyệt đẹp của miền Nam nước Pháp. Tham quan Khải hoàn môn Peyrou – Port; công trình đường dẫn nước Saint Cle’ment Aqueduct. Tối nghỉ ở Mercure Antogone hotel hoặc khách sạn tương đương.

Ngày 6 : Montperllier – Barcelona

Lên xe bus đi Barcelona. Ngắm cảnh dọc đường miền nam châu Âu thơ mộng. Dùng cơm trưa tại nhà hàng địa phương. Đến nơi, tham quan thị trấn Pueblo Espanol “Làng Tây Ban Nha” – nơi tái tạo những kiến trúc đặc biệt: Nhà thờ Sagrada Familia – một trong những biểu tượng nổi bật của Tây Ban Nha với quá trình hơn 100 năm hoàn thành thiết kế, tham quan công viên Guell trên núi Carmel. Ăn tối, thưởng thức diệu nhảy Flamenco nồng nàn tại quán café Chinitas (chi phí tự túc).

Ngày 7: Barcelona

Tham quan sân vận động Camp Nou của FC Barcelona và chiêm ngưỡng quan cảnh trên ngọn núi Montserrat bằng Funicular. Buổi chiều, du khách tự do khám phá thành phố: đến La Rambla – phố đi bộ dài rộng thênh thang với hàng dãy các cửa hàng bán khăn, áo, mũ, đồ lưu niệm tinh xảo hay qua chợ Boqueria với các hàng trái cây tươi rói, hải sản, thức ăn làm sẵn…

Ngày 8: Barcelona – Lisbon

Tự do đến giờ khởi hành ra sân bay đón chuyến bay đi Lisbon – thủ đô của Bồ Đào Nha và cũng là một trong những thành phố tráng lệ và thịnh vượng nhất châu Âu. Đến Lisbon, xe đưa du khách tham quan một vòng thành phố. Ăn tối, nhận phòng khách sạn FH nghỉ ngơi.

Ngày 9: Lisbon

Tháp Belem ở Lisbon.

Lên đường đi Sintra – Caboda Roca – thành phố cổ nằm ở phía Tây Nam Bồ Đào Nha, nơi tiếp giáp với Đại Tây Dương. Tham quan mũi cực Tây của đại lục châu Âu “Cabo de roca”; tháp Belem – biểu tượng thành phố đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 1983; trung tâm văn hóa Belem – nơi diễn ra các buổi biểu diễn opera, các buổi họp quan trọng; quảng trường Rossio – một trong những quảng trường đẹp nhất Lisbon; nhà hát D. Maria II – nơi nhà vua, hoàng hậu thường xuyên đến thưởng thức những buổi biểu diễn lớn.

Chiều, mua sắm tại chợ La Boqueria nằm ngay trên đại lộ trung tâm La Rambla hoặc thư giãn tại các quán cà phê danh tiếng của người Bồ Đào Nha mà tiêu biểu nhất là cà phê Nicolas có từ năm 1929 (chi phí tự túc). Sau bữa ăn tối, về khách sạn nghỉ ngơi.

Ngày 10: Lisbon – TPHCM

Du khách tự do tham quan mua sắm cho đến giờ ra sân bay trở về Việt Nam lúc 14g10. Quá cảnh tại Istabul (Thổ Nhĩ Kỳ) chuyển tiếp máy bay đến Bangkok (1 tiếng 20 phút ngồi trên máy bay). Nghỉ đêm trên máy bay.

Ngày 11: TPHCM

Về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Kết thúc chuyến tham quan.

Gía tour: 89.990.000 đồng (đoàn từ 15 khách trở lên)

Gía tour bao gồm:

  • Vé máy bay khứ hồi (TPHCM – Paris // Lisbon – TP HCM) hạng phổ thông.
  • Thuế phi trường 2 nước + phí an ninh hàng không + phụ thu xăng dầu.
  • Vé tàu TGV từ Paris – Nice.
  • Vé máy bay chặng nội địa: Barcelona – Lisbon.
  • Lệ phí visa châu Âu.
  • Khách sạn tiêu chuẩn quốc tế 3* (2 người lớn/phòng đôi).
  • Các bữa ăn theo chương trình (Âu, Việt, Hoa).
  • Xe đưa đón theo chương trình.
  • Vé vào cửa các điểm tham quan theo chương trình.
  • Hướng dẫn viên từ Việt Nam theo đoàn suốt tuyến.
  • Dịch thuật hồ sơ sang tiếng Anh.
  • Bảo hiểm du lịch (tai nạn) của AIG với giá trị hợp đồng là 1.050.000.000 đồng/khách/trường hợp.

Quà tặng: Bao da hộ chiếu, túi và nón Hoàn Mỹ.

Gía tour không bao gồm:

  • Hộ chiếu, hành lý quá cước quy định, xe vận chuyển ngoài chương trình, các show về đêm, khách tự chuyển đổi chuyến bay, chi phí cá nhân: giặt ủi, phương tiện vận chuyển mua sắm tự do…
  • Tiền bồi dưỡng cho hướng dẫn viên và lái xe (45 EUR/người).
  • Điện thoại, giặt ủi, nước uống trong phòng khách sạn.

Thanh toán:

  • Đợt 1: Cọc 30 triệu đồng khách  (để tiến hành thủ tục xin visa) ngay khi đăng ký tour.
  • Đợt 2: Số tiền còn lại sau khi có kết quả visa.
  • Trường hợp khách bị từ chối visa, chịu phí 5 triệu đồng và hồ sơ sẽ không được hoàn lại.
  • Tiến hành ký quỹ cho công ty du lịch từ 100 đến 200 triệu đồng (đối với đối tượng khách dưới 40 tuổi).

Lưu ý:

  • Lãnh sự quán sẽ giữ hộ chiếu gốc của du khách trong suốt thời gian xét visa.
  • Visa Schengen sẽ được cấp với thời hạn đúng theo lịch đi của đoàn, du khách phải đi và cùng về theo đoàn.
  • Sau khi kết thúc tour, hướng dẫn viên của Hoàn Mỹ sẽ giữ lại toàn bộ hộ chiếu gốc kèm visa Schengen của tất cả khách đi trong đoàn để trình diện với lãnh sự quán. Trong vòng 03 ngày du khách đến công ty lấy lại hộ chiếu.
  • Nếu khách được cấp visa nhưng vì bất kỳ lý do nào mà không thể tham gia đoàn được, công ty Hoàn Mỹ sẽ thông báo với lãnh sự quán hủy visa Shengen của du khách.
  • Giá tour trên áp dụng cho khách hàng từ 12 tuổi đến 69 tuổi, có thể thay đổi phụ thuộc vào giá vé máy bay tại thời điểm khởi hành.
  • Du khách từ 70 tuổi trở lên sẽ đóng thêm chênh lệch cho phí bảo hiểm cao cấp.
  • Du khách từ 75 tuổi trở lên yêu cầu phải có giấy xác nhận đầy đủ sức khỏe để đi du lịch nước ngoài của bác sĩ và phải có người thân khỏe mạnh dưới 60 tuổi đi cùng.
  • Người đang mang thai xin vui lòng báo cho nhân viên bán tour ngay tại thời điểm đăng ký để được tư vấn thêm thông tin. Người mang thai 05 tháng trở lên không nên tham gia tour vì lý do an toàn.
  • Trong trường hợp du khách đăng ký gồm 1 người lớn đi với 1 bé dưới 12 tuổi, vui lòng đóng tiền tour cho bé ngủ gường riêng.
  • Chương trình có thể thay đổi tùy thuộc lịch bay của hãng hàng không và tình hình khách sạn. Trong những trường hợp khách quan như khủng bố, bạo động, thiên tai…hoặc sự thay đổi lịch trình của các phương tiện vận tải công cộng (máy bay, tàu hỏa…) thì công ty Hoàn Mỹ giữ quyền thay đổi lộ trình hoặc hủy tour vì sự thuận tiện và an toàn cho khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường những thiệt hại phát sinh.

Hồ sơ xin visa (nộp bản sao trước 30 ngày):

  • Hộ chiếu còn hiệu lực trên 6 tháng + hộ chiếu cũ (nếu có).
  • 2 hình 4 x 6 nền trắng (khổ làm hộ chiếu), chụp mới trong vòng 6 tháng.
  • Bản sao rõ ràng từng trang hộ khẩu.
  • Giấy chứng nhận kết hôn (nếu có).
  • Giấy khai sinh + giấy đồng ý cho đi du lịch của cha/ mẹ đối với người dưới 18 tuổi.
  • Giấy sở hữu nhà hoặc đất, ô tô, cổ phần, cổ phiếu.
  • Sổ tiết kiệm hoặc giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng tối thiểu 200 triệu đồng.
  • Hợp đồng cho thuê nhà/xe/ góp vốn (nếu có).
  • Nếu là công nhân viên: Hợp đồng lao động + giấy xác nhận chức vụ, mức lương + bản sao kê lương 03 tháng gần nhất (nếu được trả lương qua ngân hàng) + đơn xin nghỉ phép đi du lịch.
  • Nếu là chủ doanh nghiệp: Giấy phép thành lập doanh nghiệp/ Giấy phép đăng kí kinh doanh. Danh thiếp giao dịch, tờ bướm giới thiệu công ty.
  • Nếu là cán bộ hưu trí: thẻ hưu trí hoặc sổ lương hưu.

Công ty Du lịch Hoàn Mỹ

273B An Dương Vương, phường 3, quận 5, TPHCM

ĐT: 08 38 336 336 – Email: info@dulichhoanmy.com

Website: www.dulichhoanmy.com

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới