Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Du lịch Thái Lan: nhiều chương trình khuyến mãi

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Du lịch Thái Lan: nhiều chương trình khuyến mãi

Tường Vi

Các công ty du lịch đang đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi cho tour Thái Lan. Trong ảnh là một ngôi chùa ở núi Phật Sơn (Pattaya). Ảnh: Trung Châu

(TBKTSG Online) – Tuy hoạt động đưa khách du lịch đến Thái Lan vừa mới được khởi động lại hồi đầu tháng 6 này nhưng các công ty du lịch trong nước đã đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Rộn ràng khuyến mãi

Ngày 2-6 vừa qua, Công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist phối hợp với các hãng hàng không Thai Airways, Vietnam Airlines và Tổng cục Du lịch Thái Lan đưa ra chương trình khuyến mãi “Du lịch tiết kiệm Bangkok – Pattaya 6 ngày bay cùng Hàng không Việt Nam” với giá 175 đô la Mỹ (chưa tính thuế và phí sân bay 110 đô la) khởi hành từ TPHCM vào các ngày 9, 13, 15, 17, 19-6. Tour khởi hành từ Hà Nội đi Bangkok và Pattaya cùng Thai Airways trong 5 ngày có giá trọn gói là 319 đô la Mỹ, khởi hành các ngày 12, 16, 20 và 26-6.

Bên cạnh đó Saigontourist còn có chương trình “Tham quan vườn trái cây Supatra Land” 5 ngày, giá trọn gói 319 đô la Mỹ, khởi hành từ Hà Nội ngày 12, 16, 20, 26-6; “Du lịch Tiết kiệm đến Thái Lan thăm cung điện Mùa hè Vimanmek” (chương trình liên kết với Hàng không Thái Lan, Tổng cục Du lịch Thái Lan) 5 ngày, giá chỉ 150 đô la Mỹ (chưa tính tiền thuế, phí sân bay 110 đô la), khởi hành từ TP HCM liên tục các ngày 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18-6.

Cũng trong tháng 6 này, Công ty du lịch Vietravel giảm giá 1 triệu đồng/khách cho các tour đến Thái Lan so với cùng kỳ năm trước. Tour Bangkok – Pattaya 5 ngày có giá từ 2,7 triệu đến 2,9 triệu đồng/khách (chưa bao gồm thuế), khởi hành mỗi thứ 6 hàng tuần, tour Bangkok – Pattaya 6 ngày giá từ 3 triệu đến 4 triệu đồng/khách (chưa bao gồm thuế), khởi hành mỗi ngày.

TST Tourist phối hợp với Thai Airways tổ chức các chương trình tour khuyến mãi nhân dịp 50 năm thành lập hãng hàng không này, tour Bangkok – Pattaya khởi hành ngày 9, 10, 17-6 có giá 2,9 triệu đồng và khởi hành ngày 13-6 là 3,6 triệu đồng…

Đến tuần sau Công ty Du lịch Bến Thành Tourist mới khởi động lại các tour đến Thái Lan nhưng theo bà Tạ Thị Cẩm Vinh, Trưởng phòng du lịch nước ngoài, đơn vị này sẽ bán tour đi Bangkok – Pattaya 5 ngày 4 đêm với giá 260 đô la Mỹ/khách , giảm 50 đô la so với giá 310 đô la/người trước đây.

Từ ngày 7-6, Công ty du lịch Fiditour sẽ giảm giá 30 đô la Mỹ/khách cho 100 khách đầu tiên đăng ký tour Thái Lan, còn 310 đô la Mỹ, với hành trình Bangkok – Pattaya 6 ngày 5 đêm, khởi hành thứ 3 và Chủ nhật hàng tuần. Công ty Du lịch Thanh Niên thì tổ chức tour đi Thái Lan với mức giá giữ nguyên từ 318 đến 328 đô la Mỹ nhưng công ty này cho biết sẽ bổ sung thêm vào lịch trình một số địa điểm tham quan mới.

Khách đông, thiếu vé máy bay

Tuy các tour đi Thái Lan chỉ mới được khởi động lại vào đầu tháng 6 này nhưng các công ty lữ hành cho biết có khá đông du khách đăng ký cũng như hỏi thăm thông tin về tình hình tour Thái. Ông Nguyễn Minh Mẫn, quyền Trưởng phòng truyền thông Cộng ty Vietravel cho Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online biết: “Kể từ khi chính thức khôi phục thị trường Thái Lan vào ngày 2-6 qua, đến nay Vietravel đã có 300 khách đăng ký. Hiện nay trung bình mỗi ngày Vietravel có 2 đoàn với khoảng 25 – 40 khách khởi hành đi Thái”.

TST Tourist – đơn vị tổ chức nhiều tour du lịch đến Thái Lan và khởi động lại tour Thái từ ngày 29-5 – cho hay, công ty đã nhận hơn 500 lượt khách đăng ký. Saigontourist đã đưa đoàn 30 khách đến Thái vào ngày 2-6 và sắp tới có thêm khoảng 50 khách khởi hành vào 8-6. Một đại diện của Saigontourist cho biết đơn vị này đã đưa hơn 3.000 khách đến Thái, tính từ đầu năm nay, không kể khoảng thời gian mà Tổng cục Du lịch Việt Nam yêu cầu dừng tour
đến Thái từ ngày 12-4 đến cuối tháng 5.

Ông Mẫn của Vietravel cho biết, so với cùng kỳ năm 2009 thì lượng khách đi Thái tại thời điểm này không giảm nhiều và số lượng tăng lên mỗi ngày. Bà Huỳnh Mỹ Yến, Giám đốc Công ty du lịch Thiên Nhiên, nói: “Tuy đến 11-6 chúng tôi mới chính thức dẫn khách đi Thái nhưng đến nay đã có trên 5 đoàn khách đăng ký với số lượng từ 20 đến 60 khách/đoàn”. Trong khi đó, bà Phan Thanh Tâm, phụ trách tổ vé lẻ phòng du lịch nước ngoài của Công ty cổ phần Du lịch Thanh Niên, cho biết: “Lượng khách đăng ký rất đông nhưng lượng vé máy bay có hạn nên buộc chúng tôi phải mở thêm tour vào các ngày khác để có vé bán cho khách”.

Điều đó chứng tỏ sự quan tâm của du khách Việt Nam dành cho tour Thái Lan là rất lớn và dự báo sẽ tăng đột biến sau khoảng thời gian mà du khách chờ đợi mở lại tour này, ông Mẫn bổ sung.

Theo Tổng cuc Du lịch Thái Lan, chính phủ nước này đang nỗ lực khôi phục ngành du lịch sau khi bất ổn chính trị làm giảm đáng kể lượng du khách đến nước này trong tháng 4 và 5. Trong 2 tháng qua lượng khách đến Thái mỗi ngày đã giảm trung bình từ 12.000 đến 14.000 khách so với thời gian trước.

Từ ngày 9 đến 13-6, Lễ hội Du lịch Thái Lan được tổ chức tại Muang Thong Thani sẽ giới thiệu đến du khách hình ảnh du lịch của 72 tỉnh thành ở quốc gia này.

Tổng cục Du lịch Thái Lan đang lên kế hoạch thu hút du khách trở lại với “đất nước Chùa vàng” như rút thăm trúng thưởng, tặng những phần quà du lịch hấp dẫn, cùng nhiều chương trình khuyến mãi khác, quảng bá trên các phương tiện truyền thông xã hội, cải thiện thời gian làm thủ tục visa, hợp tác với các hãng hàng không và tổ chức nhiều hội thảo để giới thiệu sản phẩm du lịch Thái Lan.

Song, trong khoảng thời gian bất ổn chính trị tại thủ đô Bangkok thì lượng khách quốc tế đến sân bay quốc tế Phuket tăng trên 61%, lên 88.130 lượt khách, chỉ tính riêng trong tháng 5.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới