Du lịch tự túc đến Malaysia
Nhóm tư vấn TST Tourist
![]() |
Một góc thành phố Kuala Lumpur. |
(TBKTSG Online) - Số người Việt Nam du lịch các nước Đông Nam Á ngày càng tăng sự lựa chọn đi tự túc, nhất là giới trẻ. Kỳ này, Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online giới thiệu nội dung tư vấn của Công ty TST Tourist cho bạn đọc muốn du lịch tự túc sang Malaysia.
- Du lịch Malaysia vào mùa nào thích hợp nhất?
- Malaysia thuộc vùng khí hậu xích đạo, quanh năm nắng nóng, mưa nhiều với đầm lầy, đồng bằng ven biển, rừng nhiệt đới và nhiều núi. Trong đó núi Kimabalu trên đảo Borneo, cao 4.100 mét là ngọn núi cao nhất Đông Nam Á.
Về thời tiết, thời gian du lịch ở Malaysia thuận lợi nhất là khoảng từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm. Nhiệt độ Malaysia dường như khá ổn định quanh năm. Nhiệt độ ban ngày là khoảng 21-32 độ C. Trên đồi lạnh hơn với 21 độ C ban ngày và 10 độ C ban đêm.
Tuy nhiên, Malaysia là đất nước đa chủng tộc và văn hóa, quanh năm có lễ hội (xem thêm bài kỳ trước), vì thế bạn nên đến Malaysia cả vào mùa đông và mùa hè, đó cũng chính là mùa du lịch cao điểm của Malaysia.
Mùa đông từ tháng 12 đến hết tháng 1, với những lễ hội lớn như Noel, năm mới. Còn mùa hè của Malaysia sẽ rơi vào tháng 6, 7 và 8, thậm chí có thể kéo dài đến giữa tháng 9.
- Từ Hà Nội và TPHCM đi Malaysia, có thể mua vé máy bay của hãng nào, lịch bay ra sao và thường phải đặt vé trước bao lâu?
- Từ Hà Nội và TPHCM đi Malaysia có thể mua vé máy bay của Vietnam Airlines, Malaysia Airlines. Nếu khách hàng muốn đi Malaysia thì đặt vé càng sớm càng tốt; chỗ còn hay không là tùy thuộc vào ngày khởi hành của khách. Thông thường, giá vé phải được xuất ít nhất 3 ngày trước ngày khởi hành.
Về visa, người có quốc tịch Việt Nam đi du lịch Malaysia trong vòng 30 ngày không cần visa.
![]() |
Tháp đôi Petronas. Ảnh: Tường Vi |
- Nếu đi du lịch tự túc đến Malaysia khoảng một tuần, chúng tôi nên chọn các điểm đến nào hấp dẫn mà lại gần Kuala Lumpur?
- Trước hết bạn nên dành thời gian cho thành phố Kuala Lumpur, thủ đô của Malaysia và sắp xếp thời gian tham quan những điểm đến trong thành phố này. Kuala Lumpur được xây dựng vào thế kỷ 19, nằm ở phía tây đảo Malaysia, diện tích 244 km2, dân số khoảng hơn 1,5 triệu người.
Đây là thành phố đa sắc tộc, đa tôn giáo nhưng rất hòa hợp với nhiều điểm tham quan hấp dẫn, từ các khu phố cũ xung quanh quảng trường Merdeka tới khu vực của người Hoa, người Ấn Độ và Mã Lai sinh sống. Nhà thờ, chùa đền, miếu đứng bên nhau chan hòa. Phía bắc thành phố có ngôi miếu nằm trong động đá vôi Batu, nơi thờ rất linh thiêng của đạo Hindu. Kuala Lumpur không chỉ nổi tiếng về cảnh đẹp, mà còn là nơi có nhiều món ăn độc đáo.
Tháp đôi Petronas: nằm ở trung tâm Kuala Lumpur, cao 421 mét, hiện là công trình kiến trúc cao thứ ba trên thế giới, đồng thời là biểu tượng mới nhất của Malaysia.
Hoàng cung Malaysia: nằm ở phía nam ga tàu hỏa. Tòa nhà chính trong hoàng cung có đỉnh hình tròn, màu vàng, mang đậm phong cách kiến trúc Ả Rập. Chiêm ngưỡng vẻ đẹp độc đáo của hoàng cung là một trong những điều không thể bỏ qua khi đến Kuala Lumpur.
![]() |
Khu vườn của cung điện hoàng gia Malaysia. Ảnh: Tường Vi |
Bảo tàng quốc gia Malaysia: nằm trên đại lộ Jalan Damansara, gần công viên hồ Kuala Lumpur, là một tòa nhà ba tầng được xây dựng theo kiểu cung điện Malaysia. Bảo tàng trưng bày các hiện vật lịch sử, tác phẩm nghệ thuật, các sản phẩm mỹ nghệ, tiền cổ, đồ dùng sinh hoạt và trang phục lễ nghi của ngưòi dân Malaysia từ năm 1409 đến nay. Từ bảo tàng, bạn có thể dễ dàng ngắm nhìn tòa tháp đôi Petronas.
Vườn hồ Kuala Lumpur: nằm ở phía nam thành phố, xây dựng năm 1880, đây là công viên đẹp nhất Kuala Lumpur. Trong vườn có hơn 3.000 loài hoa lan, 2.200 loài hoa sen, vườn bướm với 6.000 con, vườn chim có 5.000 con. Vườn hồ còn có một bia tưởng niệm bằng đồng lớn nhất thế giới.
![]() |
Động Batu. Ảnh: Tường Vi |
Thủy cung và vườn thú quốc gia: cách trung tâm thủ đô Kuala Lumpur 13km. Vườn thú quốc gia là một khu rừng nguyên sơ, có hơn 200 loài chim. Đến đây bạn có thể tìm đến hoạt động giải trí ưa thích nhất là cưỡi voi và lạc đà.
Động Batu: danh thắng của đạo Hindu, cách Kuala Lumpur 13km, gồm ba động lớn và vô số động nhỏ. Nơi đây có ngôi miếu của đạo Hindu rất linh thiêng. Trên các vách động có những bức họa miêu tả các câu chuyện thần thoại về đạo Hindu.
- Được biết thành phố Malacca (Malakka) của Malaysia có khoảng 15 bảo tàng tập trung ở những vị trí gần nhau, xin cho biết vì sao lại vùng đất này lại có nhiều bảo tàng đến thế và nét đặc trưng của từng bảo tàng. Nếu chỉ có thể đến viếng một, hai nơi thì nên chọn bảo tàng nào?
- Là thành phố cổ xưa nhất với những dấu ấn về thời vàng son của Malaysia 600 năm về trước, Malacca với không gian êm đềm, cổ kính và tĩnh lặng luôn được xem là những trang sử sách sinh động và quý giá trong lịch sử hình thành và phát triển của đất nước này. Malacca tuy nhỏ nhưng mà có khá nhiều bảo tàng (khoảng 15 cái).
Đi trên đường Tun Tan Cheng Lock, bạn sẽ gặp Bảo tàng di sản của người Baba Nyonya (con cháu người Hoa định cư ở đây) trong một ngôi nhà cổ với các loại đồ gỗ, đồ sứ và vải dệt.
Bảo tàng biển (Maritime Museum) được xây như chiếc thuyền buồm Flora de la Mar của Bồ Đào Nha bị đắm ngoài khơi Malacca khi xưa. Trong bảo tàng vẫn còn những hiện vật liên quan đến lịch sử hàng hải nơi đây. Cách bài trí như thật khiến du khách có cảm tưởng mình trở về quá khứ, đứng giữa các thủy thủ đang tất bật với công việc của mình.
![]() |
Bảo tàng biển xây dựng theo mô hình chiếc thuyền buồm Flora de la Mar của Bồ Đào Nha bị đắm ngoài khơi Malacca. |
Công ty Du lịch TST TOURIST Trụ sở: 389A Điện Biên Phủ, P.4, Q.3, TPHCM Điện thoại: 38 328 328 - Fax: 38 327 327 Email: info@tsttourist.com - Website: http://tsttourist.com Chi nhánh Tây Đô: 17 Cách Mạng Tháng Tám, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, Cần Thơ Điện thoại: 0710.37 69 681 - Fax: 0710.37 69 682 |