Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Du lịch y tế Thái Lan săn đón khách siêu giàu từ Trung Quốc

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Du lịch y tế Thái Lan săn đón khách siêu giàu từ Trung Quốc

Ricky Hồ

(TBKTSG Online) – Dù đóng cửa biên giới và tình trạng khẩn cấp trong nước vẫn còn hiệu lực đến hết tháng 8 tới, song Thái Lan chính thức mở cửa đối với du khách đến chữa bệnh nước ngoài trong tháng 7 này. Ngành du lịch và y tế đặc biệt nhắm đến nguồn thu khổng lồ từ giới nhà giàu và siêu giàu Trung Quốc. 

Hơn 300 du khách Trung Quốc hăm hở đến Thái Lan tuần rồi trong chương trình “du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe” dù rằng gặp nhiều phiền toái: ba lần xét nghiệm Covid-19, hai tuần cách ly và chi phí 500.000 baht – tương đương 367 triệu đồng – để nhập cảnh Vương quốc Thái Lan.

Một phụ nữ từ Thẩm Quyến nói đã trả một phần chi phí làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). “Kế hoạch có con của vợ chồng tôi đã bị hoãn do dịch. Mẹ chồng cứ hối thúc tôi đến Bangkok phòng trường hợp chính sách của Thái Lan thay đổi. Tôi nghĩ là vẫn chưa đến lúc Thái Lan sẽ mở cửa cho du khách ngoại quốc”, cô nói.

Du lịch y tế Thái Lan săn đón khách siêu giàu từ Trung Quốc
Các cặp vợ chồng hiếm muộn ở Trung Quốc trả đến 600 triệu đồng để thực hiện thụ thai ống nghiệm IVF ở Thái Lan – Ảnh: Reuters / Nikkei

Mở cửa du lịch y tế

Thái Lan bắt đầu nới lỏng kiểm soát biên giới trong tháng 7 này, cho phép du khách y tế, vợ hoặc chồng của công dân Thái hay những người có giấy phép lao động được nhập cảnh. Trong khi đó, du lịch giải trí vẫn còn bị cấm cửa bởi chính phủ vẫn e ngại những ca bệnh nhập khẩu.

Khoảng 1.200 người thuộc 34 quốc tịch đã làm thủ tục xin nhập cảnh Thái Lan theo các chương trình y tế dự kiến sẽ khởi sự hoàn toàn trong tháng này. Cùng với họ là 1.500 thành viên gia đình khác. “Mọi người thích đến Thái Lan để giải phẩu thẩm mỹ mắt và mũi chẳng hạn. Dịch vụ nha khoa của chúng tôi cũng khá rẻ”, Taweesilp Visanuyothi, người đứng đầu lực lượng chống Covid-19 của Thái Lan, phát biểu.

Bệnh nhân đến từ các nước như Việt Nam, Myanmar, Campuchia, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arập (UAE). Du khách Trung Quốc chiếm đa số, kể cả những cặp vợ chồng đi làm thụ tinh IVF. Đây là nguồn thu quan trọng nhất trong lĩnh vực này của xứ Chùa Vàng. Các cặp vợ chồng Trung Quốc chi khoảng 8 tỷ đô la mỗi năm để thực hiện IVF – các chuyên gia trong ngành ước đoán. Trong số này, hơn 1 tỷ đô la chi ở nước ngoài.

Thái Lan là đích đến chính yếu của các du khách Trung Quốc làm IVF ở nước ngoài bởi giá dịch tương đối mềm khoảng 400.000 – 800.000 baht, khoảng 300-600 triệu đồng. Khoảng hơn một nửa số này chi cho các chi phí liên quan ca IVF, phần còn lại chi cho chăm sóc sức khỏe và các tour du lịch.

Hiện chỉ có 460 bệnh viện ở Trung Quốc được cấp phép làm IVF. Con số này không đáp ứng được nhu cầu của các cặp hiếm muộn. Hơn nữa, các gia đình thích làm IVF ở Thái Lan hơn vì họ có thể chọn giới tính của thai nhi.

Quy trình nghiêm ngặt

Người Thái vẫn chưa hào hứng mở cửa biên giới với du khách nước ngoài vì e ngại làn sóng nhiễm bệnh lần thứ hai nổ ra. Vì thế, du khách y tế phải trải qua cách ly nghiêm ngặt trước khi nhập cảnh vào Thái Lan.

Đầu tiên, khách cần có thư mời của bệnh viện họ dự định đến chữa trị, và dùng thư mời để xin visa ở tòa đại sứ Thái Lan ở nước mình. Họ cần phải cho nhân viên đại sứ quán xem hợp đồng bảo hiểm, bao gồm luôn Covid-19, có mức chi trả đến 100.000 đô la (hơn 2,3 tỷ đồng) và giấy xét nghiệm âm tính với virus trước khi lên máy bay.

Sau khi được phép nhập cảnh và cách ly hai tuần trong thời gian điều trị, họ được phép du lịch thoải mái với visa 60 ngày. Visa này có thể gia hạn thêm 30 ngày. Ông Visanuyothi trấn an dư luận trong nước rằng, giai đoạn cách ly 14 ngày ở bệnh viện sẽ đảm bảo bệnh nhân không nhiễm virus khi xuất viện.

Tính đến  ngày 9-7 vừa qua, Thái Lan có 85 bệnh viện và phòng khám đăng ký tiếp nhận “du khách – bệnh nhân”.
Bệnh viện tư Phyathai 3 dự kiến sẽ đón đoàn du khách y tế đầu tiên vào tháng 8 tới.

Chuỗi bệnh viện tư Bangkok Dusit lớn nhất của Thái Lan đang nhắm đến thị trường “du khách – bệnh nhân” Trung Quốc – Ảnh: Nikkei Asian Review

Khách Trung Quốc phải trả ít nhất 700.000 baht, khoảng 520.000 triệu đồng. Gói này bao gồm tiền khách sạn trong 28 ngày và phí visa cho ba thành viên gia đình đi theo. Vé máy bay tính riêng.Các bệnh viện tư khác cũng có nhiều gói hay chương trình khác nhau để chào đón du khách Trung Quốc đến chữa trị sau đại dịch.

Liên kết với các hãng bảo hiểm Trung Quốc

Bangkok Dusit Medical Services, chuỗi bệnh viện tư lớn nhất ở Thái Lan, vào cuối tháng 6 vừa rồi đã ký hợp tác với tập đoàn bảo hiểm Ping An của Trung Quốc. Đối tượng cả hai nhắm đến là giới siêu giàu Trung Quốc. Các chính sách bảo hiểm bảo gồm tư vấn từ xa, xin visa, thông dịch, vận chuyển và chăm sóc VIP tại phòng khách sạn.

Bangkok Dusit hy vọng đón đến 4.000 du khách y tế trong vài năm tới. Họ tin rằng kế hoạch hợp tác với Ping An sẽ góp phần mang lại doanh số đến 2 tỷ baht (gần 1.500 tỷ đồng) trong năm nay với điều kiện là du lịch quốc tế trở lại bình thường trong quý 4 này.

Chuỗi bệnh viện này có đến 49 bệnh viện gồm 8.000 giường bệnh trên cả nước. Doanh số năm ngoái của họ đạt 83,7 tỷ baht, khoảng 62.000 tỷ đồng, trong đó đến 70% đến từ bệnh nhân người Thái. Thị trường Trung Quốc hiện chỉ chiếm 1-2% của mảng khách nước ngoài đến trị bệnh tại Bangkok Dusit.

Phó chủ tịch Buranut Limjitti cho biết chuỗi bệnh viện này đang có kế hoạch hợp tác với các hãng bảo hiểm khác ở Trung Quốc để có thêm nguồn khách mới.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới