Đưa máy in 3D vào phòng lab của sinh viên kinh tế
Dũng Nguyễn
(TBKTSG Online) – Bạn đồng hành của sinh viên Kinh tế hiện nay không chỉ là thầy cô giáo hay bạn bè, mà có thể là chatbot và cả AI.
![]() |
| Máy in 3D thực hiện "tạo hình" vật liệu từ mẫu thiết kế cho người nghiên cứu đưa vào. Ảnh: V.D. |
Trong phòng nghiên cứu của Viện Đô thị thông minh và Quản lý (ISCM), thuộc Đại học Kinh tế TPHCM, các sinh viên, nghiên cứu sinh có nhiều công cụ để thực hiện giả lập nhiều mẫu kiến trúc khác nhau, một trong số đó là máy in 3D vốn khá nổi tiếng vì mức độ ứng dụng của nó vào thực tế cuộc sống.
Dù chỉ là một chiếc máy nhỏ, vật liệu in ra cũng chỉ bằng nhựa, nhưng cũng đủ để thỏa mãn sức sáng tạo và hỗ trợ đắc lực cho sinh viên hay những người nghiên cứu đang theo đuổi một đề tài khoa học nào đó.
Máy in 3D nằm trong hệ thống Studio-Lab đô thị thông minh hiện đại, bao gồm hệ thống không gian studio-lab mở, tích hợp đa chức năng dành cho các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, thực hiện dự án về thiết kế-quy hoạch cũng như thử nghiệm các mô phỏng đô thị, ứng dụng VR, AR, in 3D, game hoá… trong các lĩnh vực phát triển, quản lý, thiết kế, quy hoạch đô thị hướng tới phát triển đô thị thông minh.
Phòng nghiên cứu này thuộc Viện Đô thị thông minh và Quản lý (ISCM), được thành lập từ tháng 5-2020. TS. Trịnh Tú Anh, Viện trưởng ISCM-UEH, cho biết viện hướng tới phát triển giáo dục tích hợp với nghiên cứu và các dự án thực tế.
“Viện cũng là nơi nối kết các trường đại học, các bên liên quan, cộng đồng, cùng sự sáng tạo của các bạn sinh viên trẻ trung, năng động trong tất cả các lĩnh vực khác nhau; thông qua ứng dụng công nghệ để đề xuất ra các giải pháp góp phần giải quyết các vấn đề đô thị trong nguồn lực hiện có một cách hiệu quả”, bà Tú Anh chia sẻ.
Thành lập từ tháng 5-2020 và chính thức ra mắt vào ngày 29-9, Viện ISCM thuộc Đại học Kinh tế TPHCM định hướng theo phương thức giáo dục, đào tạo và nghiên cứu mới.
Tại sự kiện, TS. Lee Ju-ho, Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục AISA, Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hàn Quốc, trong bài phát biểu: “High Touch High Tech: Transforming Education after Covid-19” (tạm dịch: Chuyển đổi số trong giáo dục hậu Covid-19), nhận định rằng ngành giáo dục đã thay đổi đáng kể trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng.
Theo đó, công nghệ cao thể hiện qua phương thức truyền tải gồm công nghệ học tập thích nghi được hỗ trợ bởi AI, hướng đến sự tương tác cao trong giáo dục, bao gồm việc hướng dẫn cá nhân thông qua dữ liệu phần mềm, kinh nghiệm học tập chủ động (học qua dự án).
Vai trò của người giáo viên từ người đứng trên bục giảng trở thành nhà thiết kế môi trường học tập. Thay cho chuẩn chung là sự phát triển dựa vào mỗi cá nhân, thông qua hệ thống học tập thích nghi, khám phá môi trường học tập cùng “bạn đồng hành” là chatbot, thực tế ảo (VR) và thực ảo tăng cường (AR).
![]() |
| Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Viện Đô thị thông minh và Quản lý cùng Công ty B+H Architects. Ảnh: V.D. |
Tại Việt Nam, hoạt động giáo dục và giải quyết các bài toán thực tế đang được kết nối với nhau là mục tiêu mà viên ISCM-UEH hướng tới, bao gồm 5 lĩnh vực chuyên sâu: Quản lý thông minh, Quy hoạch thông minh, Thiết kế thông minh, Giao thông thông minh, Ứng dụng Tích hợp.
GS.TS. Sử Đình Thành, Hiệu trưởng UEH chia sẻ: “Theo định hướng phát triển đa ngành của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Viện Đô thị thông minh và quản lý ISCM sẽ trở thành một Viện đào tạo và nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực Đô thị thông minh. Đây là nơi công nghệ trở thành công cụ đắc lực để giải quyết các vấn đề đô thị, đặc biệt là trước sự thay đổi nhanh chóng và không thể đoán trước của thời đại”.
Theo đó, Viện ISCM-UEH nâng cao chất lượng cuộc sống đô thị hướng đến đô thị thông minh và bền vững thông qua 3 hoạt động được thiết kế một cách hệ thống, tích hợp và mang tính quốc tế bao gồm giáo dục tích hợp, nghiên cứu và phát triển (R&D) và giải quyết những vấn đề thực tiễn thông qua các dự án.
Tại sự kiện ra mắt quốc tế Viện ISCM thuộc Đại học Kinh tế TPHCM cũng đồng thời diễn ra lễ trao giải cuộc thi quốc tế lần thứ nhất “Thành phố tương lai: Thiết kế thông minh cho thế giới hậu đại dịch”.
Đồng thời, tại đây cũng diễn ra lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Viện Đô thị thông minh và Quản lý cùng Công ty B+H Architects - Một trong những công ty thiết kế kiến trúc lớn nhất toàn cầu.








