Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đường hoa xuân Cần Thơ tái hiện nét văn hóa sông nước miền Tây

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đường hoa xuân Cần Thơ tái hiện nét văn hóa sông nước miền Tây

Huỳnh Kim

(TBKTSG Online) – Đường hoa xuân Cần Thơ dịp Tết Nguyên đán 2021 sẽ không diễn ra tại phường Tân An như mọi năm mà dời về bờ sông Hậu thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều với hơn 40.000 giỏ hoa, cây cảnh đặc sắc đến từ nhiều làng hoa kiểng của ĐBSCL.

Đường hoa xuân Cần Thơ tái hiện nét văn hóa sông nước miền Tây
Buổi họp báo về đường hoa xuân Cần Thơ ngày 22-1-2021. Ảnh: Huỳnh Kim

Trả lời TBKTSG Online tại buổi họp báo giới thiệu về đường hoa Cần Thơ mừng xuân Tân Sửu 2021 vào sáng ngày 22-1, ông Nguyễn Khánh Tùng, Giám đốc Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) thành phố Cần Thơ, nói: “Dời đường hoa về đây vì chỗ cũ chật hẹp, ảnh hưởng đến các hộ dân sống hai bên đường. Chỗ mới thông thoáng, tiện vận chuyển hoa và bố trí bãi giữ xe. Đường hoa năm nay kỳ vọng sẽ phục vụ tốt cho người dân Cần Thơ và du khách vui xuân đón Tết trong trạng thái bình thường mới, vừa chống dịch Covid-19 vừa làm kinh tế”.

Theo ban tổ chức, đường hoa là công trình nghệ thuật được thiết kế hài hòa về màu sắc, nước, gió kết hợp các mô hình, với hơn 40.000 giỏ hoa, cây cảnh đặc sắc, thuộc 50 chủng loại, đến từ các làng hoa Cần Thơ, Sa Đéc, Đà Lạt và nhiều tỉnh ĐBSCL khác, góp phần tăng thu nhập cho người trồng hoa. Trong lắp dựng đường hoa, chủ yếu sử dụng chất liệu thân thiện môi trường; nhiều mô hình có chuyển động hấp dẫn, bắt mắt khách tham quan.

Cổng chính có mô hình trâu vàng to cao, mạnh mẽ, có cử động mang ý nghĩa dân gian “con trâu là đầu cơ nghiệp”. Từ giữa tỏa ra hai bên các nhánh lúa vàng mang ý nghĩa một năm mới bội thu, gặt hái nhiều thành công, ấm no, sung túc.

Đoạn thứ nhất với chủ đề “Cần Thơ mừng Đảng, mừng Xuân mới”, có mô hình cờ Tổ quốc, vườn mai vàng biểu trưng cho lòng yêu nước, yêu quê hương, với khát vọng đất nước đổi mới, phát triển cùng tiểu cảnh tết quê với mâm ngũ quả, nấu bánh tét, trẻ em được lì xì. Tiếp đó có đại cảnh suối hoa và mô hình du lịch sông nước với du thuyền 2 tầng trên sóng hoa, thể hiện sự phát triển du lịch sông nước đặc trưng Cần Thơ.

Đoạn thứ hai với chủ đề “Cần Thơ thành tựu mới, niềm vui mới”, có đại cảnh cổng kết nối bằng mô hình 5 cây đờn kìm to. Hai bên là các tiểu cảnh như mẹ đưa võng ru con bên thềm nhà và mô hình chợ nổi Cái Răng, nhắc nhở loại hình nghệ thuật “Hát ru” và “Văn hóa chợ nổi Cái Răng”, được công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Mô hình sân khấu chính khai mạc Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III và Lễ hội Bánh Dân gian Nam bộ lần thứ IX năm 2021, cũng là sân khấu chính phục vụ các chương trình văn nghệ trong suốt dịp tết. Kết nối phía sau là khu vườn hoa cao cấp với nhiều loại hoa mới, đặt phía trên vòm tròn, phun sương tạo cảm giác mát mẻ cho du khách tránh nắng, chụp hình. Bên cạnh là các gian hàng dịch vụ phục vụ du khách.

Đoạn thứ ba theo chuyên đề “Cần Thơ khát vọng vươn lên”, có đại cảnh mô hình Cầu Quang Trung mới, thể hiện sự kết nối, tăng tốc phát triển thành phố trong năm mới. Hai bên là cụm mô hình trâu gắn với lịch sử, tái hiện tích xưa Đinh Bộ Lĩnh ngồi lưng trâu, cùng đàn trẻ trâu phất cờ lau tập trận.

Mô hình cổng chính đường hoa xuân Cần Thơ 2021. Ảnh: Huỳnh Kim

Ở tiểu cảnh nghệ thuật tạo hình “bộ tứ linh” bằng hoa và cây trái mang ý nghĩa sum túc ấm no; nơi đất thiêng có tứ linh hội tụ, giao hòa và khát vọng đất nước phồn thịnh. Với đại cảnh trâu công nghệ, giải trí, có trâu lái ca nô trên sông, trâu chèo ghe. Trên bờ, bố trí các mô hình trâu lái máy cày, lái ô tô…

Cổng phụ ở cuối đường hoa, thể hiện tinh thần hội tụ bốn phương, bằng bốn vòm cong và cách điệu hình hoa sen ở giữa; mang ý nghĩa và khát vọng phát triển, với đôi trâu mạnh khỏe; hứa hẹn một năm thành công thắng lợi.

Đại diện Sở VH-TT-DL Cần Thơ hy vọng, đường hoa nghệ thuật Cần Thơ tết này, cũng như mấy tết rồi, mỗi ngày sẽ thu hút từ 40.000 – 45.000 lượt khách tham quan. Qua đó, góp phần kích thích phát triển du lịch, phục vụ khách đến Cần Thơ, thúc đẩy tiêu dùng và tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người dân thành phố trong những ngày Tết.

Kinh phí làm đường hoa xuân Cần Thơ năm nay được xã hội hóa 100%. Sự kiện sẽ khai mạc vào 19 giờ ngày 8-2 (ngày 27 tháng Chạp) và kết thúc lúc 23 giờ, ngày 16-2 (mùng 5 Tết).

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới