Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

EC đề xuất lập cơ quan quản lý ngân hàng phá sản

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

EC đề xuất lập cơ quan quản lý ngân hàng phá sản

Phúc Minh

EC đề xuất thành viên lập cơ quan quản lý ngân hàng phá sản. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Ủy ban châu Âu (EC) ngày 20-10 đề xuất các nước thành viên lập cơ quan quản lý các ngân hàng có vấn đề, cho phép các ngân hàng rơi vào khủng hoảng có thể phá sản một cách có trật tự, tránh dùng tiền đóng thuế của người dân để trả nợ cho ngân hàng.

Theo ý tưởng ban đầu của EC, cơ quan này sẽ do cơ quan quản lý tài chính và cơ quan quản lý phá sản của các nước thành viên liên kết với nhau, phụ trách xử lý các ngân hàng bị khủng hoảng. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan này có thể buộc các ngân hàng thay quản lý mới, bán tài sản hoặc bố trí bên thứ ba mua lại.

Một phần quan trọng của ý tưởng này là thành lập Quỹ cung cấp kinh phí cần thiết cho các ngân hàng để việc phá sản có trật tự.

EC lên kế hoạch chính thức đề xuất lập pháp vào quí 1-2011, sau đó các nước thành viên và Nghị viện châu Âu sẽ phê duyệt.

(theo VOA)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới