Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Euro lại thắng thế so với đô la Mỹ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Euro lại thắng thế so với đô la Mỹ

Đồng euro và đồng đô la Mỹ – Ảnh: AFP

(TBKTSG Online) – Đồng euro lại thắng thế so với đồng đô la Mỹ hôm 4-8, trong bối cảnh quyết định của các ngân hàng trung ương của Mỹ và của châu Âu về mức lãi suất đang được trông đợi sẽ ban hành vào tuần này.

Khoảng 6 giờ sáng (giờ quốc tế – GMT) ngày 4-8, một euro có giá trị bằng 1,5588 đô la Mỹ, so với 1,5555 đô la lúc 21 giờ GMT ngày 1-8.

Đồng tiền của châu Âu được củng cố so với tiền yen của Nhật, cụ thể 167,83 yen cho một euro so với 167,52 yen vào tối 1-8. Trong khi đồng đô la Mỹ vẫn ổn định so với đồng yen, một đô la bằng khoảng 107,66 yen, so với 107,68 yen ngày 1-8.

Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng trung ương châu Âu (BCE) và Ngân hàng Anh Quốc (BoE) sẽ phải giữ cho các mức lãi suất không thay đổi trong tuần này, theo ông Yosuke Hosokawa của Ngân hàng Chuo Mitsui Trust Bank. Fed sẽ công bố quyết định của mình vào ngày 5-8, trong khi đó BCE và BoE sẽ công bố vào ngày 7-8.

Ngân hàng trung ương Mỹ phải giữ lãi suất 2% của mình, với lý lẽ “vẫn phải cẩn trọng trong vấn đề lạm phát”, ông Hosokawa dự đoán.

Tại châu Âu, BCE phải giữ lãi suất 4,25%, trong khi ngân hàng này vẫn đang tìm giải pháp để kềm chế lạm phát tránh tình trạng bấp bênh cho nền kinh tế châu Âu đang có chiều hướng đi xuống, các nhà kinh doanh ngoại tệ cho biết.

Mặc khác, thị trường châu Âu cũng đã chịu đựng những con số của thị trường việc làm ở Mỹ vừa được công bố ngày 1-8. Nền kinh tế Mỹ đã cắt giảm 51.000 việc làm vào tháng 7-2008, cũng là tháng thứ chín liên tiếp phải cắt giảm việc làm, trong khi tình trạng thất nghiệp đang tăng ở mức cao nhất trong vòng bốn năm. Cụ thể, số lượng người thất nghiệp chiếm 5,7% số người dân có việc làm.

Trong khu vực châu Âu, chỉ số sức mua (PMI) của khu vực sản xuất giảm vào tháng 7, và thấp nhất trong vòng năm năm trở lại đây, duy trì thêm nỗi lo lắng về sự suy thoái kinh tế.

Đồng bảng Anh giảm so với đồng euro, 78,98 xu cho một euro, 1,9736 đô la Mỹ bằng một bảng Anh. Trong khi đó, 1,6319 đồng franc Thụy Sĩ bằng một euro, còn 1,0469 franc Thụy Sĩ bằng một đô la Mỹ.

THANH THANH (Theo AFP)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới