GE muốn hỗ trợ Việt Nam phát triển lâu dài
Bình Nguyên
![]() |
Ông John G. Rice (phải) và ông Nguyễn Công Lý của Tập đoàn Công Thanh (trái) tại buổi thỏa thuận hợp tác giữa GE và Công Thanh tại TPHCM ngày 25-2 - Ảnh: Mộng Bình |
(TBKTSG Online) - Phó Chủ tịch tập đoàn GE (Mỹ), ông John G. Rice, khẳng định Việt Nam là một thị trường quan trọng trong chiến lược phát triển toàn cầu của GE tại khu vực Đông Nam Á (ASEAN) và tập đoàn muốn hỗ trợ Việt Nam phát triển lâu dài, nhất là trong lĩnh vực kinh tế.
Ông Rice nói Châu Á là trung tâm phát triển trọng điểm trong chiến lược toàn cầu của GE, và Việt Nam đang đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch phát triển của tập đoàn tại ASEAN vì đây là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất trong khu vực.
Nhà máy của GE tại Việt Nam được xây dựng tại Hải Phòng và hiện đang sản xuất thiết bị cho các turbine tạo năng lượng từ gió cho thị trường Việt Nam và xuất khẩu. Dự án này có vốn đầu tư khoảng 60 triệu đô la Mỹ.
Ông Rice nói, để mở rộng sự hiện diện của tập đoàn tại thị trường này, GE sẽ tiếp tục tìm các dự án trong các lĩnh vực mà GE thấy có cơ hội hợp tác lâu dài với Chính phủ và các công ty Việt Nam.
Năng lượng là một trong các lĩnh vực hợp tác quan trọng, ông Rice cho biết trước khi ông chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ về hợp tác dài hạn giữa GE Năng lượng (GE Energy) và Tập đoàn Công Thanh. Với thỏa thuận này, tập đoàn GE Energy sẽ tham gia cung cấp thiết bị, giải pháp cho các dự án về năng lượng, phân bón và cơ sở hạ tầng của Công Thanh.
Ông Nguyễn Công Lý, Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Công Thanh, nói tại lễ ký kết rằng Công Thanh hiện có 3 nhà máy sản xuất xi-măng và đang bắt đầu mở rộng sang các lĩnh vực khác như sản xuất điện, phân bón và các lĩnh vực khác thuộc công nghiệp nặng. GE được hy vọng sẽ hỗ trợ Công Thanh trong các dự án đầu tư sau này.
Ông Lý với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online rằng Công Thanh đang chuẩn bị khởi công dự án nhiệt điện có công suất 600 MW để cung cấp năng lượng cho khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tại tỉnh Thanh Hóa. Dự án này có tổng vốn đầu tư khoảng 400 triệu đô la Mỹ và sẽ được xây dựng trong vòng 30 tháng.
Ông Lý cho biết thêm Công Thanh đang chuẩn bị kế hoạch để xây thêm 3 nhà máy xi-măng có tổng vốn đầu tư hơn 550 triệu đô la Mỹ. Đến năm 2012, sản lượng xi-măng do tập đoàn sản xuất sẽ đạt 8 triệu tấn/năm.
Trong 2 ngày 25 và 26-2, ông John G. Rice – cũng là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc GE về phát triển và hoạt động toàn cầu, đã gặp các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam để bàn về kế hoạch thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đối tác giữa tập đoàn và Việt Nam. Ông đã có buổi diễn thuyết trước sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM về vai trò của lãnh đạo trong thế kỉ 21 và chiến lược phát triển nhân tài và lãnh đạo của GE. Ông cho biết GE sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực thông qua đóng góp vào chiến lược đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam. |